Đến nội dung chính

Chương 16

admin 647 Chữ Cài Đặt

“Đi đi.” Thường Trưởng lão là một nam tử trung niên đặc biệt tuấn tú ung dung, mặt trắng không râu, dung mạo nho nhã, nhìn thật sâu vào cô bé tròn trịa ngoan ngoãn một cái.

“Vâng.” Kim Song Song chắp tay, đặc biệt lễ phép.

Thường Trưởng lão tiếp tục cười nói: “Linh Ẩn cốc ở sau núi có một mảnh linh điền, ngày mai ngươi đi tưới tắm một chút.”

“Linh Ẩn cốc?” Thường sư tỷ ở trước mặt trưởng bối trong nhà tự nhiên hơn một chút, thấy Lăng Tố ở một bên hơi nhíu mày, liền khẽ hỏi: “Thúc tổ, Linh Ẩn cốc không phải là cấm địa Ngoại môn của chúng ta, không có sự cho phép của tông môn thì không được bước vào sao?”

“Bây giờ ta chẳng phải đã cho phép rồi sao.” Thường Trưởng lão lơ đễnh nói.

Kim Song Song cảm thấy bầu không khí này là lạ, cũng nhớ rõ, từ khi bái nhập Tiên Cung, trong giới luật Ngoại môn có một điều, không cho đệ tử tự ý tiến vào Linh Ẩn cốc.
Vậy đột nhiên bảo nàng đi cấm địa làm ruộng là có ý gì?

Trong bầu không khí yên tĩnh lại, nàng quyết định…

Buổi tối nằm mơ nhiều chút, nhìn thấu thiên cơ xem, xem bản thân có rủi ro gì hay không.

Tên nội gián cẩn thận dè dặt giấu tính toán trong lòng, thấy Thường Trưởng lão không còn việc gì nữa, liền biết điều rời đi.

Thấy nàng rời đi, Thường Trưởng lão chăm chú nhìn bóng lưng nhóc con này một lát, cười cười, lúc này mới ôn hòa nói với hậu bối nhà mình: “Ngày thường ở tông môn, để ý chăm sóc sư muội này của con nhiều chút.”

“Thúc tổ?” Thường sư tỷ không khỏi kinh ngạc.

Nàng ấy không ngờ rằng Thường Trưởng lão lại có vẻ nhìn Kim Song Song – một kẻ không mấy nổi bật ở Ngoại môn – bằng con mắt khác.

“Ý ta là hiếm khi có sư muội nào mà con thích thân cận, cũng coi như là một mối duyên phận. Con để ý chăm sóc thêm vài phần cũng tốt.” Thấy Lăng Tố bên cạnh cũng lộ vẻ ngạc nhiên, Thường Trưởng lão phủi vạt áo, thản nhiên nói.
Lời này khiến Thường sư tỷ khẽ gật đầu cười nói: “Kim sư muội quả thật rất hợp duyên với con.”

Ngoại trừ sự hợp tác mật thiết để cùng kiếm linh thạch, nàng ấy vẫn luôn có hảo cảm với vị sư muội luôn thèm thuồng nhan sắc của mình này, cảm thấy ở bên cạnh nàng thoải mái hơn so với các đồng môn khác.

Thấy nàng ấy nhận lời ngay, không hề miễn cưỡng, rõ ràng quan hệ với cô bé mặc váy màu cam vừa đi ra kia cực kỳ tốt, Thường Trưởng lão khẽ mỉm cười, cũng không nhắc thêm chuyện khác.

Ông ấy đổi chủ đề, nói chuyện với Lăng Tố đang yên lặng chờ đợi bên cạnh về một số việc của Ngoại môn.

Trong Chấp Sự điện bận rộn này, tự nhiên sẽ không nhắc nhiều đến một đệ tử cấp thấp nhỏ bé của Ngoại môn, Kim Song Song thuận lợi trở về tịnh thất của mình, thấy Văn Nhân Nhất ở vách bên vẫn chưa về cũng chẳng thèm để ý.
Ăn no rồi ngủ, ngủ đẫy rồi ăn, đây là lối sống hạnh phúc nhất của loài Ly miêu.

Lại uống thêm hai bát chè đậu đỏ cung đình, nàng lăn đùng ra giường, thành thục chìm vào giấc ngủ.

Bước vào trong mộng, trước mắt nàng liền lướt qua một dải ngân hà dài dằng dặc, rực rỡ, rộng lớn vô biên, cuồn cuộn chảy qua trước mặt nàng.

Không biết bắt nguồn từ nơi nào xa xôi vô tận, cũng không biết dòng chảy cuồn cuộn ấy kéo dài đến tận đâu.