Đại loại ở lại khách sạn được hai ba ngày gì đó, hết nhận được cuộc gọi của sếp lại nhận được cuộc gọi của Thôi Bằng, rồi tới Lại Tú Vân, ba mẹ. Cũng không biết là ngày gì đặc biệt mà tôi được chào đón đến vậy nữa, nhưng tóm lại vẫn không có cuộc gọi nào của người mà tôi ngóng trông.
Nàng đi rồi, thật sự bỏ lại đất nước này, bỏ lại ba mẹ, cũng bỏ lại tôi rồi.
Sếp hỏi tôi vì sao rời công tác, tôi nói trong người không khỏe, kêu hắn hãy điều người khác tới thành phố B thay tôi, riêng tôi sẽ chấp nhận mọi mức phạt của công ty, cao nhất có lẽ là bị sa thải.Sếp trầm ngâm một hồi, hắn nói: “Công việc ở đây cũng ổn thỏa rồi, tôi lại cho em một tuần để nghỉ ngơi, sau đó cùng tôi trở về công ty, nếu không thì em liệu hồn với tôi đấy.”
Tôi biết hắn đối với tôi rất tốt, từ lúc còn là thực tập sinh thì hắn đã nâng đỡ rất nhiều, hắn nói vì tôi chung trường với hắn, không thể để trường mình mất mặt, nên dù thế nào cũng sẽ để tôi được nhận làm nhân viên chính thức. Đến hiện tại cũng đã mấy năm trôi qua, hắn chưa từng bạt đãi tôi, dù cho lúc nổi hứng đổi sang phòng kinh doanh, hắn cũng không nói hai lời mà giúp tôi sắp xếp. Ngoài mặt hắn luôn chế giễu tôi lề mề chậm chạp, đôi lúc cũng nhân lúc người gặp nạn mà đạp tôi thêm mấy cái, nhưng đến cuối cùng, người bảo vệ tôi ở công ty vẫn luôn là hắn.
Tôi cảm động rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào thật lâu mới có thể lên tiếng: “Sếp, đàn anh, em cám ơn anh, thời gian qua nếu không có anh che chở, có lẽ em đã sớm không thích ứng nổi…” Nói tới đây thì giọng đột nhiên lạc đi, tôi chỉ có thể bụm miệng nghiên đầu sang một bên, tránh cho tiếng hít sâu của mình bị hắn nghe thấy.
Hắn bực bội càu nhàu: “Nói nhăng nói cuội gì đó? Tôi cho em biết, chuyện tự ý rời công tác này tôi còn chưa có tính sổ với em đâu. Cũng may tôi phát hiện sớm, nếu đến thời gian làm việc mới phát hiện ra thì tôi bị em hại chết rồi, chờ đó, tôi sẽ tính sổ với em sau.”
Hắn cúp máy, giọng nói cũng không mấy khả quan, có lẽ lại mít ướt rồi.
Nằm ngây người trên giường không biết qua bao lâu, tôi ngồi dậy bước xuống trả phòng, sau đó bắt xe trở về nhà ở tỉnh. Qủa nhiên người đời nói không sai, dẫu bên ngoài có bao nhiêu sóng gió, nơi nương tựa duy nhất cũng chỉ có ba mẹ.
Trong lòng không hiểu sao quặng đau tới mức không thở nổi, đây rốt cuộc là vì sao? Không lẽ đây chính là thất tình trong truyền thuyết chăng? Thì ra thất tình chính là cảm giác như vậy, không ngờ chính mình cũng có ngày nếm trải tư vị này, có lẽ chính là báo ứng.
Xưa kia, những người bạn của tôi bị thất tình, tôi rất thản nhiên nói với họ, không phải người này thì sẽ là người khác, trên thế giới nhiều người như vậy, không ở Việt Nam thì tìm người ở nước ngoài, không chuyện gì phải khư khư giữ mãi một bóng hình.
Lúc đó có không ít người nguyền rủa tôi, nói chỉ khi tôi gặp được thì mới cảm nhận được, rất khó để giao ra một tình cảm tương tự cho người mới, giảng cho tôi rất nhiều đạo lý tình cảm mà tôi không tài nào hiểu được. Khi đó tôi xem thường những câu nói sáo rỗng không có chút tôn nghiêm như vậy, chỉ ngồi một bên uống nước trái cây, một bên nghĩ mấy chuyện nhàm chán như vậy sẽ không rơi trên đầu mình.
Cho nên bao nhiêu năm qua, tôi luôn có thể bình thản với mọi thứ, dù có người theo đuổi nhiệt tình tới đâu cũng rất lịch sự từ chối, đối diện với nước mắt của người ta, cũng chỉ trao ra một tờ khăn giấy, rồi cuối người rời đi. Không muốn yêu đương sớm, cũng chẳng muốn mất thời gian cho những thứ bên lề như tình cảm, cho nên về sau khi đối diện với một ai, tôi cũng đều sẽ hờ hững, thậm chí là đề phòng, giữ cho mình một khoảng cách an toàn nhất định.
Có lẽ lời nguyền của những người bạn đã ứng nghiệm, hoặc là trong tiềm thức của tôi từ sớm đã chú định một người, cho nên về sau dẫu có bao nhiêu người xuất hiện đi nữa, cũng đều không đặt vào mắt.
Một lần trao ra tình cảm, hóa ra chính mình lại lụy tình đến mức này, chỉ bị từ chối thôi, máu tươi có thể chảy tới đầm đìa, tôn nghiêm mà xưa nay giữ gìn cũng tự mình giẫm nát, đến cái gì cũng không còn. Người bạn của tôi nói đúng, rất khó để giao ra tình cảm tương tự cho người mới, bây giờ mới cảm nhận sâu sắc được câu nói này. Một khi giao ra đã là tất cả, không hề giữ lại một chút gì, còn đâu để tiếp tục giao ra nữa chứ?
Hóa ra khi thật sự yêu thích ai đó, sẽ coi người đó là vùng trời, là tất cả của chính mình, đến khi mất rồi, thế giới tự nhiên sẽ sụp đổ ngay tức khắc. Vì sao tôi nhận ra muộn như vậy? Vì sao đến bây giờ mớ hiểu ra đạo lý đơn giản này? Vì sao chỉ đến khi không còn lại gì nữa thì mới biết ân hận, mới chịu suy nghĩ tường tận để nhận ra tình cảm của chính mình?
Âu cũng là đáng đời, có lẽ là sự trừng phạt của ông trời dành cho tôi.
Đau đầu quá!
Bên ngoài gió lớn, bao nhiêu cành cây bị lây đổ, dưới đất cũng toàn những vũng nước đọng màu nâu sẫm. Tựa tai lên khung kính, nghe từng âm thanh huyên náo bên tai, nhưng lại không còn chút vui vẻ nào của khi xưa nữa. Hóa ra tôi đã thay đổi rồi, sẽ vì một người mà tâm trạng lên xuống, căng như dây đàn, sẽ vì một người mà không thể tìm được cảnh vui ở bên ngoài.
Niềm vui nhỏ nhoi của tôi, hiện tại đã không thể tìm lại được nữa.
Mục Tinh, cậu quay trở lại đền cho tôi đi.
Nhưng mà, nàng đi rồi, nàng sẽ không trở về đâu.
Về đến nhà, tôi thẩn thờ nhìn cánh cửa cổng đang hé, bên trong có tiếng nói của ba và mẹ. Tôi bước vào trong, mở cửa rồi chậm rãi thay giày.
Ba nhìn thấy tôi, đầu tiên là hoảng hốt, kế tiếp là lo lắng hô lên. Nước mắt tôi bắt đầu giàn dụa, không thấy rõ khẩu hình của ba, cũng không nghe rõ ba đang nói cái gì, chỉ có mấy tiếng ù ù bên tai trái. Mẹ từ bếp chạy ra, đến cả cái vá cũng xách luôn ra ngoài, chạy tới ôm chầm lấy tôi, nhẹ nhàng vỗ về, nhẹ nhàng hỏi tôi có chuyện gì.
Tôi suy sụp ngã xuống đất, cổ họng lại đau nữa rồi, đến cả khi muốn mở lời cũng không thể lên tiếng được, chỉ có đôi mắt đờ đẫn nhìn hai người, rồi hai hàng nước mắt cứ thế chảy dài xuống đất. Sao thế này? Vì sao tôi không điều khiển được chính mình nữa rồi?
Phải rồi, mấy ngày qua đều không ăn cái gì, sức khỏe suy yếu cũng phải thôi. À, tóc tai cũng mấy ngày rồi không chải, cũng không có tắm rửa đàng hoàng. Đây nào phải là tôi chứ? Tôi có chứng cưỡng chế, chỉ cần đổ một chút mồ hôi là đã khó chịu muốn chết, đời nào lại quên tắm rửa?
Không phải, đây là đâu? Vì sao tôi lại ở đây?
Tôi nhìn hai người trước mặt, vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm, cố lục tung trí nhớ nhưng chỉ có một mảng hỗn độn.
Chuyện gì thế này? Có ai nói cho tôi biết đây rốt cuộc là chuyện gì không?
Vừa đứng dậy thì trước mắt tối sầm, hoàn toàn không biết thêm cái gì khác.
Những ngày sau đó, tôi luôn ở trong trạng thái mơ mơ màng màng, nhưng biết rõ một điều, tôi đã bị nhốt lại ở một căn phòng riêng biệt. Lâu lâu lại có người tới thăm, họ nói cái gì tôi nghe không hiểu lắm, chỉ biết dù trước dù sau thế nào, cuối cùng những người kia đều sẽ rơi nước mắt.
Tôi không muốn nhìn tới bọn họ, lặng lẽ ngồi ôm gối nép vào một góc, cố gắng nhớ lại rốt cuộc xảy ra chuyện gì, rốt cuộc hiện tại là tình huống gì. Tôi biết có một số thời điểm mình không thể khống chế được suy nghĩ, quên rất nhiều thứ, cũng không thể nhận thức được rất nhiều người. Nhưng bây giờ tôi đang rất tốt, minh mẫn hơn rất nhiều, không biết có phải do tác dụng của thuốc hay không.
Tôi không muốn duy trì tỉnh táo nhờ thuốc, vì vậy ngồi nép ở một bên cố gắng luyện tập, tập cho não bộ luôn ở trong vị thế cân bằng. May mắn biết bao khi có một cô bạn là bác sĩ tâm lý, nàng từng hướng dẫn cho tôi rất nhiều phương pháp luyện tập, cũng may không có quên mất.
Cơm được đưa tới, tôi nhớ có lúc mình quên mất cách ăn, chỉ trừng mắt nhìn nó, đến khi có người không còn kiên nhẫn kêu tôi ăn đi, tôi mới cuối đầu xuống dùng miệng ăn ngấu nghiến. Lúc đó có một người chạy vào đẩy ngã tôi, liên tục mắng tôi, vừa mắng vừa khóc lóc thảm thiết, sau đó đá đổ phần thức ăn kia đi mất. Tôi bị dọa cho hoảng sợ mà co rút một bên, một tiếng cũng không dám nói, run rẩy ôm đầu tránh cho bị đánh nữa. Tiếp theo cũng không biết có chuyện gì xảy ra, cũng may ở đây vẫn rất có tình người, khoảng thời gian sau đó, khi tới giờ cơm đều có người đút cho tôi ăn, hoặc là hướng dẫn tôi cách ăn.
Dần dần cũng thành quen, bây giờ cơm được đưa vào, tôi không còn cần người đút, có thể dùng muỗng tự ăn được.
Chẳng qua…
Những khi tỉnh táo, vì sao tôi không thể nói được?
Ngây ngây ngốc ngốc không biết qua bao lâu, chỉ biết lúc bị đưa đi, bên ngoài rất lạnh, hôm đó trời mưa rất to, còn có sấm xét dữ dội. Tôi sợ hãi co rúm người lại, người bên cạnh thấy như vậy thì ôm lấy tôi liên tục vỗ về, từng giọt ấm nóng rơi trên gò má, chậm rãi chảy xuống miệng, vị mặn xông vào từng nụ vị giác, tư vị này không dễ chịu.
Bên ngoài khắp nơi đều mở nhạc rất lớn, rất ồn ào, chỉ khi đóng toàn bộ cánh cửa thì không khí mới thoải mái hơn một chút, thật yên tĩnh.
Thời gian gần đây có lẽ sức khỏe đã tốt hơn trước rất nhiều, tôi biết đây chính là dấu hiệu khôi phục của não bộ, không còn lúc nhớ lúc quên như trước kia, một khi đã nhớ ra chuyện gì thì sẽ không có chuyện quên nữa, đây là dấu hiệu khả quan. Lúc trước, lâu lâu nhớ ra chuyện gì đó, thì cứ như qua hôm sau sẽ đột ngột không còn nhớ rõ, thậm chí còn quên thêm rất nhiều chuyện, cảm giác đó rất trống rỗng, cũng rất dằn vặt người.
Hiện tại đã có thể nhận ra được ba và mẹ, nhưng lời nói vẫn chưa thể tìm được, nhiều lúc rất muốn tát cho mình vài cái, nhưng hầu như lúc nào cũng bị người bắt gặp rồi bị ngăn lại. Đối diện với đôi mắt ướt át kia, tôi hoàn toàn không có lực công kích, đành từ bỏ ý nghĩ muốn đánh chính mình.
Buổi tối lạnh quá, ba mẹ lại muốn tôi ra ngoài ngồi, dù buồn ngủ muốn chết nhưng hai người họ vẫn cứ ép buộc tôi ngồi bên ngoài sân vườn. Lúc đầu có năm sáu người ngồi nói chuyện, nhưng đến cuối cùng ở tại bàn chỉ còn có bốn người, tôi dựa trên vai mẹ, chậm rãi ngủ quên mất. Không biết qua bao lâu, tôi bị người đánh thức, nhìn lên bầu trời có rất nhiều ánh sáng chói lóa, rất giống những đóa hoa đang trong thời kỳ nở rộ.
Nhưng chỉ sáng trong một chốc rồi tan biến, không thể mãi lâu dài. Tiếng động của nó rất lớn, đánh vỡ màn đêm yên tĩnh, cũng đánh vỡ màng chắn nào đó vô hình trong tôi.
Không hiểu sao nước mắt lại rơi, lành lạnh ướt át, cứ như có cái gì nảy mầm, trái tim đau đến không thở nổi.
Ba mẹ hoảng hốt, nhanh chống ôm tôi vào nhà.
Ánh mắt tôi lướt qua một người, không dám dừng lâu, chỉ dám lướt nhẹ qua một cái rồi khép lại, để cho mọi sóng gió bên ngoài tiếp tục đẩy đưa.
Như vậy cũng tốt.