“Tu vi của muội vừa khéo ở Luyện Khí đại viên mãn, nói cao không cao, nói thấp không thấp, nếu phấn chấn lên chút, có thể được chọn tiến vào trong bí cảnh này tìm kiếm cơ duyên, có lẽ sẽ thu hoạch lớn, có cơ hội Trúc Cơ.”
Thường sư tỷ liền kiên nhẫn nói với cô bé vẻ mặt ngây thơ: “Sư muội, Văn Nhân sư đệ tuy tốt nhưng so với hắn, vẫn là tu luyện trường sinh của bản thân quan trọng hơn.”
Một lòng chuyên chú tình tình ái ái, đây chẳng phải là làm lỡ dở tu luyện sao.
Có điều người tu luyện cũng chưa chắc phải đoạn tình tuyệt ái, Thường sư tỷ tiếp tục nói: “Đợi Trúc Cơ rồi, thành tựu tiên đồ, muội và Văn Nhân sư đệ muốn thân mật thế nào cũng có cả đống thời gian.”
Nếu không thể Trúc Cơ, vậy thọ nguyên tu sĩ có hạn, tình tình ái ái quá mức xa xỉ.
Chỉ có sau khi Trúc Cơ, thọ nguyên tăng lên ba trăm năm, đến lúc đó lại nói chuyện yêu đương mới là chuyện đứng đắn.
Chẳng thấy thằng nhóc gian xảo Văn Nhân Nhất kia, bản thân đã Trúc Cơ rồi sao.
Nàng ấy và Lăng Tố đều khuyên nàng báo danh Thất Tông thí luyện.
Trong lòng Ly miêu khổ sở.
Nàng không muốn dính dáng vào Thất Tông thí luyện, chỉ muốn sống tạm bợ nằm ườn ở Tiên Cung, bao giờ Trấn Yêu tháp sụp đổ, mình sẽ quay về Ly tộc yên tâm ngủ nướng.
Nhưng đón nhận đôi mắt xinh đẹp long lanh tràn đầy quan tâm của Thường sư tỷ, Ly miêu không nói ra được lời từ chối.
Đều là muốn tốt cho nàng.
Hơn nữa… Thường sư tỷ thật đẹp.
“Vậy thì vậy thì báo danh đi.” Trước mặt mỹ nhân, nàng mê muội nói.
Các sư tỷ đều không cho nàng nằm ườn, nàng luôn phải tỏ ra một thái độ tích cực cầu tiến.
Còn về việc có được chọn vào danh sách Thất Tông thí luyện hay không, Ly miêu lén lút tính toán phát hiện, mình dường như chỉ là tổ tham gia góp vui.
Tuy rằng bọn họ là đệ tử Ngoại môn, nghe có vẻ rất yếu nhưng đây chính là Ngoại môn của Vân Đỉnh Tiên Cung – đại tông chính đạo đệ nhất Tu Chân giới.
Có thể vào được Ngoại môn, ai chẳng phải là nhân kiệt một thời?
Tu sĩ Trúc Cơ đông đảo, đâu đến lượt tu sĩ Luyện Khí kỳ nho nhỏ xuất đầu lộ diện.
Đến lúc đó đệ tử tinh anh Ngoại môn cạnh tranh một phen, con Ly miêu là nàng không phải đối thủ, lặng lẽ không một tiếng động mà thi trượt, vừa vẹn toàn sự yêu thương của các sư tỷ đối với mình, lại có thể tiếp tục nằm ườn, vẹn cả đôi đường.
Vấn đề không lớn.
Nghĩ tới đây, trên mặt cô bé lộ ra nụ cười ngọt ngào, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát.
Thường sư tỷ cũng cười rộ lên.
Khuynh quốc khuynh thành.
Từ khi bắt đầu có tiền, nụ cười của nàng ấy cũng càng thêm tràn đầy mị lực vài phần.
“Vậy sư tỷ cũng sẽ đi Thất Tông thí luyện sao?”
“Đương nhiên. Ta và một con súc sinh đê tiện còn có ân oán chưa giải quyết xong.” Trên gương mặt bế nguyệt tu hoa của Thường sư tỷ đột nhiên lộ ra vài phần sát ý lạnh thấu xương.
Sát ý này ẩn chứa kiếm khí lạnh băng, Ly miêu rụt cái cổ tròn vo lại, luôn cảm thấy cổ lạnh toát.
Có điều kiếm tu mà, giỏi tranh đấu đều là chuyện bình thường.
Kim Song Song càng ngoan ngoãn hơn, ngoan ngoãn đi theo vị sư tỷ uyển chuyển nhu mì nhưng thực chất một lời không hợp là rút kiếm xông lên này cùng đi tới chỗ Thường Trưởng lão ở Chấp Sự điện, vừa khéo gặp được đại sư tỷ Lăng Tố bị Thường Trưởng lão gọi tới, lại dưới ánh mắt vui mừng của hai vị sư tỷ mà mỉm cười nén nước mắt báo danh.