Ngay từ nhỏ, tôi đã là một đứa trẻ ngoan của ba mẹ, đối với những huyên náo quậy phá của những đứa trẻ khác vẫn luôn thấy phản cảm cực kỳ, nhưng từ đầu tới cuối tôi không hề nói cho ai biết, cũng không tỏ thái độ ra bên ngoài. Bọn họ đều nghĩ tôi thật hòa đồng, thật đáng yêu, các giáo viên đều đánh giá cao năng lực ứng xử của tôi, họ nói tôi thật ngoan, thật hiểu chuyện.
Nhưng cốt yếu chỉ vì tôi lười phản ứng mà thôi.
Mẹ từng đọc cho tôi nghe rất nhiều câu chuyện, thông qua những câu chuyện ấy, mẹ giúp tôi rút ra bài học, cũng giúp tôi tham khảo năng lực của từng loài động vật, dạy tôi rất nhiều thứ mà người bình thường sẽ không có khả năng để thấu cảm được. Có câu gì ấy nhỉ? Đúng rồi, nói chuyện với kẻ ngốc, chỉ làm hạ thấp bản thân mình.
Tôi không muốn biến thành kẻ ngốc, tôi phải là một người xuất sắc, một người khiến cho người khác phải ngước nhìn, cũng như câu nói kéo xa khoảng cách của ghanh tỵ để đi tới ngưỡng mộ.
Mẹ hỏi tôi thích học cái gì.
Có lẽ từng xem qua một bộ phim nào đó, có lẽ từng đọc qua trong tập truyện nào đó, cũng có thể là vô tình nghe được một đoạn nhạc ở đâu đó, không hiểu sao lại có đam mê với đàn tranh. Tôi nói với mẹ, tôi muốn học đàn tranh, là loại đàn cổ thời xưa.
Hè năm đó, mẹ đăng ký cho tôi vào lớp đàn tranh.
Có lẽ vì tính thông minh sẵn có, cũng có thể là nhờ yêu thích, tôi học rất nhanh, giáo viên không ngớt khen ngợi, ba mẹ nghe thấy cũng mỉm cười thật tươi. Nhiều lần đi thì tài năng nhí, nhiều lần tham gia cuộc thi nhạc cụ dân tộc dành cho trẻ em, tôi nhanh chống nổi tiếng, có thể tự kiếm được tiền, có thể dùng tiền của mình mua quà tặng cho ba mẹ rồi.
Hình ảnh của tôi được nhiều nơi dạy nhạc cụ treo lên, những phụ huynh của các bạn học mỗi lần thấy tôi đều sẽ khen ngợi một câu, thậm chí tôi không biết từ lúc nào mình đã biến thành con nhà người ta trong truyền thuyết nữa. Nhưng có một điều làm tôi rất hài lòng, đó là đi tới đâu cũng đều được đối xử đặc biệt, đi tới đâu cũng sẽ có ánh mắt ngưỡng mộ dõi theo, kể từ đó, tôi bắt đầu được đối xử như một công chúa.
Có mẹ làm viên chức cấp cao ở tỉnh, có ba làm chủ doanh nghiệp lớn, muốn có bao nhiêu sáng chói liền sẽ có bấy nhiêu sáng chói.
Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy, nếu hôm đó không vì kiệt sức mà phải nhập viện, vậy mọi chuyện về sau có lẽ cũng sẽ không phát sinh.
Đúng không?
Tôi không phải con ruột của ba mẹ, nghe xong câu đó, thế giới của tôi ngay tức khắc đóng băng tại chỗ.
Tuy ba mẹ không nhắc gì thêm về chuyện xảy ra ngày hôm ấy, nhưng tôi biết mẹ đang dùng quyền lực của mình để tìm về người con kia của mẹ. Tâm tôi như tro tàn, hóa ra dù nỗ lực thế nào thì tôi cũng sẽ bị bỏ rơi thôi, có lẽ khi tìm được người con kia rồi, ba mẹ sẽ rời bỏ tôi.
Hôm đó ba mẹ đến phòng của tôi, sau khi khen ngợi tôi đánh đàn thật hay thì hai gương mặt kia thoáng trầm xuống. Tôi khẽ run lên, xương quai hàm rất đau, không biết có phải bị mình cắn đến chảy máu không, nhưng mơ hồ cuống họng có vị mặn chát, có lẽ là do ảo giác, vì tôi khá sợ đau mà.
Ba nói đã tìm được con ruột của họ rồi, dự định sẽ đón về đây.
Tôi cố tỏ ra thản nhiên hỏi: “Ba mẹ sẽ nhớ con chứ?”
Trả tôi lại nơi kia, liệu ba mẹ có nhớ tôi không?
Nỗ lực của tôi, mọi công sức bỏ ra để được nhìn thấy nụ cười tự hào của ba mẹ, liệu có xứng đáng không, liệu có được họ ghi nhớ không?
Tôi không biết!
Lúc ấy cả hai người đều hoảng hốt, mẹ lập tức ôm tôi vào lòng: “Con là đứa nhỏ mẹ chăm sóc từng ngày, mất ăn mất ngủ nhìn con lớn khôn, làm sao nỡ để con cho người khác chăm sóc? Mẹ chỉ dẫn con gái kia của mẹ về mà thôi, tuyệt đối sẽ không để con đi đâu hết.”
Tôi hỏi lại: “Vậy còn ba mẹ ruột của con thì thế nào?” Không biết vì sao khi hỏi ra câu này, cổ họng lại đau nhứt đến vậy. Vừa muốn nghe câu trả lời, nhưng lại sợ hãi câu trả lời, rốt cuộc là vì sao vậy?
Khi ấy hai người bối rối thật lâu, mẹ lo sợ hỏi tôi: “Con muốn rời xa ba mẹ hả? Ba mẹ ích kỷ thương yêu con, dẫu biết làm như vậy là có lỗi với ba mẹ ruột của con, nhưng ba mẹ chưa từng nghĩ sẽ rời xa con.”
Hai mắt mẹ đỏ hoe cùng tôi đối mặt, mẹ nhẹ giọng nói: “Không lẽ đến cả cơ hội được nhìn con khôn lớn, con cũng không muốn trao cho mẹ sao? Mọi chuyện xảy ra như hiện tại là điều không ai lường trước được, nhưng tình cảm của ba mẹ dành cho con, cũng như tình cảm của con dành cho ba mẹ đều là thật lòng mà đúng không? Con cho mẹ cơ hội chăm sóc con, nhìn con không lớn có được không? Không lẽ đến cả cơ hội được vuốt ve con vào mỗi buổi tối, ngắm nhìn con thay đổi từng ngày một, lặng lẽ nhìn con ăn vội miếng cơm vào buổi sáng, con cũng muốn tước đoạt luôn sao?”
Nói đến đây mẹ đã rất kích động, ba ở phía sau vuốt lưng mẹ, khẽ nói với tôi: “Cái này là ba mẹ không đúng, không thương lượng gì với con mà đã tự ý quyết định. Nhưng mà gia cảnh bên đó không tốt, dù thế nào thì ba cũng không muốn con gái của ba chịu khổ chút nào đâu.”
Tôi thấy được ánh mắt kiên quyết của ba, cũng thấy được sự hoảng loạn của mẹ, cho nên không nói thêm cái gì. Trong căn phòng tràn ngập ánh sáng của bóng đèn ấy, có tiếng hít thở nặng nề của ba, tiếng khóc nấc của mẹ, và còn cả tiếng tan vỡ của tôi. Tôi không biết phải đối mặt với hai người thế nào, kìm nén tới mức lòng ngực muốn vỡ tan, nhưng có một thứ không thể che giấu được, đó là nước mắt của sự bất an và không cam tâm trong tôi.
Hôm ba mẹ chở tôi tới căn nhà kia, không nghĩ tới gia cảnh không tốt trong lời ba lại xập xệ đến mức này, lần đầu tiên tôi thấy lúng túng khi đứng trước người phụ nữ ấy, người mà tôi nên gọi là mẹ.
Nhưng mà chữ ấy lại không cách nào thốt ra được, tôi không làm được. Không phải tôi chê bà ấy, mà là không có cảm giác, tình cảm không có thì làm sao có thể gọi ra một tiếng mẹ đây?
Chữ mẹ quá mức thiêng liêng, mà chữ thiêng liêng ấy khiến tôi không cách nào hòa nhập vào người phụ nữ bệnh tật đang nằm trên giường này.
Liên tục tự hỏi chính mình vì sao lại như vậy, đứng dưới gốc cây ấy hứng một ít tia nắng chiếu rọi, nhưng từ đầu tới cuối cũng chẳng có cảm giác gì. Đột nhiên cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, khi ngước mặt nhìn lên, ánh mắt trong suốt kia trong một thoáng đã làm tôi ngây người. Da hơi ngâm, tóc ngắn, áo trắng ngả vàng, quần tây còn hỏn lên trên mắc cá chân, nhưng ánh mắt lại rất trong suốt, chẳng qua hơi bị đỏ.
Tôi quay mặt đi, người này có lẽ là con gái ruột của ba mẹ, nếu không phải có sự nhầm lẫn kia, vậy thì người da ngâm ăn mặc cũ kỹ kia có lẽ sẽ là tôi rồi.
Thật ra người này không tồi, dù ở trong hoàn cảnh không tốt như vậy, nhưng lễ nghi vẫn rất khá, ít nhất là cách dùng cơm rất có quy củ. Đón về không lâu thì nàng trốn trở về căn nhà kia, có lẽ vì tình cảm gắn bó lâu dài nên không muốn rời đi, cho nên ba mẹ đã đồng ý.
Không lâu sau, trong lúc đang thi thì điện thoại cứ reo liên tục, cũng may làm bài xong sớm, người hướng dẫn của tôi nói điện thoại reo cứ như đòi mạng, có lẽ có chuyện gì đó. Tôi nhanh chống bắt máy, không ngờ vừa bắt máy đã bị chửi tới tấp, tới mức tôi nghệch mặt ra vì không kịp phản ứng, đến khi phản ứng được thì người nọ đã tức giận cúp máy.
Tôi ngây người, sau đó hốt hoảng chạy về nhà báo với ba mẹ, để ba mẹ chở đến nơi kia. Lúc đến nơi thì người mẹ ruột chưa được chính mình công nhận đã sớm không còn nhiều sức, chỉ vội đưa cho bà xem thành tích bấy lâu nay của mình, hóa ra lúc khoe ra thành tích lại không vui vẻ như từng nghĩ. Đến tận khi bà sắp lìa đời, tôi mới có thể hé mở gọi bà một tiếng mẹ, đó cũng là điểm làm tôi ân hận nhất, thật lâu về sau, mãi cũng không thể tự tha thứ cho chính mình.
Từ đó về sau, tôi và cậu ấy chính thức ở cùng một nhà.
Dù bạn có tỏa sáng tới đâu, dù bạn có hào nhoáng đến mức nào, thì ở một góc nào đó, vẫn sẽ có người khác biệt so với số đông, vẫn sẽ chán ghét bạn.
Mục Ly chính là người đó.
Ở trường có rất nhiều người muốn kết thân với tôi, nếu tính toán, có thể xếp hàng từ cửa phòng lớp, kéo dài ra ngoài cổng trường cũng không ngoa. Bọn họ ngưỡng mộ có, ghanh tỵ cũng có, nhưng phần lớn đều là ngước nhìn thành tích nổi trội hơn người của tôi. Nhưng Mục Ly thì khác, mỗi khi người này nhìn tôi, ngoại trừ chán ghét ra thì chỉ cảm thấy tôi phiền phức, rốt cuộc là vì sao?
Cậu ta mắng tôi, tôi cũng đâu có mắng lại nữa câu? Hơn nữa người mất là mẹ ruột của tôi, là chuyện riêng của tôi, liên quan gì tới cậu ta mà cậu ta lại ghi thù tôi?
Người đầu tiên trong đời mắng tôi, người đầu tiên trong đời dùng cặp mắt chán ghét nhìn tôi.
Ấn tượng thật sự rất sâu.
Có lẽ ghi thù thành thói quen, cho nên luôn nhìn tôi không vừa mắt. Mỗi khi đi ngang qua đâu đó mà có cậu ta, phía sau lưng tôi sẽ bất chợt lạnh toát, giống như có người muốn dùng ánh mắt sắt bén của mình mà nghiền chết tôi vậy. Nhưng từ đầu tới cuối tôi vẫn cứ cố chấp muốn đi con đường ấy, muốn xem rốt cuộc đến bao lâu thì cậu ta sẽ chịu dừng lại. Nhưng sự cố chấp của cậu ta khiến tôi bội phục, suốt nhiều năm liền cậu ta vẫn dùng ánh mắt như dao ấy muốn nghiền nát tôi, chưa bao giờ buông tha.
Có một ngày cậu ấy đi tới trước mặt tôi đưa một bức thư, làm tôi ngẩn người hết mấy giây, sau đó mới biết tên này bị người ta đe dọa mang thư tình tới cho tôi. Rốt cuộc thần thánh phương nào có thể để cho một kẻ mặt than như Mục Ly chịu phục tùng vậy?
Tôi muốn biết đối phương là ai cho nên nhận lấy, nhưng thất vọng quá, không ngờ kẻ mặt than này chỉ vì sợ đánh cho nên mới chịu đi đưa thư giùm, chủ của bức thư cũng chỉ là một tên đầu gấu của trường. Về sau tôi không còn hứng thú đọc thư nữa, có bức nào thì đem đốt toàn bộ, một chữ cũng chẳng muốn nhìn tới. Nhưng có một ngày bị người ta tỏ tình trước mặt, tôi thấy việc này khá mới lạ, không biết nếu tên mặt than kia mà bị tỏ tình thì sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Dù cố suy nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ ra tình cảnh đó được, thế là tôi tương kế tựu kế, để cho nàng biết.
Bạo lực học đường không phải là chuyện mới lạ, nhưng nếu không phải Mục Tinh này dung túng, thì chuyện đó sẽ không xảy ra với mình. Tôi cố tình cho nàng thấy mình bị vẩy mực, cố tình cho người khác biết đồ của mình bị người đụng tay đụng chân. Tôi muốn xem với trình độ ghét tôi như vậy, nàng ta có bỏ đá xuống giếng hay không, muốn xem một chút phản ứng khác lạ của nàng, dùng nó làm cái cớ trả thù.
Nhưng điều không ngờ là mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát, độ thiếu suy nghĩ của lứa tuổi này, không nên bị tôi xem thường như vậy.
Tôi bị một đám người bao vây.
Gì chứ? Tôi làm gì có hứng thú với đám con trai đó? Tuổi mới lớn nên chơi rất hăng, sau mỗi tiết thể dục là người nào người náy đều rất hôi, tôi có ác cảm rất lớn với thứ mùi này, cũng có ác cảm luôn với bọn con trai.
Từ đâu chui ra một kẻ nói tôi là bạn gái hắn? Đây là sỉ nhục lớn cỡ nào? Tôi muốn cho hắn một cái tát, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị người kéo đi. Thì ra Mục Ly cũng sẽ đứng ra cứu giúp lúc tôi bị lâm nguy sao? Tôi ngơ ngác chạy theo, vừa đau nhưng cũng thật vui vẻ, vì sao lại vui vẻ chứ?
Khi tự hỏi câu này, tôi không cách nào trả lời được.
Ngồi trong căn nhà hoang ấy ngây ngốc cả buổi, cũng không suy nghĩ được cái gì, đến cả nàng ta nói cái gì, mắng cái gì, hét cái gì cũng không lọt vào tai.
Người này thật thô lỗ!
Đến khi được một bàn tay ấm áp cầm lấy kéo đi, tôi vẫn cứ như vậy vô thức đi theo, cứ như kẻ khờ vậy, hồn vía đều lên mây cả rồi.
Sự việc bị làm ầm lên, tôi cũng không thèm quan tâm tới, thứ làm cho tôi liên tục mất ăn mất ngủ đó là phân tích ngọn nguồn sự việc ngày hôm đó, nhưng từ đầu tới cuối vẫn không hề có kết quả. Đến khi đối mặt với thi cử, vấn đề này mới được tôi tạm thời áp xuống, chuẩn bị cho kỳ thi trước vậy.
Hoang mang đó kéo dài cho tới khi cùng Trần Ý tới một nhà hàng nọ, hôm đó có một vị khách bao phòng riêng, yêu cầu chúng tôi tấu liên tục năm khúc. Ngày đó chứng kiến hai người phụ nữ cầu hôn nhau, tôi chấn kinh, sững sờ, cứ như bị khủng bố tới nơi vậy. Cũng may Trần Ý nói đây chỉ là chuyện bình thường thôi, khi đó tâm lý tôi mới thả lỏng đôi chút, nhưng cũng từ đó mà một sợi dây lặng lẽ nảy mầm lúc nào không hề hay biết.
Mỗi khi đi học hay những lúc về nhà, không biết từ lúc nào đã hình thành thói quen tìm kiếm người kia. Những lúc cậu ấy chuyển thư tình tới tay, tôi có chút căm tức nhìn cậu ấy, cũng dần dần mất kiên nhẫn khi phải làm những trò vô bổ này. Mặc dù vậy, từ đầu tới cuối vẫn như cũ im lặng, có lẽ chỉ có những lúc thế này, ánh mắt kia mới chịu dừng lại trên người tôi mà không có ác ý.
Tôi nhớ rõ từng nghe ba mẹ nói, cậu ta mắc chứng sợ tình cảm, có lẽ do di chứng của ba mẹ ruột tôi để lại.
Hai người lớn trong nhà xem cậu ta như pha lê mà nâng niu, tôi tuyệt đối không dám manh động, chậm thôi, Mục Tinh, mày có thể mà.
Từ lúc biết cậu ấy thích chụp ảnh, tôi đã quyết tâm kiếm tiền tích góp từng chút, dùng số tiền đó để mua món quà mà cậu ta sẽ nâng niu như báu vật. Trần Ý hỏi tôi còn nhỏ như vậy mà liều mạng kiếm tiền làm gì, tôi nói ở trong nhà có một người rất thích chụp ảnh, muốn dùng tiền của mình tặng người đó một chiếc máy ảnh tốt nhất.
Khoảng thời gian đó, Trần Ý vì để tâm tới câu nói đó của tôi mà tìm về thêm rất nhiều tài nguyên, nhưng khoảng cách hướng tới chiếc máy ảnh tốt nhất vẫn còn xa quá, có chút chán nản. Hôm đó đi học về, dự định nhanh chống chạy tới tìm Trần Ý, nhưng nữa đường lại nhìn thấy bóng dáng của Mục Ly, cậu ấy đang cùng một người nào đó lôi lôi kéo kéo.
Tôi sợ cậu ấy xảy ra chuyện, định hét lớn thì thấy cậu ấy cho người ta một đấm, có lẽ rất đau, đứng từ xa còn nghe được tiếng vang dội vậy mà. Lúc tới gần mới nghe cậu ta nói: “Tôi đã nói cậu rất phiền, bộ nghe không hiểu tiếng người à, muốn thích thì chạy tới tìm hoa khôi mà thích, bộ mắt mù hay gì mà tìm tới tôi.”
Vừa nói vừa mang cặp lủng lẳng bỏ đi, trông bộ dáng vô cùng buồn cười, còn người kia thì mặt vừa thẹn vừa giận, nhưng lại không biết làm sao.
Hóa ra đây chính là dáng vẻ khi bị người khác tỏ tình của cậu ấy, sẽ khủng bố đế mức này.
Tôi buồn cười, nhưng ngẫm lại câu vừa rồi, cậu ta nói tìm hoa khôi sao? Là ai nhỉ? Điểm qua một lượt những gương mặt nổi trội của trường, tôi dừng lại ở một người tên Trần Diệu Kiều. Cô bé là đàn em khóa dưới, thành tích nổi trội, lúc mới vào trường đã gây ra không ít sóng gió, đợt trước còn có giáo viên đề xuất cho cô ấy bước chân vào hội liên đoàn của trường, nhưng khi đó bận quá nên tôi vẫn chưa xem xét.
Vậy ra cậu ta quen Trần Diệu Kiều? Có hảo cảm với cô bé đó?
Tôi nhận ra một điều, nếu tôi không để ý tới người này nhiều hơn, một ngày nào đó sẽ bị người ta trộm đi mất thôi. Ngây ngô như vậy chắc cũng chưa hiểu yêu đương là gì đâu, nhưng cũng tránh không khỏi sẽ bị người lừa. Những lúc ngồi ở phòng khách xem ti vi, tôi muốn lên tiếng nói cái gì đó xua tan bầu không khí gượng gạo, nhưng bị ánh mắt cậu ta chiếu tướng mà tự động thối lui.
Vì sao tôi cứ phải chọn con người này chứ? Vừa thô lỗ lại còn là mặt than, suốt ngày lầm lì như muốn nói cho toàn thiên hạ biết, muốn sống thì chớ lại gần ta. Ưu điểm tìm không ra, khuyết điểm thì có cả vạn, vì sao phải là con người này đây? Tôi đã nhớ không rõ tính tới thời điểm hiện tại, mình bị cậu ta mắng bao nhiêu lần rồi nữa.
Kỳ thi đại học năm đó, tôi biết cậu ta điền nguyện vọng vào trường nào, mà trường đó vừa hay tôi được tuyển thẳng, tốt lắm, có thể học chung đại học, như vậy thì cơ hội thân nhau sẽ có thôi. Tôi nghĩ mình có ưu thế hơn người khác nhiều lắm, cùng nhà, cùng ba mẹ, hơn nữa còn quen biết từ nhỏ, dù tình cảm không được lý tưởng lắm, nhưng so sánh với những người khác thì cơ hội của tôi khá cao.
Thứ tôi quên xem xét chính là thái độ chán ghét của cậu ta dành cho mình, không ngờ tôi lại bị ghét tới mức đến cả nguyện vọng của mình cũng bị cậu ấy ghạch bỏ. Cú sốc này gần như đã đạp đổ kiêu ngạo trong tôi, ý nghĩ buông tay cũng đã nảy ra trong đầu. Lúc mẹ hỏi cậu ta đến thành phố xa xôi như vậy, định sắp xếp thế nào, ý định của mẹ là muốn chúng tôi ở cạnh nhau, vừa nghe đã hiểu rõ.
Nhưng ở ngay bàn ăn hôm đó, Mục Ly thẳng thắn cự tuyệt.
Bữa cơm ăn như nhai sáp, hoàn toàn không nếm ra mùi vị.
Mối tình đầu của tôi, không ngờ chưa kịp thành hình đã bị Mục Ly bóp nát từ trong trứng, đối với tôi mà nói, quả thật rất châm chọc.
Tiền tích góp đã vượt xa con số dự tính ban đầu, nhưng không còn muốn đụng tới nữa. Cứ như vậy đi, cậu ta có cầu độc mộc của cậu ta, tôi còn có con đường tương lai của mình, xem như đây chỉ là một ảo tưởng mà lứa tuổi này luôn mắc phải là được rồi.
Một ngày vô tình nhìn thấy Mục Ly làm thêm ở nhà hàng, thấy cậu ấy chịu đau chân vì đứng lâu chào khách, dù không muốn thừa nhận, nhưng cảm xúc đầu tiên khi nhìn thấy chính là đau lòng cậu ấy. Ngồi bên trong hội trường rất lâu, tâm trí lại chẳng thể tập trung được, hình ảnh kia cứ mãi hiện lên trong đầu không sao tháo xuống. Tôi tự cười chính mình, dù đã qua lâu như vậy, nhưng mỗi khi gặp lại vẫn khiến người ta xao động như vậy, không thể áp chế được cảm xúc muốn đến gần cậu ta.
Dù biết rõ kết quả trước sau cũng sẽ bị ghẻ lạnh, nhưng vẫn cứ bước tới, kết quả đúng như dự đoán, cậu ta không thèm lên tiếng, chỉ nhún vai một cái rồi lạnh lùng rời đi.
Phải đấu tranh rất lâu để cố gắng lại lần nữa bỏ mặc cậu ta, nhưng không hiểu sao hai chân lại dừng lại ở chỗ cửa hàng bán máy ảnh, tôi thở dài rồi lặng lẽ bước vào. Hiểu rõ nếu cậu ta biết tôi tặng thứ này, nhất định sẽ không nhận, hoặc là sẽ ném vào thùng rác. Công sức của tôi bao năm qua cực khổ như vậy, thật không muốn bị chà đạp chút nào, cho nên mới gọi cho ba, nhờ ba gửi cho Mục Ly, còn dặn phải nói đây là món quà ba mua tặng cậu ấy.
Không ngờ Mục Tinh này sẽ có ngày hèn nhát đến mức này, đến cả một món quà cũng không dám tặng.
Nhưng rất đáng giá, mỗi khi nhìn thấy cậu ấy trân trọng ôm nó trong lòng, lau chùi nó giống như báu vật, tôi lại cảm thấy an ủi phần nào, cậu ấy không biết thì có làm sao? Nhìn cậu ấy nâng niu nó, tôi lại ảo tưởng cậu ấy đang trân trọng mình, trong lòng lại nở hoa.
Tốt nghiệp đã lâu, dù có tham gia bao nhiêu cuộc vui, có đi bao nhiêu chỗ, có chơi hăng đến mức nào, thì đến cùng trong lòng vẫn thật trống trải, rốt cuộc làm sao đây? Một ngày kia nhìn thấy Mục Ly đang đi trên đường, tôi muốn bước tới nói chuyện một chút, dù sao cũng là người một nhà, nói chuyện với nhau cũng là điều bình thường thôi, đúng không?
Cậu ta lên xe buýt, tôi cũng lên, nhưng từ đầu tới cuối cậu ta cứ chìm đắm trong suy nghĩ của mình, không ngẩng mặt nên chẳng nhìn thấy tôi. Xuống xe rồi đi bộ thêm một đoạn, đến căn chung cư kia, nhìn người ấy chậm rãi biến mất mà tôi không thể làm thêm gì khác. Thật không ngờ cảm giác tồn tại của cậu ta lại thấp đến vậy, mấy người bảo vệ ở đó không biết Mục Ly là ai, hỏi thêm một số người ở đó cũng không một ai hay biết, thật là thần kỳ mà.
Không biết bao nhiêu lần không tự chủ bước tới nơi đó, buồn cũng tới, vui cũng tới, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng kia, vậy thì một ngày xem như hoàn chỉnh. Vì sợ bị nhận ra nên tôi đã mua xe, như vậy ngồi trong xe sẽ an toàn hơn. Mà khoang đã, sao tôi giống kẻ theo dõi vậy nè? Có khi nào bị cậu ta xem là biến thái mà trốn chạy không?
Mẹ từng nhiều lần nói với tôi về việc kết hôn, càng lúc càng cảm thấy nguy cơ rồi.
Tôi thừa nhận mình nhát gan, nhưng nếu tôi vẫn cứ nhát gan như vậy, kết quả cuối cùng sẽ khiến mình hối hận mất. Nhìn Mục Ly ngày ngày phát ngốc đi làm, nhìn Mục Ly hết từ chối người này đến từ chối người người khác, mặc dù cậu ấy luôn dùng một cách để đáp lại, chính là cuối người nói cảm ơn, rồi xin lỗi không thể đáp lại. Tuy từ chối rất dứt khoát, không có lấy một chút lưu luyến, nhưng tôi biết chẳng qua vì cậu ấy tạm thời không thích bị làm phiền mà thôi, đến một thời điểm nào đó tự cảm thấy hợp lý, nhất định sẽ đồng ý.
Hoặc là gặp người hợp mắt.
Làm sao bây giờ đây?
Hôm đó mẹ hỏi tôi có biết tình hình hiện tại của Mục Ly hay không, cũng hỏi tôi có thường cùng cậu ta tiếp xúc hay không. Mẹ biết thừa quan hệ của tôi và Mục Ly xưa nay không tốt, hơn nữa cũng thừa biết cậu ta có thái độ bài xích với tôi rất lớn, hỏi ra cậu này, có lẽ mẹ cũng thấy gấp rồi.
Tôi nói chúng tôi đang ở chung.
Hiểu rõ mẹ sẽ không đem chuyện này đi hỏi cậu ấy, nhưng trong lòng vẫn thật hồi hộp, đắn đo rất lâu, cuối cùng dùng chút can đảm cuối cùng để gọi cho cậu ấy. May mắn điện thoại được kết nối, tôi rất lo lắng, nhưng nếu không hành động thì sẽ để lỡ mất thôi, cũng may, cũng may là cậu ta đồng ý cùng tôi về nhà.
Không biết từ lúc nào tôi đã chuẩn bị nhiều như vậy nữa, mỗi lần về nhà là sẽ mua một ít đồ vật đặt vào trong phòng cậu ấy, từng đôi dép, ra giường, áo gối, bàn chải đánh răng, cho đến ly uống nước, từng cái từng cái thay thế toàn bộ đồ dùng mẹ mua cho cậu ấy. Nhìn bộ đồ ngủ cậu ấy mặc trên người, tự dưng lại thấy vui sướng lạ thường, cậu ấy vẫn luôn nghĩ quần áo mặc nhà hoặc những thứ đồ kia là do mẹ chuẩn bị, lại không biết những thứ đó đều do tôi tự mình lựa chọn, đắn đo rất lâu mới lựa được mấy thứ xem như hợp với sở thích cậu ấy.
Tôi lo lắng cậu ấy sẽ từ chối, rất sợ sẽ bị cự tuyệt. Mà lúc đó cậu ấy phản ứng thật lớn, khả năng cự tuyệt đã là khẳng định, nhưng tôi không muốn vậy, dù lừa gạt cũng phải tranh thủ cơ hội cuối cùng.
May quá, đồng ý rồi, nhưng mà nhìn cậu ấy có vẻ rất không tình nguyện.
Nhưng không sao cả, chỉ cần có thể ở cùng, những bước tiếp theo có thể chậm rãi tiến hành. Tôi chưa từng theo đuổi ai, xem như đây là thử thách cho mình đi.
Cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính xuất hiện trước mặt cậu ấy, có thể đường đường chính chính bước chân vào nhà cậu ấy, còn có thể mặt không đổi sắc mặc quần áo của cậu ấy. Đây có thể xem như là một nữa thắng lợi không?
Tuy rất hồi hộp, nhưng căn phòng đúng như dự đoán, không có sự xuất hiện của người khác.
Mọi chuyện kế tiếp, tôi nhất định phải nắm bắt từng cơ hội, từng thời cơ.
Cậu ta rất thông minh, nhưng ở vào một khía cạnh nào đó thì lại rất ngốc.
Ở nhà hoặc là bên ngoài, tôi vẫn luôn không thích tiếp xúc thân mật với người khác, điều này cậu ấy biết rất rõ, nhưng khi tôi cố tình ăn bát mỳ của cậu ta, cậu ta bị ngượng đến đỏ mặt, nhưng vẫn nghĩ là do sinh hoạt của tôi lộn xộn, rồi âm thầm cho phép tôi có nhiều hành động thân mật hơn.
Nhà nhiều ly nước như vậy, khi cậu ấy đang uống nước, tôi vẫn cố ý giành lấy ly nước của cậu ấy mà uống một ngụm. Khi đó mặt mũi cậu ấy đỏ bừng, nhưng vẫn vờ như bình tĩnh, nói năng lộn xộn muốn chuẩn bị thức ăn cho tôi.
Có lẽ trêu cậu ấy trở thành cơn nghiện rồi.
Nếu không phải có sự việc kia phát sinh, có lẽ tôi đã tỏ tình với cậu ấy, nhẫn cũng đã chuẩn bị xong từ lâu, nhưng cậu ấy vì tôi mà bị người ta đâm cho mấy nhát. Tôi ngất xỉu tại chỗ khi nghe bác sĩ nói, có khả năng cậu ấy sẽ không thể trở về được nữa.
Người con trai kia rất quan tâm cậu ấy, tôi đã ghen, cho nên không muốn thông báo cậu ấy đã tỉnh.
Qua sự việc lần này, tôi càng trân trọng người con gái này.
Cần để cậu ấy chậm rãi hiểu ra tâm ý của tôi, chậm rãi đón nhận tôi.
Chậm rãi… yêu tôi!