Đến nội dung chính

Chương 7: Chùi nước dãi đi kìa!

admin 1.083 Chữ Cài Đặt

Tối hôm đó, Khương Thất thoải mái ngồi trên chiếc Rolls-Royce bản dài, oai phong dọn về căn biệt thự siêu to khổng lồ.

Kèm theo đó là bỏ túi 1000 điểm bùng nổ.

Hệ thống trơ mắt nhìn ký chủ nhà mình tối qua còn chen chúc giường tầng, tối nay đã chễm chệ trong căn phòng siêu VIP có chiếc giường King-size 4 mét cùng… hai cái bồn cầu, vẻ mặt cũng xịt keo cứng ngắc.

Hệ thống cũng chả hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này nữa.

Khương Thất nằm dang tay dang chân thành hình chữ “Đại” trên chiếc giường êm ái: Bé hệ thống, thấy gì chưa? Đây chính là ký chủ của cưng đấy! Một ký chủ mạnh mẽ đến mức ảo ma Canada! Nhưng đừng có mà yêu tôi nha, chúng ta không có kết quả đâu.

Hệ thống: …

Hệ thống cạn lời: [Cốt truyện phát triển trật đường ray hơi bị xa rồi đấy, dự là sau này sẽ còn biến số tè le cho xem! Sao cô nhận tổ quy tông suôn sẻ thế nhỉ?]
Thật ra Khương Thất cũng thấy lạ, sao mình nhận người thân mượt mà thế không biết.

Nhưng mà điều nực cười hơn là… cô lười vắt óc suy nghĩ lắm! Nào phức tạp quá thì bỏ qua.

Nhưng kết quả vừa lòng là được.

Đúng lúc này, âm thanh của hệ thống vang lên: [Hệ thống thăng cấp, Cửa hàng hệ thống đã mở khóa.]

Thông báo xong, chính hệ thống cũng kinh ngạc!

Hóa ra nó thực sự có thể thăng cấp sao?

Khương Thất cười tươi như hoa: Thấy chưa! Theo một chị đại khét lẹt như tôi thì cưng cũng sẽ tự động xịn sò lên!

Hệ thống làm động tác gãi gãi đầu dù nó chưa có hình cụ thể, đột nhiên xốc lại tinh thần.

[Ting! Có dưa!]

[Có một bà giúp việc vừa tắt camera, đang lẻn vào phòng thay đồ của Ảnh hậu Tô trộm trang sức vàng kìa.]

[Bà ta chính là mẹ ruột của Khương Tử Nhiễm. Thấy cô về rồi, bà ta tính đường lui cho con gái cưng đây mà. Vàng là thứ dễ luân chuyển thành tiền mặt nhất, nên mỗi ngày bả định rỉa một ít!]
Khương Thất đang nằm ườn bỗng bật dậy như xác chết vùng lên: “Con mụ này biết chọn đồ để chôm đấy!”

Thấy Khương Thất phi xuống giường, nở nụ cười âm hiểm, hệ thống cuống cuồng hỏi: [Ký chủ, cô định đi đâu đấy? Cô cứ im lặng hít hà dưa để lấy điểm bùng nổ là được rồi!]

[Cô đừng có quậy tung lên nha! Bé chưa có skill, không bảo kê được cô đâu!]

Khương Thất hất tóc: Chị đây cần một đứa vô dụng như cưng bảo vệ chắc?

Hệ thống vẫn cố chấp khuyên can: [Đừng ra ngoài mà! Đừng mà oa oa oa!]

Hu hu! Sao cái số mình lại vớ phải cô ký chủ lì như trâu thế này cơ chứ?

Khương Thất bơ đẹp hệ thống, hùng hổ lao ra khỏi phòng.

Lúc mới về cô đã liếc thấy, mình và Khương Tử Nhiễm ở tầng hai, còn bố mẹ Khương ở tầng ba.

Vậy nên phòng thay đồ chắc chắn là ở tầng ba rồi.
Cô thẳng tiến lên tầng ba, Khương Thất liếc mắt một cái là khóa chặt mục tiêu, căn phòng đó có tia sáng hắt ra từ khe cửa.

Không phải ánh đèn trên trần phòng, mà le lói như ánh đèn pin.

Khương Thất lập tức áp sát, tung cú đá sấm sét đạp tung cửa phòng.

Tiếng động “vật lý” này làm dì Vương đang cuỗm vàng bên trong sợ mất mật!

Bà ta còn chưa kịp hoàn hồn thì đã ăn vài cú vả như trời giáng.

“Chát! Chát! Chát! Chát!”

Đánh trái dẹp phải, vả đều hai bên!

Hệ thống: Cô ký chủ này hết cứu thật rồi, hễ có chuyện là cô ký chủ auto phát điên… thật đáng sợ!

Vương Xuân Hoa đau đớn gào rú vang khắp phòng, dù lưng gấu eo hổ, cân nặng gần tạ mốt nhưng lúc này lại hoàn toàn không có sức chống trả, vàng trên tay rơi lả tả xuống đất.

“Á á á á á! Ai! Đứa nào dám đánh bà đây…!”

Sự ồn ào từ phòng thay đồ nhanh chóng làm kinh động đến Khương Nam Sơn và Tô Nhậm Mẫn đang ở phòng ngủ chính.

Hai người vội vàng chạy ra bật đèn kiểm tra.

Đèn lớn trong phòng thay đồ sáng bừng, lúc này Vương Xuân Hoa mới nhìn rõ kẻ vừa đánh mình chính là cô gái mới được chủ nhà đón về!

Nghe nói là con gái ruột của nhà họ Khương!

Cũng chính là đứa bé gái năm xưa bà ta đã đem bán!

Bà ta ôm lấy khuôn mặt sưng vù, tròng mắt đảo một vòng, lập tức giở trò kẻ xấu cáo trạng trước: “Ông chủ, bà chủ! Cô gái này cứ lén lút thập thò trong phòng thay đồ, tôi mới vào kiểm tra một chút thì bị cô ta túm lấy đánh cho một trận tơi bời!”

“Ông chủ! Bà chủ! Hai người phải làm chủ cho tôi, ôi da!”

Khương Thất không ngờ bà giúp việc này dám cắn ngược lại cô, bèn lao lên bồi thêm một cú bạt tai: “Bà nghĩ cho kỹ rồi hẵng sủa! Bà tự nhìn xem trên tay mình đang cầm cái gì?”

[Vàng kìa! Vàng chói chang luôn! Lóe mù mắt chó rồi!]

[Mình còn chả dám tưởng tượng, nếu mà sở hữu đống vàng cộp này, mình sẽ trở thành một bé gái ngoan ngoãn, hoạt bát, vui vẻ đến nhường nào nữa!]

Vương Xuân Hoa lúc này mới cúi xuống nhìn, trên tay bà ta thế mà vẫn đang nắm chặt một sợi dây chuyền vàng, năm ngón tay không biết từ lúc nào đã đeo kín mít năm chiếc nhẫn vàng.

Đồng tử bà ta đảo qua đảo lại, nhưng vẫn cố già mồm cãi cùn: “Ông chủ bà chủ! Thật sự không có! Thật sự không phải tôi lấy mà!”

Nói rồi bà ta liền cuống cuồng định tháo đống vàng trên tay xuống, nhưng gỡ thế nào cũng không ra!

Khương Thất sấn tới, thò tay vào túi áo bà ta, móc ra thêm một nắm to trang sức vàng, đưa cho Khương Nam Sơn và Tô Nhậm Mẫn xem, mắt cô sáng như đèn pha ô tô: “Hai người xem này! Bà già này chôm quá trời!”

Hệ thống lúc này nhịn không nổi đành lên tiếng nhắc nhở: [Ký chủ, chùi nước dãi đi kìa.]