Đến nội dung chính

Chương 27

admin 843 Chữ Cài Đặt

Nụ cười giả lả của Bạc Tẫn đông cứng trên mặt, sau đó anh ta ngẩn người ra như không thể tin vào mắt mình. Trong một lúc, anh ta không phân biệt nổi là Nguyên Thời Nguyện không hiểu được lời mỉa mai của mình, hay là do cậu hoàn toàn phớt lờ nó?

Anh ta tỏ thái độ tệ như vậy mà Nguyên Thời Nguyện vẫn cười với mình sao?

Nguyên Thời Nguyện đang chật vật đánh vật với cái vali, hình như nó bị kẹt ở đâu đó. Cậu sợ làm hỏng vali nên không dám dùng sức mạnh bạo.

Trong mắt Bạc Tẫn, Nguyên Thời Nguyện lúc này hơi cau mày, trên chóp mũi rịn ra vài giọt mồ hôi li ti, ửng lên màu hồng phơn phớt.

Cái bộ dạng tay chân yếu ớt thế này, dồn sức nén cái vali cũng thấy khó khăn, chỉ mới chạm nhẹ đã ửng đỏ lên, hèn chi fan gọi cậu là công chúa.

Bạc Tẫn nhìn cũng thấy chướng mắt, liền đi tới dùng một tay ấn mạnh xuống, dùng sức mạnh bạo đóng gọn cái vali lại.
Cố sức đè mạnh thế này kiểu gì cũng hỏng mất thôi… Nhưng Nguyên Thời Nguyện vẫn niềm nở khen ngợi: “Oa, anh giỏi ghê.”

Bạc Tẫn: “…”

Lần đầu tiên trong đời Bạc Tẫn chạm trán một Alpha như thế này. Không chỉ sở hữu gương mặt tinh xảo, tuyệt đẹp, mà tính cách cũng mềm mỏng, hiền lành, chẳng có lấy một chút nóng nảy. Y hệt như một cục kẹo bông gòn màu hồng có thể tùy ý nặn bóp.

Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên.

Trợ lý Tiểu Hoàng lén lút thò đầu vào: “Thời Nguyện, cậu ra đây một lát.”

Trong một căn phòng nhỏ, hàng loạt máy quay được bố trí chĩa thẳng vào Nguyên Thời Nguyện.

“Hôm nay cậu có một nhiệm vụ ẩn.” Nhân viên ekip lên tiếng: “Ký túc xá do ban tổ chức sắp xếp đều sử dụng giường tầng, nhưng trên lầu có một căn gác xép không cho ai vào.”

“Nếu cậu hoàn thành nhiệm vụ thành công, cậu sẽ được độc chiếm căn phòng đơn trên gác xép đó.”
Để tăng tính hấp dẫn, chương trình đã chiếu những hình ảnh cận cảnh của gác xép.

Lối lên gác xép vô cùng độc đáo, phải leo qua một chiếc thang gỗ. Trên trần nhà là hai cửa sổ trời khổng lồ, một bên ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm như đại dương, một bên là cỏ cây hoa lá.

Bên ngoài cửa kính là một khu vườn nhỏ lộ thiên, bên dưới mái che có đặt một chiếc bếp nướng BBQ, cạnh đó là chiếc xích đu được quấn quanh bằng những dây leo và treo thêm những chiếc chuông gió.

Khi ánh nắng chan hòa chiếu rọi, những chiếc chuông gió bằng thủy tinh đung đưa, nhuộm cả gác xép trong sắc vàng rực rỡ.

Mắt Nguyên Thời Nguyện sáng rực lên. Cậu rất phối hợp, thốt lên một tiếng reo hò đầy thích thú: “Gác xép đẹp quá! Tôi phải làm gì để được một mình sở hữu nó đây?”

Trên tấm thẻ ghi rõ trình tự của chương trình và luật chơi. Trình tự đầu tiên là chọn bạn cùng phòng. Các thành viên phải liên lạc trước với bạn cùng phòng dự kiến, hai bên sẽ phải viết tên của nhau lên tấm thẻ.
Nếu đối phương viết tên người khác, có nghĩa là việc chọn bạn cùng phòng thất bại và họ cũng mất đi quyền ưu tiên chọn phòng.

“Nhiệm vụ của cậu là: Khiến tất cả các thành viên đều chọn cậu, còn cậu – không chọn bất kỳ ai.”

Nguyên Thời Nguyện cụp mắt đọc qua luật chơi, bỗng bật cười thành tiếng.

“Ái chà… khó ghê nha.” Miệng thì nói vậy, nhưng trong mắt lại ánh lên sự thích thú: “Tuy nhiên, khá là thú vị đấy. Gác xép sẽ thuộc quyền sở hữu của tôi, tôi muốn làm gì với nó cũng được đúng không?”

“Tất nhiên rồi, miễn là cậu hoàn thành nhiệm vụ.”

Nguyên Thời Nguyện xác nhận lại luật chơi một lần nữa rồi mới đứng dậy. Cậu nghiêng đầu nhìn vào ống kính, khẽ kẹp tấm thẻ nhiệm vụ mỏng tang giữa hai ngón tay, chạm hờ lên chóp mũi.

Mái tóc màu hồng nhạt khẽ rung rinh, khóe môi cậu vương nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng quả quyết: “Tôi sẽ chiến thắng.”

Chỉ cần Nguyên Thời Nguyện muốn, cậu có thể khiến bất cứ ai cũng phải thích mình.

Ngay từ thời còn ở cô nhi viện, Nguyên Thời Nguyện đã rất được lòng mọi người. Những đứa trẻ khác đều quý mến cậu, các cô bảo mẫu cũng thường lén lút dúi thêm kẹo cho cậu. Sự yêu mến này không chỉ nhờ khuôn mặt tinh xảo, đáng yêu, mà còn bởi tính cách của cậu.