Hơn nữa nhìn lại, sắc mặt Thường trưởng lão hôm nay rất bình thường, vẫn hòa nhã không trở mặt, dường như cũng không phát hiện mình là một con Ly miêu…
Cũng phải.
Nàng cẩn thận dè dặt như vậy, giả làm người rất thành công, sao có thể bị Tiên Cung dễ dàng nhìn thấu chân thân như thế.
Cô nương nhỏ ngồi nghiêm chỉnh bên giường, nghiêm túc hồi tưởng, dáng vẻ rất thận trọng cẩn thận.
Nghĩ nửa ngày, cảm thấy hình như không có cảm giác nguy cơ gì, nàng rốt cuộc buông lỏng trái tim đang treo lên, phán đoán vấn đề không lớn.
Sắp xếp xong suy nghĩ thì phải an ủi trái tim bị kinh hãi thật tốt.
Nàng chậm chạp móc ra chè đậu đỏ cung đình, ăn hai bát để tự trấn an, vẫn cảm thấy bụng nhỏ trống rỗng, bèn tha lương thực dự trữ tích cóp ngày thường ra, quyết định ngày mai vẫn nghe theo phân phó, đi Linh Ẩn cốc làm việc.
Dù sao cùng lắm là bị phát hiện mình là nội gián, lúc đó muốn chạy cũng chạy không thoát, hà tất phải căng thẳng?
Chi bằng nhìn xem sắc trời… Giấc này bất tri bất giác ngủ đến khi mặt trời xuống núi, dường như nên đi ăn cơm tối rồi.
Cô nương nhỏ vừa nãy còn sợ gần chết giờ đã tươi cười hớn hở, vội vàng cất lương thực dự trữ bò dậy khỏi giường, vui vẻ đi ăn cơm tối, thuận tiện bổ sung hàng cho kho lương thực dự trữ.
Nàng vô tâm vô phế, quẳng chuyện này ra sau đầu, đi tới Nhà ăn trả lại cái nồi lớn đã trống trơn cho tu sĩ béo, chân thành ca ngợi trù nghệ của sư huynh béo một phen, khen đến mức sư huynh béo cười tít mắt.
Lại ăn một bữa tối ngon lành, lại thuận tay xách đi một nồi đồ ăn khuya mà sư huynh béo đang tâm trạng vui vẻ nhét cho nàng, trên đường gặp được Văn Nhân Nhất.
Thanh niên tuấn tú với vẻ mặt xa cách này đang đi tới từ hướng Diễn Võ trường, trên mặt có một vết xước nhỏ, hắc y đầy nếp nhăn, hiển nhiên là vừa mới đấu pháp với người ta ở Diễn Võ trường.
Khác với con Ly miêu chỉ biết ăn no chờ chết một lòng muốn vỗ béo bản thân, Văn Nhân Nhất rất trân trọng thời gian tu luyện ở Vân Đỉnh Tiên Cung, tuy rằng giống Kim Song Song kiên trì sống tạm bợ ở Ngoại môn để tránh bại lộ yêu thân nhưng vẫn rất cầu tiến, rất nỗ lực tu luyện.
“Hừ!” Nhìn thấy cô nương nhỏ lộ vẻ mặt thỏa mãn ôm cái bụng tròn vo đi ra, người trẻ tuổi đang đi song song bên cạnh Văn Nhân Nhất liền bất mãn hừ một tiếng.
Đây chính là vị đồng môn trẻ tuổi Thành sư huynh hôm nay tới mời Lăng Tố đi gặp Thường trưởng lão, to tiếng với Kim Song Song.
Trước mắt ở bên cạnh Văn Nhân Nhất, vẻ cao ngạo trên mặt hắn giảm đi vài phần, ngược lại khi thấy Kim Song Song, hắn hừ một tiếng, lại liếc nhìn Văn Nhân Nhất một cái, dường như không muốn làm khó Văn Nhân Nhất nên nhịn xuống nhưng vẫn cứng nhắc nói: “Sư đệ, đệ có thiên phú, chớ vì phân tâm mà làm chậm trễ tu luyện.”
“Kim sư muội giúp ta rất nhiều, ta có ngày hôm nay đều là nhờ nàng thật lòng vì ta. Nếu sư huynh hiểu lầm coi thường nàng, cũng giống như coi thường ta vậy.” Văn Nhân Nhất mím chặt khóe miệng, chậm rãi nói.
“Thôi được rồi, ta tự nhiên sẽ đối xử khách khí với nàng. Tóm lại, với thực lực của đệ nhất định có thể trúng tuyển Thất Tông thí luyện, không cần lo lắng.” Đệ tử trẻ tuổi kia muốn nói lại thôi, nhìn Văn Nhân Nhất có cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.