Đến nội dung chính

Chương 22

admin 650 Chữ Cài Đặt

Dù sao, Văn Nhân Nhất tu luyện cần cù, am hiểu đấu pháp, hiện nay cũng đã có tu vi Trúc Cơ kỳ, là đệ tử rất có tiền đồ trong Ngoại môn.

Cho dù hắn không vào được Nội môn, thì ở trong Ngoại môn cũng có thể đứng vững gót chân, nhận được sự quan tâm nhiều nhất của các trưởng lão Ngoại môn, sau này được chỉ điểm tiềm tâm tu luyện, kéo dài tiên đồ, làm một vị trưởng lão chấp sự ở Ngoại môn cũng không phải là không có khả năng, có thể nói là tiền đồ xán lạn.

Chính vì vậy hắn mới cảm thấy Kim sư muội người cùng ra cùng vào với Văn Nhân Nhất, dường như tình cảm cực tốt kia thật sự là đang kéo chân sau của Văn Nhân Nhất.

Cả ngày không chăm chỉ tu luyện, suốt ngày ăn cơm ngủ nướng, không có lòng cầu tiến, đây chẳng phải là ảnh hưởng đến tâm thái của Văn Nhân sư đệ sao.
Có điều vì quan hệ với Văn Nhân Nhất không tệ, hắn tự nhiên sẽ không bày ra vẻ không thích Kim Song Song trước mặt hắn làm tổn hại mặt mũi của hắn.

Nhưng hắn cũng chỉ khẽ gật đầu với Kim Song Song, sắc mặt thản nhiên rời đi.

“Sư huynh ấy…” Văn Nhân Nhất nhíu mày, không nhịn được, đầu lưỡi đỏ tươi liếm liếm khóe miệng.

Tà mị!

Mỗi khi nghe sư huynh nhắc tới việc hắn có cơ hội tiến vào Nội môn là trong lòng hắn lại thấy khổ.

Chỉ muốn yên tĩnh tu luyện ở Ngoại môn.

“Huynh ấy đối với ngươi là một mảnh chân tình, cho nên mới ghét ta. Có điều người huynh ấy không xấu, chưa bao giờ ngáng chân ta, trước đó còn có ý tốt nhắc nhở sư huynh ở Nhà ăn nói chuyện về Thất Tông thí luyện, tâm địa cũng coi như rộng rãi, rất tốt.”

Kim Song Song không để bụng chuyện Thành sư huynh không thích mình, ngược lại, cảm thấy người này khá tốt, ít nhất rất thật lòng với Văn Nhân Nhất.
Hơn nữa Thành sư huynh có tiền, chịu chi.

Rất nhiều linh khí do Ly miêu làm đều bị hắn mua từ chỗ Thường sư tỷ, còn chưa bao giờ trả giá, có thể gọi là đại kim chủ của sư tỷ muội các nàng.

Hào phóng!

Có tiền!

Khách hàng chất lượng cao!

Đương nhiên có thể to tiếng với Ly miêu.

Vừa đưa ngọc giản ghi chép mấy chỗ cơ duyên trong thí luyện kia cho Văn Nhân Nhất, nàng vừa ngẩng đầu nhìn thanh niên hắc y cao hơn mình rất nhiều này hỏi: “Nói như vậy, ngươi tám phần là có thể trúng tuyển Thất Tông thí luyện này rồi sao?”

Đôi mắt của cô nương nhỏ dường như có thể phát sáng dưới màn đêm đang dần buông xuống, thanh niên tuấn tú vừa cùng nàng đi về phía tịnh thất nghỉ ngơi, vừa che khóe miệng liếm liếm, lại sờ sờ cổ.

Thấy không vô tình nổ ra cái vảy nào, hắn yên tâm, thấp giọng nói: “Danh ngạch Thất Tông thí luyện, Tiên Cung chúng ta tổng cộng năm mươi người, Nội môn ba mươi, Ngoại môn hai mươi, tuyển chọn riêng biệt.”
Vì đệ tử Ngoại môn luôn không bằng Nội môn về tài nguyên tu luyện, cho nên nhân tuyển này cũng tuyển chọn riêng, cũng không gộp chung một chỗ, đây cũng là vì cho đệ tử Ngoại môn cơ hội công bằng hơn chút.

Văn Nhân Nhất thấy Kim Song Song gật đầu, liền tiếp tục nói: “Đệ tử được chọn, quan trọng nhất chính là phải biết đấu pháp. Cho nên ta muốn thử xem.”

Khác với Kim Song Song luôn khiến người ta cảm thấy không có chí lớn, hắn đã Trúc Cơ, ngày thường cũng đã có danh tiếng đấu pháp lợi hại.