Đến nội dung chính

Chương 2

admin 487 Chữ Cài Đặt

Bầu không khí nháy mắt liền đông cứng lại.

“Nhưng chắc chắn là tôi nghe nhầm rồi. Mọi người đều là Alpha được hưởng nền giáo dục bậc cao, sao có thể làm cái trò thiếu đạo đức là bàn tán sau lưng người khác chứ.”

Nguyên Thời Nguyện khẽ cười, ánh mắt liếc về phía đốm sáng đỏ ở góc trần nhà: “Hơn nữa, muốn khua môi múa mép thì cũng nên tìm chỗ nào không có camera ấy. Nói xấu người khác ở cái nơi camera lắp khắp chốn thế này thì đúng là ngu ngốc quá, các cậu thấy sao?”

Sắc mặt đám Alpha thoắt xanh thoắt đỏ, trán lấm tấm mồ hôi lạnh.

So với những cảm xúc phức tạp như xấu hổ hay nhục nhã, điều khiến bọn họ bối rối hơn cả là sau một thời gian không gặp, Nguyên Thời Nguyện dường như lại càng xinh đẹp hơn.

Nguyên Thời Nguyện đã biến mất gần một tháng.
Không ai biết cậu đã đi đâu, nhưng những cuộc bàn tán về cậu thì chưa bao giờ dứt. Trên diễn đàn nội bộ công ty, các bài đăng về cậu được làm mới mỗi ngày. Những bức ảnh chụp lén trong các bài đăng đó bị lưu về, chia sẻ vô số lần đến mức vỡ nét và trở nên mờ căm.

Thế nhưng, Nguyên Thời Nguyện bằng xương bằng thịt trước mắt này lại rực rỡ và kinh diễm hơn trong ảnh gấp trăm lần.

Bước từ ngoài trời vào phòng, trên người Nguyên Thời Nguyện mang theo sức sống rực rỡ đặc trưng của mùa hè. Làn da trắng như tuyết ửng đỏ vì nắng, mái tóc hồng mềm mại rủ bên vành tai. Khi cậu cười, những tia sáng vụn vỡ lấp lánh nơi đáy mắt hệt như những bọt khí sủi lên từ miệng chai soda, sảng khoái và thanh khiết.

“Nguyên Thời Nguyện!”

Giữa bầu không khí im lìm như tờ, một Alpha tóc bạc sải bước nhanh vào phòng tập, nắm chặt lấy cổ tay cậu: “Dạo này em đi đâu vậy? Sao không trả lời tin nhắn của anh…”
Thực tập sinh do Tây Mễ đào tạo được chia làm ba loại: Một là thực tập sinh nội bộ cấp S, hai là học viên xuất sắc lớp A, và loại đông đảo nhất nhưng lại ít cơ hội ra mắt nhất chính là những thực tập sinh bình thường như Nguyên Thời Nguyện.

Nhìn qua cách ăn mặc, Alpha tóc bạc trước mắt rõ ràng thuộc nhóm đầu tiên.

Đám Alpha trong phòng tập nhảy thậm chí tưởng mình hoa mắt. Đó chẳng phải là Nam Lưu Cảnh – Thái tử gia của Tây Mễ đây sao? Sao hắn lại tới đây?

Nguyên Thời Nguyện hoàn toàn phớt lờ Nam Lưu Cảnh, mãi cho đến khi cậu bị hắn nắm chặt tay trước bàn dân thiên hạ, lưng bị đẩy sát vào tường và dồn vào góc chết.