Ăn no nê xong, cô đứng dậy, thẳng thắn luôn: “Có chuyện này, tôi muốn nói với hai người.”
Nghĩ đến cảnh phải về cái ký túc xá công ty, ba bốn người tranh nhau một cái bồn cầu, cô không chịu nổi nữa! Cô muốn ở biệt thự, mỗi ngày xả một cái bồn cầu, để không một cái bồn cầu cho nó sang!
Vợ chồng họ Khương giật mình, lo lắng nhìn cô.
Họ hoàn toàn tin vào tiếng lòng của cô rồi, vì những bí mật kia không thể điều tra ra được.
Khương Thất nhìn Khương Nam Sơn, nghiêm túc nói: “Nói ra chắc ông không tin đâu, tôi là bố ông đấy.”
Khương Nam Sơn: “???”
Tô Nhậm Mẫn: “…”
Khương Tử Nhiễm: “…”
Khương Nam Sơn cạn lời, cái IQ này là giống ai thế?
Khương Thất nhận ra mình nói hớ, khóe miệng giật giật, định sửa lại thì Khương Nam Sơn đã vội đứng dậy nắm lấy tay cô: “Cô bé, cô nói nhầm rồi phải không! Ý cô có phải là bố tôi là cô không?”
Cả phòng im lặng như tờ…
Tô Nhậm Mẫn thật sự không chịu nổi cặp bố con này nữa, bà kéo chồng ra, ôm lấy tay Khương Thất, mắt rưng rưng: “Con yêu, mẹ nhìn con là thấy gần gũi rồi, mẹ biết ngay con chính là con gái mẹ mà!”
Khương Thất: “…”
Dễ dàng thế á? Không phải kịch bản thường thấy là phải trải qua 77 49 chương mới nhận được nhau sao?
Khương Tử Nhiễm cũng ngây người. Nhận người thân mà tùy tiện vậy hả? Hai ông bà già này bị ngáo à? Nhưng cô ta vẫn diễn vai đáng thương, giọng run rẩy: “Bố mẹ nói gì cơ? Chị ấy là con gái bố mẹ? Thế còn con? Con là ai?”
Nói xong, cô ta đã nức nở, bộ dạng mỏng manh dễ vỡ khiến người ta mủi lòng.
Khương Nam Sơn nhìn Khương Tử Nhiễm, lòng cũng xót xa. Dù sao cũng nuôi 20 năm, ông không nỡ vứt bỏ. Chuyện tráo đổi đâu phải lỗi của con bé. Ông cầm lấy tay cả hai đặt vào nhau: “Hai đứa đều là con gái của bố, sau này hai đứa hãy coi nhau như chị em tốt!”
Tuy nhiên, Khương Tử Nhiễm còn chưa kịp diễn tiếp thì Khương Thất đã rụt tay lại như chạm phải virus: [Ùm xì bùa… Né ra! Né xa! Né xa ra!]
[Tôi không thèm làm chị em với cái loại trà xanh sau này sẽ bán tôi sang chợ đen nước ngoài đâu!]
Vợ chồng họ Khương nhìn nhau. Không thể nào? Tử Nhiễm vốn rất lương thiện mà, sao làm ra chuyện đó được?
[Bố mình cũng chẳng khá khẩm gì! Sau này vì bố không ủng hộ mấy việc làm của nó, nó bảo bố cổ hủ, coi thường phụ nữ, thế là nó thông đồng với bác sĩ riêng tống bố vào viện tâm thần luôn!]
[Mẹ còn thê thảm hơn, đang đóng phim thì bị nó phá dây cáp treo, ngã đến mức liệt nửa người! Cuối đời chỉ nằm một chỗ, một ảnh hậu kiêu sa mà phải chịu cảnh đó nên mẹ kiên quyết chết luôn cho nhanh!]
Nghe đến đây, cả Khương Nam Sơn và Tô Nhậm Mẫn đều rùng mình! Thật hay giả đây? Đứa con gái họ cưng như trứng mỏng bấy lâu nay lại tàn độc đến thế sao?
Cả hai cúi đầu, đồng lòng quyết định: Phải đề phòng con bé này thôi!
Khương Tử Nhiễm thấy tay bị hất ra, nước mắt lưng tròng: “Chị ơi, chị không thích em sao?”
Cô ta biết việc Khương Thất quay về là không thể cản được, nên giờ phải giữ hình tượng trước mặt bố mẹ rồi tính sau. Một con nhỏ nhà quê rơm rác, không khó đối phó!
Khương Thất nhìn cô ta, cười khẩy: “Đúng đấy, tôi bị hội chứng sợ lỗ, mà lỗ hổng trong lòng cô thì nhiều vô kể, nên tôi sợ lắm!”
Khương Tử Nhiễm: “…”