Đến nội dung chính

Chương 65

admin 1.275 Chữ Cài Đặt

Editor: Nhược Thủy

Hạ Dao lặng lẽ đi qua hành lang ký túc xá, bước chân nhẹ nhàng xuống cầu thang.

Xuống tới tầng ba, cô mới thả lỏng hơn, tăng tốc đi xuống dưới.

Đúng lúc này, phía sau bỗng vang lên giọng Lý Khang:

“Không phải cô về phòng nghỉ rồi sao? Khi nào lại đổi phòng xuống dưới lầu vậy?”

Hạ Dao giật mình, mũi chân trái đá trúng gót chân phải, suýt nữa tự vấp ngã.

Cô bất đắc dĩ thở dài, quay đầu lại, thấy Lý Khang đứng ở cửa cầu thang phía trên, khoanh tay, vẻ mặt buồn cười nhìn cô.

Hạ Dao cười khổ:

“Tôi chỉ đi dạo một chút thôi.”

“Vậy tôi đi cùng cô.” Lý Khang vừa nói vừa bước theo, “Ông Vương nói tôi mới khỏi, phải vận động nhiều, tiện ra ngoài đi bộ luôn.”

Hạ Dao thầm thở dài, biết không cản được anh, đành nói thẳng:

“Tôi định qua khu dạy học xem thử.”
Lý Khang thấy cô nói thật, lúc này mới gật đầu:

“Được, vậy đừng dong dài nữa, đi nhanh lên.”

Bầu trời đêm vẫn đẹp như trước khi mạt thế ập tới, trên nền trời đen thẫm treo một vầng trăng tròn, xung quanh là vô số vì sao lấp lánh, đẹp như một bức tranh tĩnh.

Toàn bộ khuôn viên trường trung học Đế Phạn gần như chìm trong màu tối, chỉ có rất ít ô cửa sổ le lói ánh sáng mờ.

Hạ Dao và Lý Khang lặng lẽ men theo các tòa nhà, cố gắng để cơ thể mình ẩn trong bóng đổ.

Hai người dựa vào ánh trăng yếu ớt, từng chút một tiến gần tới tòa nhà dạy học chìm hoàn toàn trong bóng tối.

Cả tòa nhà không có lấy một ô cửa sổ phát sáng, ít nhất nhìn bề ngoài thì nơi này hẳn là không có người.

Họ nhanh chóng băng qua một khoảng đất trống, thỉnh thoảng lợi dụng mấy gốc cây ven đường để che chắn, dùng tốc độ nhanh nhất tiếp cận cửa chính tầng một.
Cửa lớn đã bị khóa, nhưng bên trái khu dạy học có ống thoát nước và dàn nóng điều hòa, dưới sự hỗ trợ của Lý Khang, Hạ Dao leo lên tầng hai trước, dùng dao nhỏ cạy chốt cửa sổ, vào trong rồi kéo Lý Khang lên theo.

Hai người đứng trong phòng học, chờ mắt quen dần với bóng tối, sau đó đi thẳng về phía văn phòng hiệu trưởng.

Văn phòng hiệu trưởng và văn phòng giáo viên đều nằm ở tầng bốn, cũng là tầng cao nhất của khu dạy học này.

Hai người cẩn thận lần theo cầu thang đi lên, trong suốt quá trình không dám dùng dù chỉ một chút ánh sáng, sợ bị người khác phát hiện.

Cửa văn phòng đã bị khóa, phía giáp hành lang không có cửa sổ, muốn vào chỉ có thể phá khóa.

Nhưng một khi phá khóa thì không thể khôi phục lại như cũ, trời sáng chắc chắn sẽ bị phát hiện có người từng xâm nhập.
Hai người đứng trước cửa, nhất thời không biết nên làm thế nào.

Đúng lúc này, ánh mắt Hạ Dao lướt qua cánh cửa văn phòng giáo viên bên cạnh chưa khóa, trong lòng lập tức sáng lên, vội bước nhanh vào trong.

Nhờ ánh trăng chiếu qua cửa sổ, vừa vào phòng cô đã nhìn thấy rõ cửa sổ trên bức tường ngoài, cùng tấm rèm chưa kéo kín, tầng bốn không lắp song chống trộm.

Cô vừa kéo ghế, vừa nói với Lý Khang:

“Chúng ta tháo rèm xuống, xoắn lại thành dây, buộc vào eo, rồi trèo ra ngoài cửa sổ sang phòng bên cạnh.”

Lý Khang nghe vậy liền tiến lên giúp, rất nhanh đã tháo xong rèm, làm thành một sợi dây thừng dài ngắn vừa đủ.

Hạ Dao luồn một đầu dây qua chân bàn làm việc sát cửa sổ, cầm đầu còn lại buộc quanh eo mình, đồng thời nói với Lý Khang:

“Anh ở lại đây giúp tôi giữ dây, tôi sợ chân bàn không chắc, anh phải kéo chặt cho tôi.”

Lý Khang hiểu cô không muốn để anh mạo hiểm, bất đắc dĩ thở dài, giữ lại động tác của cô, kéo lấy dây nói:

“Sức tôi lớn hơn cô, để tôi qua sẽ an toàn hơn.”

“Chính vì anh khỏe hơn, nếu dây đứt thì anh mới kéo nổi tôi, còn đổi lại là tôi, chỉ có thể đứng nhìn anh rơi xuống.”

Hạ Dao vẫn không buông tay, hai người mỗi người giữ một đoạn dây, cứ giằng co như vậy.

Một lúc sau, Hạ Dao thở dài:

“Lý Khang, đó là em trai tôi, tôi mới là người phải mạo hiểm, anh vốn dĩ không nên bị cuốn vào chuyện này. Để tôi đi đi, kéo càng lâu thì cậu ấy càng nguy hiểm, ở đây cũng có thể có người tới bất cứ lúc nào.”

Lý Khang hơi hé miệng, nhưng khi thấy vẻ nghiêm túc trên mặt cô thì nuốt lại lời định nói, nhẹ gật đầu:

“Được, tôi nhất định sẽ giữ chặt dây.”

Hạ Dao cười nhẹ, nhanh chóng buộc chặt dây, lại bị Lý Khang kéo thêm cho căng, rồi mới trèo qua cửa sổ ra ngoài.

Bên ngoài cửa sổ chỉ có một khoảng hẹp không đủ đặt trọn bàn chân để đứng, Hạ Dao giống như đang đi trên cầu độc mộc, hai tay bám vào bức tường lạnh lẽo đầy bụi bẩn, từng chút một dịch dọc theo tường ngoài.

Tim cô đập rất nhanh, ánh mắt từ đầu đến cuối không dám liếc xuống dưới một lần. Biết rõ trên eo đã buộc dây, Lý Khang cũng sẽ cố gắng giữ chặt, nhưng nỗi sợ vẫn không giảm đi chút nào.

Chỉ cần là người muốn sống, đứng ở nơi như thế này, sao có thể không sợ?

Cô dừng lại một chút, nuốt khan một ngụm nước bọt, rồi tiếp tục dịch từng bước về phía trước.

Mỗi bước đi đều giống như giẫm lên mũi dao, khiến người ta kinh hồn.

Ngay cả Lý Khang đứng trong phòng nhìn theo cũng thấy tim đập nhanh hơn, đến thở mạnh cũng không dám.

Từng chút một, không biết đã mất bao nhiêu thời gian cho đoạn đường ngắn ngủi này, cuối cùng Hạ Dao cũng thuận lợi tới được cửa sổ văn phòng hiệu trưởng.

Đúng như dự đoán, cửa sổ đang đóng.

Hạ Dao đứng trên bức tường hẹp đến mức gần như không có điểm lấy lực, cực kỳ vất vả, mất rất lâu mới mở được khóa.

Khi hai chân lại được đặt vững vàng trên sàn nhà, cô mới phát hiện đùi mình đã mềm nhũn từ lúc nào, dù ngồi xuống ghế vẫn không ngừng run rẩy.

Cô điều chỉnh lại một chút, rồi kéo rèm, châm lên một ngọn lửa nhỏ, bắt đầu tìm kiếm trong văn phòng.

Văn phòng này ban ngày họ đã tới qua, bên trong dĩ nhiên không thể giấu một người lớn, cô tới đây là để biết Hạ Thụy rốt cuộc đã phát hiện ra bí mật gì.

Trước khi tới khu dạy học, nguyên nhân Hạ Thụy mất tích với cô vẫn chỉ là một suy đoán mơ hồ. Nhưng khi nhìn thấy cánh cửa lớn bị khóa kia, cô biết chắc cậu đã phát hiện ra điều gì đó ở đây.

Bởi vì cô gái kia từng nói, lúc đó cô ta thấy cậu từ khu dạy học đi ra, nói cách khác, trước đó khu dạy học không bị khóa.

Vậy vì sao bây giờ lại bị khóa?

Cô nhất định phải biết, bí mật mà Hạ Thụy phát hiện rốt cuộc có phải đã lấy mạng cậu hay không.