Ngày đầu tiên của bản hợp đồng hôn nhân trị giá chín chữ số, biệt thự của Lãnh Ngũ đón tiếp một vị khách, à không, một người vợ hợp pháp với sự nồng hậu của một hầm băng Bắc Cực.
Lãnh Ngũ ngồi trên chiếc ghế da cao cấp, chân vắt chữ ngũ, ngón tay gõ nhịp nhàng xuống tập tài liệu dày cộp như thể anh ta đang chuẩn bị ký sắc lệnh chuẩn phạt một quốc gia, chứ không phải bàn về việc ai sẽ nấu cơm tối.
Ánh mắt anh lạnh lẽo, quét qua Liên Tâm như một chiếc máy quét an ninh ở sân bay. Ôn tồn nói:
“Ở đây, tôi là luật.”
Lãnh Ngũ đẩy tờ phụ lục hợp đồng về phía cô, giọng điệu mang sắc lệnh “phủ quyết” tuyệt đối:
“Một, không chạm vào đồ đạc của tôi. Hai, không bước vào phòng làm việc khi chưa có sự cho phép. Ba, bất kỳ hành vi cố tình tiếp cận thân thể nào nhằm mục đích “phát sinh tình cảm” đều sẽ bị phủ quyết ngay lập tức và bồi thường thiệt hại.”
Liên Tâm nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng khẽ hừ một tiếng.
Nếu là người con gái khác, có lẽ đã khóc lóc vì sự nhục nhã, hoặc run rẩy trước khí thế độc đoán này. Nhưng Liên Tâm thì khác.
Bóng ma từ cuộc hôn nhân tan vỡ của chị gái Quốc Liên đã khắc sâu vào não cô một bài học xương máu: Đàn ông độc đoán thực chất chỉ là những kẻ bất an thích phòng thủ từ xa.
Chị Quốc Liên thua vì chị ấy đã dùng tình yêu để cảm hóa một con thú dữ. Còn cô? Cô đến đây để làm một đối tác sinh tồn. Cô dứt khoát nói:
“Rất hợp lý, thưa Lãnh tổng.”
Liên Tâm mỉm cười, nụ cười đạt chuẩn 5 sao của một nhân viên ngoại giao, không một chút ấm áp nhưng cực kỳ chuyên nghiệp.
Cô rút từ trong túi xách ra một cây bút dạ màu đỏ rực, thản nhiên vạch một đường thẳng ngay giữa chiếc bàn trà bằng đá cẩm thạch.
Lãnh Ngũ nhướng mày, một bên lông mày giật nhẹ.
Liên Tâm thu bút, điềm tĩnh nói:
“Đây là lằn ranh đỏ đầu tiên. Nửa bên trái thuộc về anh, nửa bên phải thuộc về tôi. Nếu chiếc ly của anh lỡ trượt qua vạch này, tôi sẽ tính là hành vi xâm lược và sẽ khóa cửa phòng ngủ chính trong ba ngày. Chúng ta sống hòa bình dựa trên nguyên tắc không xâm phạm lãnh thổ, không phải dựa trên sự nhẫn nhịn.”
Sự độc đoán của Lãnh Ngũ va phải bức tường phòng ngự kiên cố bằng bê tông cốt thép của Liên Tâm.
Anh ta muốn dùng quyền lực để áp chế, còn cô lại dùng sự bất cần để thiết lập một thế cân bằng mới.
Đêm đó, căn nhà im ắng đến đáng sợ. Họ không cãi nhau, không một lời qua tiếng lại, nhưng tiếng bước chân né tránh nhau ở hành lang và tiếng đóng cửa dứt khoát như một lời tuyên chiến ngầm.