Đến nội dung chính

Chương 94

admin 1.775 Chữ Cài Đặt

Lúc đi mua bánh, ánh mắt Giang Mộ Khanh vô tình bị thu hút bởi một người đàn ông ngồi cách đó không xa. Anh ta khá nổi bật, đường nét khuôn mặt đẹp đến mức dù chỉ vô tình lướt qua cũng đủ khiến người khác chú ý.

Giang Mộ Khanh nhìn thêm vài giây, ánh mắt còn mang theo chút tò mò. Còn Bạch Tư Hàn lúc ấy đang đứng trước quầy thanh toán, vừa nghe nhân viên báo giá thì bàn tay đang cầm thẻ bỗng khựng lại.

Cô chậm rãi quay đầu nhìn sang, ánh mắt lập tức tối xuống. Cơn ghen đến quá nhanh, gần như chẳng cho cô thời gian chuẩn bị. Bạch Tư Hàn mím chặt môi, đầu ngón tay vô thức bấm sâu vào lòng bàn tay, cố ép bản thân bình tĩnh.

Cô muốn bước qua kéo Giang Mộ Khanh về bên mình, muốn hỏi nàng đang nhìn ai, muốn thẳng thừng nói rằng đừng nhìn người khác lâu như vậy nữa. Nhưng cuối cùng cô chỉ đứng yên. Bởi cô biết mình chẳng có quyền.
Ít nhất… cô không còn muốn dùng cái quyền mà trước đây mình từng tự cho là đương nhiên nữa.

Cô đã từng khiến Giang Mộ Khanh sợ hãi, từng nhốt nàng trong một căn biệt thự, từng dùng sự kiểm soát để giữ nàng ở bên cạnh.

Nếu bây giờ chỉ vì một ánh mắt mà lại nổi giận, vậy thì những lời cô nói về việc muốn thay đổi còn có ý nghĩa gì?

Nghĩ đến đó, Bạch Tư Hàn càng siết chặt bàn tay hơn, móng tay gần như ghim vào da thịt. Cơn đau rất nhỏ, nhưng vừa đủ để kéo cô trở lại. Cô tự nhủ chẳng qua chỉ là một người xa lạ, Giang Mộ Khanh nhìn một chút thì có sao?

Nàng thích ai, nhìn ai, nói chuyện với ai… đều là tự do của nàng. Chỉ là tự do ấy khi thật sự được trao trả lại cho nàng, lại khiến Bạch Tư Hàn đau đến khó chịu.

Cô cúi mắt nhìn chiếc bánh trong tay, đột nhiên thấy thứ mình vừa mua chẳng còn ngọt ngào như lúc nãy nữa. Trong lòng cô còn có một thứ cảm xúc khó nói thành lời—một chút ghen tức, một chút bất an, rồi cả sự tủi thân mà chính cô cũng thấy buồn cười.
Cô đã từng nghĩ chỉ cần giữ người lại bên mình thì Giang Mộ Khanh sẽ không thể rời đi. Nhưng bây giờ cô mới hiểu, người thật sự ở lại không phải vì bị giữ chặt, mà vì tự nguyện.

Và chính điều đó mới khiến cô sợ. Bởi nếu một ngày Giang Mộ Khanh gặp được một người tốt hơn cô, một người có thể khiến nàng cười mà không cần dè chừng, có thể khiến nàng vui vẻ mà không mang theo bất kỳ ký ức đau đớn nào…

Bạch Tư Hàn thật sự không biết mình còn có lý do gì để giữ nàng lại. Cô hít vào một hơi thật sâu, ép vẻ mặt trở về bình tĩnh rồi cầm túi bánh bước về phía nàng. Giang Mộ Khanh quay đầu, thấy cô liền hỏi:

“Mua xong rồi à?”

“Ừ.”

Bạch Tư Hàn đáp rất khẽ. Cô đưa túi bánh cho nàng, bàn tay còn lại giấu sau lưng, nơi lòng bàn tay vẫn còn hằn mấy vết móng tay đỏ ửng. Không hỏi. Không trách. Không ghen ra mặt.
Chỉ là khi Giang Mộ Khanh vô thức bước sát lại gần, Bạch Tư Hàn vẫn không nhịn được mà khẽ cụp mắt, trong lòng âm thầm thở ra một tiếng. Cô từng dùng cả thế giới để ép nàng ở lại.

Đến cuối cùng, thứ cô mong mỏi nhất lại chỉ là một ngày nào đó Giang Mộ Khanh sẽ tự nguyện bước về phía mình. Vậy nên dù ghen đến khó chịu, cô cũng phải học cách chịu đựng. Bởi lần này, cô không muốn dùng tình yêu của mình để biến người mình yêu thành tù nhân nữa.

————

Mấy ngày sau, giờ nghỉ trưa, trên sân thượng của trường, bốn người ngồi tụm lại quanh một góc tường có bóng râm. Trước mặt là mấy lon nước ngọt, vài gói đồ ăn vặt vừa mua dưới căn tin, gió đầu đông lướt qua mang theo chút se lạnh.

Tô Dao vừa cắn một miếng bánh vừa liếc sang Giang Mộ Khanh, Tạ Vãn Chi thì ngồi chống cằm, còn Kỳ Vân từ đầu đến cuối vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Giang Mộ Khanh chẳng nói gì, chỉ cúi đầu chậm rãi nhai thanh cay trong tay, ánh mắt hết nhìn xuống sân trường lại nhìn sang lon nước trước mặt.

Ba người kia cũng rất ăn ý, không ai thúc giục nàng. Dù sao bọn họ đã tò mò chuyện giữa nàng và Bạch Tư Hàn lâu lắm rồi, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy của Giang Mộ Khanh, chẳng ai nỡ ép.

Mãi một lúc sau, nàng mới đặt thanh cay xuống, hai tay đan vào nhau, ngồi thẳng lưng hơn một chút. Nàng im lặng thêm vài giây như đang tự sắp xếp từng chữ trong đầu, cuối cùng mới khẽ lên tiếng:

“Thật ra… có chuyện này tao chưa nói với bọn mày.”

Tô Dao lập tức ngồi thẳng dậy, Tạ Vãn Chi cũng bỏ tay khỏi cằm, còn Kỳ Vân chớp mắt nhìn nàng.

“Ừ, m nói đi.”

Giang Mộ Khanh mím môi, hít vào một hơi rất nhẹ.

“Bạch Tư Hàn… không phải người giám hộ bình thường của tao.”

Ba người đồng loạt nhìn nhau. Giang Mộ Khanh cúi mắt, giọng càng lúc càng nhỏ:

“Cô ấy là… chồng tao.”

“…”

Gió trên sân thượng vẫn thổi. Một chiếc lá khô lăn qua nền xi măng. Tô Dao đang cầm lon nước giữa chừng thì đứng hình, Tạ Vãn Chi há miệng nhưng không phát ra được tiếng nào, còn Kỳ Vân thì chậm rãi đặt miếng bánh xuống như thể bộ não vừa bị rút mất kết nối.

Giang Mộ Khanh thấy cả ba im re thì càng căng thẳng, vội bổ sung:

“Bọn tao… đã đăng ký kết hôn rồi.”

“…”

Vẫn không ai nói gì. Nàng do dự một chút rồi nói tiếp, giống như sợ ba người hiểu sai:

“Với lại hiện tại cô ấy cũng là người giám hộ hợp pháp duy nhất của tao.”

Lần này, cả ba người thật sự hóa đá. Tô Dao nhìn Giang Mộ Khanh, rồi nhìn Tạ Vãn Chi, lại nhìn Kỳ Vân. Tạ Vãn Chi nhìn lại cô ấy, ánh mắt rõ ràng đang hỏi một câu duy nhất:

Mày nghe thấy giống tao không?

Kỳ Vân thì bình tĩnh hơn hai người kia một chút, nhưng vẻ mặt cũng chẳng khá hơn là bao. Cô nàng im lặng gần mười giây mới chậm rãi hỏi:

“Khoan… để tao sắp xếp lại.”

Giang Mộ Khanh gật đầu.

“Ừ.”

“Bạch tổng… người mà bọn tao gặp hôm sinh nhật mày?”

“Ừ.”

“Người mà lúc ăn còn tự tay lau miệng cho mày?”

“Ừ…”

“Người mà mày gọi là…?”

Giang Mộ Khanh lập tức đỏ tai, Tô Dao lập tức úp mặt xuống hai đầu gối.

“Trời ơi…”

Tạ Vãn Chi thì bật dậy, đi qua đi lại hai vòng như thể cần vận động để tiêu hóa thông tin, cuối cùng quay phắt lại:

“Khoan đã! Thế nghĩa là bấy lâu nay bọn tao ngồi trước mặt Bạch tổng mà không biết đó là vợ m á?!”

“…Ừ.”

“Mày còn để bọn tao đoán hai người là chị em họ hàng xa!”

“Tại… tao đâu biết phải nói thế nào.”

Giang Mộ Khanh lí nhí, ngón tay vô thức bẻ bẻ mép túi đồ ăn.

“Chuyện này hơi phức tạp.”

Tô Dao ngẩng đầu lên, vẻ mặt vẫn còn chưa hoàn hồn:

“Không phải hơi phức tạp đâu, đây là cả một bộ phim dài tập rồi đấy!”

Kỳ Vân cũng nhìn nàng chằm chằm, hồi lâu mới hỏi:

“Vậy… cái thẻ đen hôm trước?”

Giang Mộ Khanh im lặng hai giây.

“Cô ấy đưa.”

“Đồ mày mặc hôm trước?”

“Cô ấy mua.”

“Xe đưa mày đi học?”

“Cũng của cô ấy.”

“Còn chuyện mày được đặc cách vào trường?”

Giang Mộ Khanh cúi đầu, nhỏ giọng đến mức gần như chỉ còn tiếng gió:

“…Cũng là cô ấy giúp.”

Ba người lại đồng loạt im lặng. Tô Dao chậm rãi đưa tay ôm lấy đầu. Tạ Vãn Chi ngửa mặt nhìn trời, còn Kỳ Vân thì cúi xuống nhấp một ngụm nước, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên người Giang Mộ Khanh. Một lúc lâu sau, Tạ Vãn Chi mới thở ra một hơi, vẻ mặt phức tạp đến mức không biết nên bắt đầu từ đâu.

“Khanh Khanh…”

“Ừ?”

“Mày giấu bọn tao ghê thật đấy.”

Giang Mộ Khanh cắn môi, hơi ngượng ngùng:

“Tao xin lỗi…”

“Không, không phải chuyện xin lỗi.”

Tạ Vãn Chi ngồi xuống lại, nhìn nàng một lúc rồi bật cười bất lực.

“Chỉ là… bọn tao thật sự không ngờ người mà mày nói mãi không chịu kể lại là Bạch tổng.”

Tô Dao cũng ngồi thẳng dậy, nhìn Giang Mộ Khanh bằng ánh mắt đầy tò mò:

“Vậy rốt cuộc hai người… kết hôn từ bao giờ?”

Giang Mộ Khanh im lặng. Gương mặt vốn đã hơi đỏ nay càng đỏ hơn.

“…Lâu rồi.”

“LÂU RỒI LÀ BAO LÂU?!”

Tô Dao bật thẳng dậy. Giang Mộ Khanh bị dọa đến giật mình, vội kéo lon nước về phía mình.

“Mày bình tĩnh…”

“Tao bình tĩnh kiểu gì được?!” Tô Dao ôm đầu.

“Tao còn tưởng mày đang ở với một bà chị giàu có nào đó, ai ngờ mày đã có chồng rồi!”

Giang Mộ Khanh cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Cô ấy cũng không già lắm…”

“Mày còn bênh người ta!”

Tạ Vãn Chi lập tức bật cười. Giang Mộ Khanh không đáp nữa, chỉ cúi xuống tiếp tục ăn thanh cay, khóe môi vô thức cong lên một chút. Thú thật, nói ra được bí mật này nhẹ lòng hơn nàng tưởng.

Ít nhất từ hôm nay, nàng không cần phải né tránh mỗi khi ba người kia nhắc đến Bạch Tư Hàn nữa. Chỉ có điều nàng hoàn toàn không biết rằng, sau khi tiêu hóa xong sự thật, ba người trước mặt đã âm thầm thống nhất một chuyện: tối nay nhất định phải ép nàng kể từ đầu đến cuối.