Đến nội dung chính

Chương 35

admin 829 Chữ Cài Đặt

Gác xép rộng rãi thế này, kê thêm dăm ba cái giường gấp cũng chả thành vấn đề. Giường gấp với chăn gối đều ở dưới lầu, Nguyên Thời Nguyện được giao trọng trách “chỉ huy” mấy tên Alpha khuân vác đồ đạc lên.

“Đặt giường chỗ đó đi, không bị chắn nắng đâu.”

“Bạc Tẫn khỏe nhất đám, anh lo vác nệm nhé.”

“…”

Thấy Bạc Tẫn xách nệm, Nguyên Thời Nguyện tính chạy lại giúp một tay, nhưng bị anh ta gạt phăng đi. Anh ta lạnh nhạt nói: “Cái thân hình còm nhom của cậu cứ để dành mà làm chỉ huy đi.”

Nguyên Thời Nguyện: “…”

[Tổng tư lệnh công chúa Nguyện Nguyện lên sóng!]

[Bạc Tẫn mà cũng ngoan ngoãn vâng lời vậy á? Ysy bảo gì làm nấy?]

[Nhìn mặt anh Lửa là hiểu ngay mà, ảnh vẫn còn hậm hực vụ ysy không thèm chọn ảnh làm bạn cùng phòng kìa.]

[Vác nệm với khuôn mặt lạnh tanh. [Che mặt].]
…

Mục tiếp theo là chương trình nấu ăn trưa.

Ngó sơ qua cái tủ lạnh chỉ lèo tèo vài nguyên liệu thì làm sao đủ nhét kẽ răng sáu tên Alpha to con.

Ứng Minh Triệt mếu máo: “Đạo diễn ơi, ngần này sao đủ ăn. Với lại có ai biết nấu ăn không? Tôi thì tịt rồi đó.”

“Tôi sợ cả đám chết đói mất.”

Đạo diễn ra lệnh: “Chúng ta sẽ chơi một trò chơi. Thành viên nào thắng sẽ được đặc quyền gọi thêm món.”

Ê kíp đưa ra một tờ thực đơn.

Nguyên Thời Nguyện cầm lấy thực đơn lẩm nhẩm: “Tôm he luộc, sườn xào chua ngọt, cá mú đỏ hấp lồng…”

Mới nhìn thôi đã thấy bụng sôi sùng sục.

Đạo diễn nói tiếp: “Chỉ người chiến thắng mới có quyền quyết định xem ai được cùng mình thưởng thức mâm cao cỗ đầy.”

Nhân viên chạy ra phát vòng đeo tay đo nhịp tim, yêu cầu tất cả các thành viên đeo vào cổ tay.
“Trò chơi chúng ta sắp chơi mang tên Pocky game (trò chơi cắn bánh Pocky). Luật chơi rất đơn giản: Người chơi được chia làm phe tấn công và phe phòng thủ. Phe phòng thủ sẽ ngậm một đầu que Pocky, phe tấn công sẽ cắn đầu còn lại tiến dần về phía đối phương. Xin lưu ý: Phe tấn công chỉ được tiến tới, phe phòng thủ không được phép lùi hay né tránh.”

“Trong suốt quá trình chơi, người chơi phải giữ cho nhịp tim ổn định. Ai có mức nhịp tim tăng cao hơn sẽ là người thua cuộc.”

Nhân viên thò tay vào hộp bốc thăm: “Để xem hai người chơi đầu tiên là ai nào…”

“Nguyên Thời Nguyện và Ứng Minh Triệt.”

Ê kíp đẩy ra một chiếc màn hình điện tử to đùng, trên đó hiển thị chỉ số nhịp tim của từng thành viên. Nhìn qua sự dao động của nhịp tim, có thể thấy các Alpha ít nhiều đều đang phấn khích.
Trò chơi bao giờ cũng là cách nhanh nhất để kích thích bản tính hiếu thắng của Alpha.

“Trước khi chính thức bắt đầu, hai bạn có thể giao lưu thân thiện với nhau một chút.”

Đây gọi là tiết mục “đấu khẩu xả rác” trước trận, hay còn gọi là buông lời dọa nạt. Mục đích vừa là tạo hiệu ứng kịch tính cho chương trình, vừa để đánh đòn tâm lý làm nhiễu loạn đối phương.

Ứng Minh Triệt nhìn chằm chằm tên Alpha tóc hồng, tính cậu ta vốn thù dai: “Vụ ban nãy cậu làm tôi bực mình lắm đấy, lần này tôi tuyệt đối không nhường cậu đâu.”

Nguyên Thời Nguyện nhướn mày: “Trùng hợp ghê, tôi cũng không định thua đâu.”

“Vậy sao? Cậu chưa hiểu tôi rồi, tôi sẽ không chùn bước đâu.” Ứng Minh Triệt rướn người tới: “Thua rồi đừng có mà khóc nhè nhé.”

“Để xem cậu có bản lĩnh làm tôi khóc không đã.” Giọng điệu của Nguyên Thời Nguyện sặc mùi khiêu khích.

Kỳ lạ thật, rõ ràng tên Alpha trước mặt thấp hơn Ứng Minh Triệt nửa cái đầu, nhưng khí thế lại không hề lép vế. Một Nguyên Thời Nguyện thoạt nhìn yếu ớt, mong manh, ngay lúc này lại toát ra tính công kích đặc trưng của Alpha, sắc bén và gai góc, khiến người ta không thể rời mắt.

“Thế thì cứ chống mắt lên mà xem.”

Răng nanh của Ứng Minh Triệt hơi ngứa ngáy, máu nóng sôi trào. Đây là sự hưng phấn tột độ đặc thù của một Alpha khi chạm trán đối thủ ngang tầm.

Nhân viên chương trình cất lời: “Nguyên Thời Nguyện là bên tấn công, Ứng Minh Triệt là bên phòng thủ. Xin nhắc lại: Bên tấn công chỉ được tiến tới, bên phòng thủ chỉ được đứng yên!”

“Hãy chú ý nhịp tim của các bạn.”

“Trò chơi bắt đầu…”

Ứng Minh Triệt ngậm lấy một đầu que Pocky, nhìn thẳng vào Nguyên Thời Nguyện đối diện, nhếch mép cười. Chiếc răng nanh nhọn hoắt ánh lên tia sáng lạnh lẽo dưới ánh đèn.