Đến nội dung chính

Chương 91

admin 1.360 Chữ Cài Đặt

Bạch Tư Hàn khi ấy đã từng nghiêm túc nói thích nàng. Còn nàng… mới mười lăm tuổi. Một đứa trẻ mười lăm tuổi thì có thể hiểu được bao nhiêu về tình yêu chứ?

Nàng chỉ biết mình không thích, biết mình sợ thứ tình cảm quá mãnh liệt ấy, thế là dùng những lời cay nghiệt nhất mình có thể nghĩ ra để đẩy người kia ra xa.

Nàng từng nghĩ chỉ cần nói đủ nặng, đủ tuyệt tình thì Bạch Tư Hàn sẽ hiểu, sẽ từ bỏ, rồi cả hai sẽ trở về cuộc sống của mình. Nhưng Giang Mộ Khanh chưa từng nghĩ rằng những lời nói bồng bột năm ấy lại có thể trở thành một vết dao mắc lại trong lòng một người lâu đến vậy.

Nàng càng không ngờ, cô gái từng đứng trước mặt mình với ánh mắt vừa vụng về vừa chân thành ấy, sau này lại biến thành một Bạch Tư Hàn lạnh lùng, cố chấp đến đáng sợ.
Có những chuyện khi còn nhỏ nàng chỉ nghĩ đó là vài câu nói trong lúc nóng giận, nói xong rồi sẽ qua. Nhưng hóa ra có những người sẽ mang chúng theo rất lâu.

Giang Mộ Khanh khẽ cúi đầu, ngón tay vô thức miết lên mép chăn. Nàng không biết những lời mình nói năm đó có phải nguyên nhân duy nhất khiến Bạch Tư Hàn trở thành con người hiện tại hay không, càng không muốn tự nhận hết trách nhiệm về những gì cô đã làm sau này.

Những tổn thương Bạch Tư Hàn gây ra cho nàng là thật, nỗi sợ nàng từng trải qua cũng là thật. Nhưng lần đầu tiên, nàng có thể nhìn lại quá khứ mà không chỉ thấy một người đáng sợ đứng trước mặt mình.

Nàng nhìn thấy cả cô gái năm mười mấy tuổi kia nữa—một người chẳng biết yêu là gì, chẳng biết phải giữ một người bên cạnh thế nào, chỉ biết dùng cách vụng về nhất để níu lấy thứ tình cảm mình khao khát.
“Haiz…”

Giang Mộ Khanh khẽ thở ra, ngả người xuống giường, ánh mắt vẫn hướng về bầu trời ngoài cửa sổ. Có lẽ giữa nàng và Bạch Tư Hàn, chẳng ai có thể quay lại những năm tháng ấy để sửa lại từng câu nói, từng quyết định.

Điều duy nhất họ có thể làm là nhìn về phía trước. Và ít nhất đêm nay, khi nằm trong căn nhà mới này, lần đầu tiên sau rất lâu, Giang Mộ Khanh không còn cảm thấy mình đang bị nhốt ở đâu cả.

Nàng chỉ đơn giản là đang ở một nơi mới… nơi mà ngày mai thức dậy, nàng có thể đi học, có thể vẽ, có thể gặp bạn bè, và có thể tự mình quyết định mình muốn sống như thế nào.

————

Cùng lúc đó, ở một sòng bạc nằm khuất sâu sau mấy con phố tối tăm, Giang Thành Lợi bị hai gã bảo vệ xách thẳng ra ngoài như xách một con gà, rồi chẳng chút nể nang ném ông xuống vỉa hè.
Một tên phủi tay, khinh khỉnh nhổ toẹt bãi nước bọt xuống đất trước mặt ông:

“Hừ, không có tiền mà vẫn dám mò vào đây chơi. Mày có biết mày nợ anh Hổ bọn tao bao nhiêu rồi không?”

Giang Thành Lợi đau đến nhăn mặt, nhưng vừa lồm cồm bò dậy đã lập tức túm lấy ống quần hắn, giọng khẩn khoản:

“Các anh… cho tôi chơi thêm một ván thôi. Một ván nữa thôi, tôi chắc chắn sẽ gỡ được. Chỉ cần cho tôi thêm một cơ hội…”

Hai gã kia chẳng buồn nghe hết, một người hất tay ông ra, người còn lại đã quay lưng bước vào trong. Cánh cửa sắt nặng nề đóng sầm trước mặt, bỏ mặc Giang Thành Lợi ngồi bệt dưới đất. Ông ta nghiến răng, đấm mạnh xuống nền xi măng:

“Khốn thật…”

Một tỷ đồng. Số tiền Bạch Tư Hàn đưa cho ông ta ngày trước, ông ta đã nghĩ chỉ cần có khoản tiền ấy thì mình sẽ sống thoải mái một thời gian, thậm chí còn có thể xoay chuyển tình thế. Nhưng chẳng bao lâu sau, toàn bộ số tiền đã bị ông ta nướng sạch vào sòng bạc.

Không những không thắng được đồng nào, ông ta còn vay thêm một khoản lớn rồi biến thành con nợ của người khác.

Giang Thành Lợi ngồi bên đường, hai tay ôm lấy đầu, đầu óc rối tung. Ông ta biết mình đã chẳng còn đường lui.

Tìm Bạch Tư Hàn? Ông ta không dám.

Người phụ nữ đó chưa bao giờ là người dễ dây vào, huống chi một tỷ kia vốn đã là số tiền cô dùng để đổi lấy việc ông ta ký vào giấy cắt đứt quan hệ với Giang Mộ Khanh. Còn tìm Giang Mộ Khanh… càng không thể.

Chính tay ông ta đã ký tên, tự mình chặt đứt mối quan hệ cuối cùng với con gái.

Nếu bây giờ lại mặt dày chạy đến xin tiền nàng, chỉ sợ người đầu tiên không tha cho ông ta chính là Bạch Tư Hàn.

Giang Thành Lợi ngẩng đầu nhìn con phố vắng trước mặt, ánh đèn neon từ biển hiệu sòng bạc hắt xuống gương mặt nhợt nhạt. Một tỷ đồng cứ thế biến mất, mà người con gái từng có thể giúp ông ta cũng đã bị chính ông ta đẩy ra khỏi cuộc đời mình.

Ông ta bỗng nhận ra, có lẽ lần này thật sự chẳng còn ai đứng phía sau mình nữa. Nhưng dù đã đến bước đường này, ánh mắt Giang Thành Lợi vẫn chẳng có bao nhiêu hối hận.

Thứ ông ta nghĩ đến đầu tiên vẫn là làm sao kiếm được tiền để tiếp tục quay lại sòng bạc, bởi trong đầu ông ta vẫn cố chấp tin rằng chỉ cần thêm một ván nữa… chỉ một ván nữa thôi, tất cả sẽ được gỡ lại.

Đêm đã khuya, Bạch Tư Hàn cuối cùng cũng xử lý xong công việc. Cô khép laptop lại, ngả người ra sau ghế vài giây rồi mới đứng dậy. Cả căn nhà lúc này đã chìm vào yên tĩnh, chỉ còn ánh đèn vàng nhạt hắt xuống hành lang.

Bạch Tư Hàn bước lên tầng, đi đến trước cửa phòng ngủ rồi nhẹ tay đẩy cửa vào. Giang Mộ Khanh đã ngủ từ lúc nào, cả người cuộn trong chăn, mái tóc hơi rối phủ lên gối.

Nhìn dáng vẻ yên ổn ấy, khóe môi Bạch Tư Hàn bất giác cong lên. Cô bước đến bên giường, cố gắng không phát ra tiếng động rồi mới nằm xuống phía sau nàng.

Cánh tay vòng qua eo, chậm rãi kéo Giang Mộ Khanh vào lòng. Nàng đang ngủ nên chỉ khẽ cựa mình một chút, sau đó lại ngoan ngoãn nằm yên. Bạch Tư Hàn cúi mắt nhìn gương mặt đang say ngủ trước mặt, bàn tay đang đặt bên cạnh nàng bỗng tìm đến bàn tay nhỏ xíu kia, nhẹ nhàng đan những ngón tay vào nhau.

Lúc này cô mới nhận ra tay mình gần như lớn gấp đôi tay nàng. Bàn tay Giang Mộ Khanh nằm gọn trong lòng bàn tay cô, ngón tay mảnh khảnh còn chẳng đủ để ôm hết một đốt ngón tay của cô.

Bạch Tư Hàn nhìn hồi lâu, khóe môi không nhịn được lại cong lên. Cảm giác ấy có chút kỳ lạ, cũng có chút đáng yêu đến mức khiến người ta chẳng muốn buông ra.

Cô khẽ siết tay nàng, động tác rất nhẹ, sợ đánh thức người trong lòng.

“Ngủ ngon nhé…”

Bạch Tư Hàn thì thầm, rồi tựa cằm lên mái tóc nàng. Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố vẫn còn sáng, nhưng trong căn phòng chỉ còn tiếng thở đều đều của hai người.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Bạch Tư Hàn cảm thấy một đêm bình thường cũng có thể khiến lòng người yên ổn đến vậy.