Đến nội dung chính

Chương 89

admin 1.816 Chữ Cài Đặt

Ở Bạch thị, cuộc họp vừa kết thúc, Bạch Tư Hàn trở về văn phòng đã lập tức ngả người xuống ghế, đưa tay day nhẹ thái dương. Cô còn chưa kịp nghỉ được bao lâu thì điện thoại trên bàn rung lên.

Nhìn cái tên Kỳ Phong hiện trên màn hình, Bạch Tư Hàn chẳng buồn suy nghĩ đã bắt máy. Đầu dây bên kia lập tức truyền tới giọng chửi như muốn nổ tung cả điện thoại:

“Mẹ mày! Hôm qua mày bảo tao đi kiếm đâu ra hoa hồng Trung Hoa cổ đại hả???? Mày có biết thứ đó khó kiếm đến mức nào không? Tao đã lục gần hết mấy mối quen biết rồi đấy!”

Bạch Tư Hàn im lặng vài giây, đầu lưỡi khẽ đảo qua răng, rồi chẳng hiểu nghĩ gì lại cố tình hạ giọng, bắt chước cái kiểu tổng tài bá đạo trong mấy bộ tiểu thuyết mà Giang Mộ Khanh hay đọc:

“Nếu trong vòng hai tiếng nữa vẫn không tìm được…” Cô cố tình dừng lại, giọng lạnh tanh, “…tôi sẽ đem cậu chôn cùng với đám hoa ấy.”
“Đệt! Mày lại dở chứng à?” Kỳ Phong ở đầu dây bên kia tức đến bật cười, “Tao đang chạy khắp nơi tìm hoa cho vợ mày mà mày còn ở đó dọa tao?”

Bạch Tư Hàn cuối cùng cũng không nhịn được, phì cười thành tiếng:

“Tao đùa chút thôi.”

Kỳ Phong vốn còn định mắng thêm vài câu, nhưng tiếng cười bên kia truyền qua điện thoại khiến anh đột nhiên im bặt. Tiếng cười ấy rất nhẹ, thậm chí chẳng có gì đặc biệt, nhưng anh lại ngẩn ra mất vài giây.

Anh đã quen với một Bạch Tư Hàn lạnh lùng đến mức nói chuyện cũng chẳng thừa nổi một chữ, quen với dáng vẻ lúc nào cũng như đang mang theo một lớp băng quanh người, càng quen với việc cô hiếm khi thật sự cười.

Vậy mà giờ đây, chỉ vì một câu nói nhảm nhí của anh, cô lại cười vui vẻ như thế. Kỳ Phong tựa lưng vào ghế, nhìn chằm chằm điện thoại trong tay, khóe môi cũng vô thức cong lên. Anh chẳng biết đã bao lâu rồi mình chưa được nghe cô cười thoải mái như vậy nữa.
Có lẽ từ rất lâu rồi… lâu đến mức chính anh cũng không nhớ nổi.

“Này.” Bạch Tư Hàn thấy đầu dây bên kia im lặng liền lên tiếng, “sao tự nhiên câm rồi?”

Kỳ Phong hoàn hồn, lập tức giở giọng cáu kỉnh như thường ngày:

“Câm cái đầu mày. Tao đi kiếm hoa tiếp đây, hai tiếng nữa không có thì mày tự đi mà đào đất chôn tao.”

“Ừ.” Bạch Tư Hàn nhàn nhạt đáp, khóe môi vẫn còn vương ý cười, “nhớ kiếm loại đẹp một chút. Vợ tao thích.”

“Biết rồi, bà nội!”

Kỳ Phong nghiến răng tắt máy. Nhưng đến khi đặt điện thoại xuống, nụ cười trên môi anh vẫn chưa biến mất. Có lẽ Bạch Tư Hàn thật sự đã thay đổi. Và ít nhất, lần này… sự thay đổi ấy khiến người bên cạnh cô cũng thấy nhẹ lòng.

————

Đến chiều, sau khi tan học, Giang Mộ Khanh bước ra khỏi cổng trường với tâm trạng tốt hơn hẳn. Cả ngày hôm nay nàng đều cảm thấy lòng mình nhẹ tênh, giống như cuối cùng cũng tìm lại được một phần cuộc sống vốn tưởng đã đánh mất.
Vừa nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đỗ bên đường, nàng đã nhanh chân bước tới rồi mở cửa ngồi vào trong.

Bạch Tư Hàn đang tựa lưng ở ghế, thấy nàng lên xe liền nghiêng đầu nhìn qua, ánh mắt dừng trên gương mặt đang không giấu nổi ý cười của nàng.

“Vui lắm sao?”

Giọng cô vẫn bình thản như thường ngày. Giang Mộ Khanh lập tức gật đầu, khóe môi cong lên:

“Ừm, rất vui.”

Lần này nàng không cần phải cố tỏ ra vui vẻ để làm ai đó yên lòng, mà thật sự vui. Được ngồi trong giảng đường, được nghe giảng, được viết bài, được cùng bạn bè nói chuyện linh tinh sau giờ học… những điều bình thường ấy đối với nàng bây giờ lại quý giá đến lạ.

Bạch Tư Hàn nhìn nàng thêm vài giây rồi cũng khẽ cong môi, sau đó bảo tài xế khởi hành. Thế nhưng xe mới chạy được một đoạn không lâu, Giang Mộ Khanh đã nhận ra cảnh vật bên ngoài cửa kính có gì đó không đúng. Con đường này… hình như không phải đường về biệt thự.

Nàng ngẩng đầu nhìn Bạch Tư Hàn, còn chưa kịp hỏi thì chiếc xe đã chậm rãi dừng lại.

“Đến rồi.”

Bạch Tư Hàn nói xong liền mở cửa bước xuống. Giang Mộ Khanh ngơ ngác đi theo, đến khi nhìn thấy cảnh vật trước mắt thì bước chân bất giác khựng lại. Trước mặt nàng là một căn nhà hoàn toàn mới, rộng rãi nhưng không mang vẻ lạnh lẽo như biệt thự cũ.

Từ vị trí này thậm chí còn có thể nhìn thấy một phần cổng trường đại học ở phía xa, khoảng cách gần đến mức khiến nàng sững người. Bạch Tư Hàn đứng bên cạnh, hai tay đút trong túi áo khoác, nhìn phản ứng của nàng rồi mới chậm rãi lên tiếng:

“Từ giờ chúng ta ở đây.”

Giang Mộ Khanh quay sang:

“Ở đây?”

“Ừ.” Cô gật đầu, ánh mắt dịu xuống, “Tiện cho em đi học. Từ đây đến trường không mất nhiều thời gian, sau này em không cần phải ngồi xe quá lâu nữa.”

Giang Mộ Khanh nhìn căn nhà trước mặt, rồi lại nhìn con đường dẫn về phía trường. Trong lòng nàng bỗng có một cảm giác rất khó tả. Bạch Tư Hàn vậy mà thật sự đã nghĩ đến chuyện này. Không chỉ cho nàng đi học, cô còn vì việc đi học của nàng mà đổi cả nơi ở.

Giang Mộ Khanh vừa mở miệng đã ngập ngừng, chẳng biết nên nói gì. Bạch Tư Hàn thấy nàng đứng ngẩn ra liền đưa tay xoa nhẹ lên đầu nàng:

“Sao thế? Không thích à?”

Giang Mộ Khanh lắc đầu rất nhanh.

“Không phải.” Nàng nhìn căn nhà thêm một lúc, rồi khẽ nói, “Em thích.”

Chỉ hai chữ đơn giản ấy thôi cũng đủ khiến vẻ mệt mỏi trên mặt Bạch Tư Hàn tan đi đôi chút. Cô quay sang nhìn căn nhà một lần nữa, khóe môi nhếch lên rất nhẹ.

“Thích là được.” Nói rồi cô bước lên trước, mở cổng cho nàng, “Vào xem thử đi. Tôi đã cho người sửa lại gần hết rồi. Nếu có chỗ nào em không thích thì nói, tôi đổi.”

Giang Mộ Khanh đứng trước cổng vài giây, cuối cùng mới chậm rãi bước theo. Lần đầu tiên nàng nhận ra, có lẽ Bạch Tư Hàn thật sự đang cố học cách yêu một người mà không cần nhốt người đó lại bên cạnh mình.

Giang Mộ Khanh chậm rãi bước vào trong, ánh mắt đảo qua từng góc của căn nhà. Không gian quả thật rộng rãi, sạch sẽ, ánh sáng cũng rất tốt, nhưng so với một nơi được gọi là nhà thì vẫn có chút trống trải.

Nội thất cơ bản gần như đã đầy đủ, thế nhưng những bức tường còn để nguyên, trên kệ chẳng có mấy món đồ trang trí, phòng khách cũng thiếu đi cảm giác sinh hoạt mà nàng từng quen thuộc.

Giang Mộ Khanh nhìn quanh một vòng rồi vô thức quay sang Bạch Tư Hàn. Cô vừa nhìn vẻ mặt nàng đã hiểu ngay, chẳng cần nàng mở miệng hỏi đã lên tiếng:

“Nội thất cần thiết tôi đã mua đủ rồi. Còn lại…” Bạch Tư Hàn đưa mắt nhìn quanh căn phòng, sau đó quay sang nàng, “em muốn trang trí thế nào thì tùy em quyết định.”

Giang Mộ Khanh hơi ngẩn ra.

“Tùy em?”

“Ừ.” Bạch Tư Hàn gật đầu, giọng bình thản như thể chuyện đó vốn dĩ chẳng có gì đáng nói, “Tôi cũng muốn thử xem con mắt tinh tường của sinh viên nghệ thuật có thể biến nơi này thành .”

Nói đến cuối, khóe môi cô còn hơi nhếch lên, rõ ràng là đang cố tình trêu nàng. Giang Mộ Khanh lập tức hơi ngượng, quay mặt đi, nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Ai biết được…”

Nhưng trong lòng nàng lại chẳng bình tĩnh như vẻ ngoài. Nàng nhìn căn phòng rộng trước mặt, bất giác tưởng tượng ra từng chút một.

Bức tường kia có thể treo tranh, góc cửa sổ có thể đặt một chiếc ghế đọc sách, trên kệ có thể để vài món đồ nhỏ mình thích, bàn ăn có thể đặt một lọ hoa… thậm chí đến chiếc đèn ở hành lang cũng có thể chọn loại ánh sáng dịu hơn. Một căn nhà vốn trống trải bỗng nhiên hiện lên trong đầu nàng với vô số màu sắc.

Điều khiến nàng vui nhất không phải vì Bạch Tư Hàn mua cho nàng một căn nhà mới, mà là lần đầu tiên có người thật sự đưa cho nàng quyền quyết định xem nơi mình sống sẽ trông như thế nào. Không phải “tôi đã chuẩn bị hết rồi, em chỉ cần ở”, mà là “em muốn thế nào thì cứ làm thế ấy”.

Giang Mộ Khanh khẽ mím môi, cố giấu nụ cười đang muốn hiện ra. Nghĩ đến cảnh sau này từng góc nhỏ trong căn nhà đều có dấu vết của chính mình, từ bức tranh treo trên tường đến những món đồ lặt vặt đặt trên kệ, thậm chí một chiếc cốc cũng là do nàng tự tay chọn… trong lòng nàng bỗng dâng lên một niềm vui rất khó tả.

Có lẽ đây mới thật sự là cảm giác của một nơi có thể gọi là “nhà”. Nàng nhìn quanh thêm lần nữa, đôi mắt vốn còn chút ngơ ngác dần sáng lên. Bạch Tư Hàn đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát, thấy biểu cảm ấy thì chẳng nói gì, chỉ khẽ cong môi. Cô biết, căn nhà này có lẽ sẽ không còn trống trải được bao lâu nữa.

Lên đến tầng hai, Giang Mộ Khanh lại bị thu hút bởi một căn phòng lớn nằm ở cuối hành lang. Cửa vừa mở, ánh sáng ngoài trời đã theo khung cửa sổ sát đất tràn vào, phủ lên nền nhà một lớp nắng nhạt.

Căn phòng rộng đến mức gần như chẳng có gì ngoài bốn bức tường trắng, vài ô cửa kính lớn và một khoảng không thoáng đãng nhìn ra bên ngoài. Giang Mộ Khanh đứng ở cửa, ánh mắt vô thức dừng lại thật lâu.