Đến nội dung chính

Chương 73

admin 1.555 Chữ Cài Đặt

Editor: Nhược Thủy

Hôm nay căn cứ Đế Phạn so với hôm qua rõ ràng náo nhiệt hơn rất nhiều.

Hạ Dao và Lý Khang vừa lái xe tới gần cổng trường, đã nghe thấy bên trong vang lên tiếng ồn ào của đám đông.

Dù không nghe rõ từng câu, nhưng đại khái là mọi người đang chất vấn đám dị năng giả vì sao lâu như vậy vẫn chưa thấy Ngô Liêu xuất hiện.

Mà những người đến giờ vẫn ở lại đây hỏi han, hiển nhiên đều là những người không muốn rời đi.

Cho dù sự việc đã đáng ngờ đến mức này, họ vẫn thà mạo hiểm tin Ngô Liêu, cũng không muốn rời khỏi căn cứ từng bảo vệ họ suốt thời gian qua.

Có lẽ với những người này, căn cứ tồn tại từ đầu tận thế mang lại cho họ không hẳn là an toàn, mà là sự dựa dẫm ỷ lại.

Sống mãi trong cái tháp ngà an toàn đó đã khiến họ mất đi dũng khí bước ra ngoài đối mặt với quái vật.
Nhưng mà… người thường thì thôi, vì sao mấy dị năng giả canh cổng cũng không đi?

Hạ Dao nhìn Lý Khang:

“Tôi đoán mấy dị năng giả trong đó chính là người bị Đường Di khống chế.”

Lý Khang gật đầu:

“Tôi cũng nghĩ vậy, vào xem tình hình trước đã, nếu đúng như vậy thì càng tiện.”

Trên đài gác không có ai, hai người tới mà không gây ra chút chú ý nào, thậm chí gõ cửa cũng không ai nghe. Lý Khang dứt khoát nhặt một viên gạch, đập cửa rầm rầm, tiếng động lớn cuối cùng mới khiến bên trong yên tĩnh lại.

Mọi người trong cửa còn tưởng Ngô Liêu quay về, liên tục giục mấy dị năng giả mở cửa, đến khi thấy người bước vào là Lý Khang và Hạ Dao, ai nấy đều lộ vẻ vừa nghi hoặc vừa thất vọng.

Hai người chậm rãi bước vào dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, mà cánh cửa phía sau mở toang ra, vẫn không có ai đi ra ngoài.
Vậy thì những người này chen chúc ở đây cãi cọ rốt cuộc để làm gì?

Lý Khang thấy buồn cười, cố ý dừng lại nói:

“Mấy người còn không đi à? Bọn tôi ra ngoài xem thử, nếu bầy quái vật thật sự sắp tới, bọn tôi quay về thu dọn đồ rồi đi ngay, mấy người cũng đừng ngồi ngốc ở đây, mau chạy đi!”

Mọi người vẫn không động, chỉ có người lên tiếng hỏi:

“Mấy người có thấy anh Ngô không? Chẳng phải anh ấy nói sẽ giải quyết sao?”

Lý Khang còn định trêu tiếp, quay đầu thấy Hạ Dao đầy vẻ bất lực, liền nghiêm mặt:

“Được rồi, không đùa nữa, bọn tôi về là để truyền lời thay cho anh Ngô. Việc này đúng là đang được xử lý, nhưng trước mắt không thể đảm bảo căn cứ an toàn tuyệt đối, mong mọi người tạm thời đừng sốt ruột, tốt nhất trong thời gian tới cứ yên lặng ở trong phòng mình, đừng tụ tập ầm ĩ, nếu không quái vật sẽ bị các người dẫn tới!”
“Anh nói nghe nhẹ nhàng thật, bây giờ bọn tôi hoàn toàn mù mờ, chẳng biết tình hình ra sao, sao không lo cho được!” Một người đàn ông trung niên đứng ra nói, “Nếu mấy người là về truyền lời, ít nhất cũng phải nói cho bọn tôi biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì chứ?”

Lý Khang nói:

“Tình hình giống hệt như những gì mấy người nghe, hiện tại có hơn trăm con quái vật đang từ hướng Tây Bắc tiến tới, nếu không có ai chặn lại, hơn bốn tiếng nữa chúng sẽ vào căn cứ, ăn sạch mọi người ở đây, đến xương vụn cũng không còn!”

Đám đông vốn còn chút xôn xao, giờ khắc này hoàn toàn im bặt.

Mấy chục người đứng đó, yên tĩnh đến mức như không có ai, tất cả đều nhìn Lý Khang, vẻ căng thẳng và hoảng loạn hiện rõ trên từng gương mặt.

Rất lâu sau mới có người hỏi:

“Vậy mấy người… định ngăn thế nào?”

“Chuyện này nói ra mấy người cũng không giúp được.” Lý Khang liếc Hạ Dao một cái, rồi nói tiếp, “Chỉ cần nhớ kỹ, căn cứ hiện tại rất nguy hiểm, nhưng bên ngoài còn nguy hiểm hơn, vì ở đây ít nhất còn có cổng và tường vây kiên cố, bên trong cũng có nhiều chỗ trú ẩn. Cho nên trước khi sự việc được giải quyết, anh Ngô hy vọng mọi người đều ở lại trong căn cứ.”

Hạ Dao bổ sung:

“Chờ khoảng hai tiếng, nếu lúc đó nghe thấy tiếng bầy quái vật gầm lên tiến lại gần, tức là bọn tôi thất bại, mọi người nhất định phải lập tức chạy theo hướng ngược lại.”

Lý Khang nói tiếp:

“Nhớ kỹ mấy điều này là được, giải tán đi, bọn tôi sẽ cố hết sức bảo vệ căn cứ.”

Nói xong, hai người cùng nhau đi về phía ký túc xá.

Trở lại ký túc xá thì Dương Tiểu Tuyết đã tỉnh lại, đang ngồi ở mép giường nói chuyện cùng ông Vương.

Nhìn thấy Hạ Dao, cô bé lập tức đứng dậy khỏi giường, định đi về phía này, nhưng vì động tác đứng lên quá mạnh nên vô tình kéo động vết thương ở miệng, đau đến mức nhíu mày.

Hạ Dao vội nói:

“Em mau ngồi xuống đi, vết thương còn chưa lành, đừng cử động nhiều, hiện giờ cảm thấy thế nào?”

Dương Tiểu Tuyết mỉm cười:

“Em không sao đâu, chị Hạ Dao, em thật sự không ngờ còn có thể gặp lại mọi người, thật sự là quá tốt rồi!”

Lý Khang chậc một tiếng, vẻ mặt ghét bỏ nói:

“Tốt chỗ nào, chúng ta lại có thêm một người kéo chân sau.”

Dương Tiểu Tuyết làm mặt quỷ với anh ta, tròng mắt xoay một vòng, quay đầu liền nói với ông Vương:

“Ông Vương, ông xem anh Lý Khang đó, anh ta lại bắt nạt cháu, cháu còn chưa khỏi hẳn đâu!”

Ông Vương chậm rãi liếc Lý Khang một cái, Lý Khang lập tức trốn ra sau lưng Hạ Dao, tiện thể đánh trống lảng:

“Quách An đâu rồi?”

Ông Vương hừ một tiếng, vỗ nhẹ lên đầu Dương Tiểu Tuyết, rồi mới nói:

“Cậu ta đi tìm Lỗ Quảng rồi, Tiểu Tuyết đã tỉnh, dù gì cũng nên tự mình nói lời cảm ơn với người ta. Bên các cậu tình hình thế nào? Hôm qua nói chưa được mấy câu đã chạy mất, không biết còn tưởng các cậu dắt nhau bỏ trốn.”

“… Cháu bỏ trốn cái quỷ gì chứ, chúng cháu có việc quan trọng!”

Lý Khang nói qua loa tình hình, cuối cùng nói thêm:

“Lần này bọn cháu qua đây là để báo cho mọi người biết trước một tiếng, lát nữa lại phải ra ngoài tiếp.”

Nghe xong, ông Vương lập tức nhíu mày, trầm giọng nói:

“Chỉ có hai người các cháu thôi à? Không được, quá nguy hiểm!”

Lý Khang đáp:

“Yên tâm đi, chỉ là chặn mấy mồi nhử thôi, sẽ không có vấn đề gì, đợi Quách An về cháu còn muốn bàn với anh ta…”

“Bàn với tôi chuyện gì?”

Lý Khang còn chưa nói xong, giọng Quách An đã vọng vào từ bên ngoài.

Lỗ Quảng đi theo sau Quách An, trên mặt cũng giống như những người khác trong căn cứ, mang theo chút bất an.

Trong lúc Dương Tiểu Tuyết nói chuyện với anh ta, Lý Khang và Hạ Dao đã gọi Quách An sang phòng bên cạnh bàn việc.

Sau đó, Hạ Dao mời Lỗ Quảng ở lại., tuy anh không có dị năng, nhưng vóc người cao lớn, sức lực chắc chắn không yếu.

Còn ông Vương và Dương Tiểu Tuyết đều là dị năng giả, nếu nơi này thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ba người họ cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau.

Tiếp đó, Hạ Dao, Lý Khang và Quách An rời khỏi căn cứ, chạy về hướng Tây Bắc, nơi bầy quái vật đang tụ tập.

Trên đường, Hạ Dao nhận thấy, khu vực đường sá gần căn cứ vẫn khá thông thoáng, nhưng bắt đầu từ khoảng mười phút sau, trên đường đã xuất hiện những dấu vết bị người ta cố tình gây tắc nghẽn.

Có rất nhiều chiếc xe bị nhét lung tung hỗn loạn ở các ngã rẽ, còn có vài đoạn đường bị người ta đắp thẳng tường đất chắn ngang.

Khoảng cách càng lúc càng xa, ba người trên xe cũng dần dần nghe được tiếng bầy quái vật gào rống từ xa vọng lại.

Những âm thanh quái dị đó hòa lẫn vào nhau, nghe từ xa giống hệt tiếng ác quỷ gào khóc nơi địa ngục.

Quách An dừng xe, quay đầu nói:

“Chắc là đến đúng chỗ rồi.”

Hạ Dao quan sát xung quanh, gật đầu, đẩy cửa xe bước xuống.

Ba người tản ra tìm quanh khu vực, đưa toàn bộ những chiếc xe còn có thể nổ máy tới đây, chắn kín con đường đến mức không lọt nổi khe hở.

Làm xong việc này, Lý Khang ở lại bên cửa hàng, còn Hạ Dao và Quách An tiếp tục lái xe tiến về phía bầy quái vật.