“Chỉ cần có tiền là được uống rượu do cậu ta pha?”
“Chỉ cần đủ tiền, bảo cậu ta làm gì cũng được.” Ánh mắt tên Alpha nọ đầy ám muội: “Còn là một Alpha nữa chứ.”
Keng, keng keng…
Cùng với những động tác của Nguyên Thời Nguyện, những chiếc chuông nhỏ ở cổ tay và mắt cá chân vang lên những âm thanh trong trẻo. Alpha ngồi đối diện cậu vẫn đeo khẩu trang đen, khi nghe thấy tiếng chuông, đôi lông mày nhíu chặt.
Trong một quán bar ồn ào với tiếng nhạc sập sình, khói thuốc và hơi rượu vẩn đục, hắn vẫn ngồi nghiêm chỉnh, toát lên phong thái cổ hủ và nghiêm trang.
“Khoảng thời gian này cậu không đến tập luyện, là vì cứ ru rú ở đây à?”
Đôi mày Việt Tiêu càng nhíu chặt hơn, nhưng hắn vẫn cố kiềm chế, nói tiếp: “Cậu đã nói gì với Nam Lưu Cảnh? Dạo này cậu ta lúc nào cũng mất hồn mất vía, tập luyện thì lơ đễnh. Chúng ta sắp ra mắt rồi, cậu ta không nên giữ trạng thái thế này.”
Viên đá lạnh được cắt gọt đẹp mắt rơi tõm vào ly thủy tinh, vang lên một tiếng lanh canh trong trẻo.
Nguyên Thời Nguyện gõ nhẹ đầu ngón tay lên thành ly, kéo theo tiếng chuông reo vui tai: “Đó là chuyện nội bộ của nhóm các người. Cậu ta lười biếng thì anh đến tìm tôi làm gì?”
“Đừng làm trò cười nữa anh trai.”
“Đừng gọi tôi như vậy.”
Những ánh nhìn săm soi từ khắp mọi nơi, cùng sự rình rập của những Alpha khác mang lại cho Việt Tiêu một cảm giác vô cùng khó chịu, giống như lãnh thổ của mình đang bị xâm phạm.
Hắn làm bộ như chỉ đang tò mò: “Cậu nói chuyện với ai cũng kiểu này à?”
Nguyên Thời Nguyện không đáp mà hỏi ngược lại: “Uống gì?”
“Tùy.”
“Được, vậy thì tùy.”
Ai ngờ trên đời lại có loại rượu tên là “tùy” thật.
Nguyên Thời Nguyện chụp lấy chai vodka, dòng rượu vẽ một đường cong tuyệt đẹp giữa không trung. Những động tác pha chế của cậu điêu luyện, tỏ ra đã quá quen với những ánh nhìn chằm chằm xung quanh.
Việt Tiêu đăm đăm nhìn một hồi, rồi nói với vẻ cứng nhắc: “Có lẽ cậu và công ty có chút hiểu lầm. Nếu cậu muốn quay lại, chúng tôi sẽ đi nói chuyện với bên công ty.”
Hắn dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc tiếp lời: “Nhưng cậu không được đến cái chốn lộn xộn này nữa, nó sẽ làm hỏng danh tiếng của nhóm chúng ta.”
“Cậu không nên đến những nơi thế này, càng không nên ăn mặc tùy tiện thế này. Cậu phải biết trân trọng hình tượng của mình chứ.”
Nguyên Thời Nguyện đã biết tỏng Việt Tiêu là loại người gì: Nhạt nhẽo, cổ hủ và gia trưởng. Lần đầu tiên gặp mặt, Việt Tiêu còn tưởng nhầm cậu là Omega. Sau khi biết cậu là Alpha, thái độ của hắn lại trở nên kỳ quặc, pha lẫn sự ghét bỏ mờ nhạt.
Cậu thừa hiểu sự ghét bỏ này từ đâu mà ra. Một bộ phận Alpha mang tư tưởng gia trưởng thường cực kỳ chướng mắt những Alpha sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, tinh xảo. Họ cho rằng những Alpha như thế thiếu đi sự nam tính và là nỗi nhục nhã của đồng loại.
Nhưng Việt Tiêu cũng thú vị thật đấy, lại dám bảo cậu ăn mặc tùy tiện cơ à…
“Tôi ăn mặc tùy tiện ư? Đây không phải là yêu cầu anh ghi chú khi đặt đơn sao?”
Nguyên Thời Nguyện đột nhiên ngước mắt nhìn Alpha đang ngồi nghiêm chỉnh đối diện, khóe môi hiện lên một nụ cười lười biếng. Cậu chống một tay lên quầy bar, hơi khom người xuống, cổ áo theo đó trễ nải, để lộ một mảng lớn xương quai xanh trắng muốt.
Khi tiếng chuông leng keng vang lên trên chiếc cổ trắng ngần, cậu cất lời: “Nào là ren, vòng cổ choker, nào là tai mèo. Tôi đã làm theo mọi yêu cầu, giờ anh lại quay sang trách cứ tôi ư?”
Tiếng huýt sáo vang lên từ khắp nơi, muôn vàn luồng tin tức tố của Alpha bùng nổ đầy phấn khích, y như bọn chó dại đang không thể kìm nén sự thèm muốn. Việt Tiêu vừa cảm thấy ghê tởm, vừa sửng sốt trước lời nói của Nguyên Thời Nguyện.
“Không phải tôi, là Tô Lạc Trầm đặt đơn đấy…” Việt Tiêu lập tức giải thích: “Tôi không bao giờ đến những nơi như thế này.”
Vì không rõ cách thức đặt chỗ, nên hắn đã nhờ một thành viên trong nhóm làm giúp.
“Tôi không hề biết Tô Lạc Trầm lại có những yêu cầu như thế, xin lỗi.” Hắn nói.
Những “hoàng tộc” của Giải trí Tây Mễ không chỉ có mình Nam Lưu Cảnh. Trong số các thực tập sinh, có bốn người đã được xác định trước sẽ ra mắt. Bọn họ lại là bạn thân từ thuở nhỏ nên bị trêu đùa gọi là nhóm F4.