Đến nội dung chính

Chương 85

admin 1.732 Chữ Cài Đặt

Ngày hôm sau, Bạch Tư Hàn quả nhiên giữ đúng lời, đích thân đưa Giang Mộ Khanh đến một cửa hàng chuyên dụng cụ mỹ thuật nổi tiếng trong thành phố.

Vừa bước qua cửa, Giang Mộ Khanh đã gần như bị cả thế giới màu sắc trước mắt hút mất hồn. Những dãy kệ cao xếp kín đủ loại giấy vẽ, cọ, bút chì, màu nước, màu acrylic, sơn dầu, bảng pha màu… thứ gì cũng được sắp ngay ngắn, nhìn thôi đã khiến nàng muốn ôm hết về nhà.

Nơi này nổi tiếng đắt đỏ đến mức một cây bút chì nhìn chẳng khác gì loại bình thường cũng đủ khiến người ta phải đau ví, còn một hộp màu chất lượng tốt, đầy đủ sắc độ thì giá lại càng khiến người bình thường phải cân nhắc vài lần trước khi xuống tiền.

Nhưng Giang Mộ Khanh hôm nay hoàn toàn không có tâm trạng quan tâm đến chuyện đó. Có Bạch Tư Hàn đứng bên cạnh, nàng thậm chí chẳng buồn liếc qua bảng giá, chỉ chăm chú đi từ kệ này sang kệ khác, cầm từng hộp màu lên xem rồi lại đặt xuống, đôi mắt sáng rực như trẻ con bước vào cửa hàng đồ chơi.
“Bộ này màu đẹp thật…”

Nàng mở nắp một hộp màu, nhìn từng ô sắc độ bên trong rồi lại quay sang lấy một bộ khác.

“Nhưng bộ này có nhiều màu hơn.”

Bạch Tư Hàn đi phía sau, trên tay đã cầm thêm mấy món Giang Mộ Khanh tiện tay đưa cho cô, nghe vậy chỉ bình thản hỏi:

“Thích bộ nào?”

“Em đang xem cái nào tốt hơn.”

Giang Mộ Khanh trả lời rất nghiêm túc, hoàn toàn không để ý người bên cạnh đã sắp xách đầy hai tay. Nàng lại cúi xuống đọc thông tin trên hộp, so sánh chất màu, độ bền và số lượng sắc độ, thỉnh thoảng còn lấy một cây bút lên thử độ đậm nhạt trên tờ giấy mẫu.

Vẻ mặt tập trung đến mức Bạch Tư Hàn đứng nhìn một lúc cũng không nỡ gọi nàng. Cuối cùng cô chỉ khẽ bật cười, quay sang nhân viên:

“Mấy bộ em ấy vừa xem, lấy hết.”

Giang Mộ Khanh lập tức ngẩng đầu.
“Hả? Không cần lấy hết đâu, em còn chưa chọn mà.”

“Không sao.”

Bạch Tư Hàn đáp tỉnh bơ.

“Em cứ chọn bộ em thích nhất, mấy bộ còn lại để ở nhà dùng từ từ.”

Giang Mộ Khanh nhìn cô vài giây, sau đó cúi xuống nhìn đống dụng cụ trên tay Bạch Tư Hàn, khóe môi không nhịn được mà cong lên. Nàng lại quay về phía kệ, lần này lựa chọn càng chăm chú hơn. Dù sao… có người trả tiền thì tội gì phải vội.

Sau khi mua đến mức túi lớn túi nhỏ chất đầy một góc xe, Giang Mộ Khanh cuối cùng cũng chịu dừng lại. Hai người quyết định buổi trưa sẽ ăn luôn ở bên ngoài rồi mới trở về. Nhà hàng không quá ồn, ánh nắng xuyên qua lớp kính lớn rơi xuống bàn ăn thành từng mảng sáng dịu mắt.

Món ăn vừa được dọn lên, Giang Mộ Khanh đã lấy điện thoại ra, cúi đầu chăm chú xem tin nhắn của nhóm bạn, thỉnh thoảng còn bật cười vì mấy câu Tô Dao gửi trong nhóm.
Còn đối diện nàng, Bạch Tư Hàn chẳng biết từ lúc nào đã kéo đĩa bít tết của nàng về phía mình, cầm dao chậm rãi cắt thành từng miếng vừa ăn. Động tác của cô rất tự nhiên, cắt xong còn dùng nĩa kiểm tra xem miếng thịt có quá lớn hay không rồi mới đặt lại trước mặt nàng.

Giang Mộ Khanh đang lướt điện thoại, vô thức ngẩng đầu lên thì bắt gặp cảnh ấy. Nàng khựng lại vài giây.

“…Em tự ăn được mà.”

Bạch Tư Hàn chẳng ngẩng đầu, vẫn bình thản cắt miếng tiếp theo.

“Tôi biết.”

“Vậy sao còn…”

“Tôi thích làm cho em.”

Một câu nhẹ tênh, nói ra tự nhiên đến mức Giang Mộ Khanh chẳng biết đáp thế nào. Nàng nhìn đĩa thịt đã được cắt ngay ngắn trước mặt, rồi lại nhìn Bạch Tư Hàn đang chăm chú xử lý phần còn lại, trong lòng bỗng có chút mất tự nhiên.

Từ lúc nàng bắt đầu chịu mở lòng hơn, người này dường như càng ngày càng không cho nàng tự làm bất cứ chuyện gì. Mua đồ thì xách hết, ăn uống thì sợ nàng mệt, đi đâu cũng nhắc phải cẩn thận, đến một miếng bít tết cũng phải ngồi cắt sẵn cho nàng.

Giang Mộ Khanh chống cằm nhìn cô, trong đầu không khỏi hiện lên một ý nghĩ hơi buồn cười. Cứ chiều kiểu này… sớm muộn gì nàng cũng bị Bạch Tư Hàn chiều hư mất. Nghĩ vậy nhưng khóe môi nàng lại vô thức cong lên.

Nàng cất điện thoại sang một bên, cầm nĩa lên ăn miếng thịt đã được cắt sẵn, chẳng những không từ chối mà còn ngoan ngoãn ăn hết. Bạch Tư Hàn nhìn thấy thế, ánh mắt lập tức dịu xuống, khóe môi cũng khẽ nhếch lên. Có vẻ như cô chẳng hề có ý định sửa cái thói quen chiều nàng đến hư ấy.

Đúng lúc Giang Mộ Khanh đang cúi đầu ăn, điện thoại của Bạch Tư Hàn đặt bên cạnh bỗng rung lên một cái. Cô tiện tay cầm lên xem, màn hình hiện tin nhắn từ Kỳ Phong. Chỉ vỏn vẹn một câu:

“Tìm được rồi, đảm bảo mày hài lòng.”

Bạch Tư Hàn nhìn chằm chằm dòng chữ vài giây, ánh mắt vốn đang dịu dàng lập tức thoáng qua một tia khác lạ. Cô không trả lời ngay mà chỉ khóa màn hình, đặt điện thoại trở lại bàn, vẻ mặt bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra.

Giang Mộ Khanh đang ăn cũng không để ý, vẫn cúi đầu chăm chú thưởng thức phần bít tết đã được cô cắt sẵn. Bạch Tư Hàn nhìn nàng, khóe môi khẽ cong lên.

Xem ra Kỳ Phong lần này làm việc khá nhanh.

Chỉ là thứ hắn vừa nói “tìm được” là gì, e rằng Giang Mộ Khanh còn phải đợi thêm một lúc nữa mới biết được. Cô đưa tay rót thêm nước vào ly cho nàng, giọng vẫn nhẹ nhàng như thường:

“Ăn từ từ thôi, không ai giành với em.”

Giang Mộ Khanh ngẩng đầu nhìn cô, chẳng hiểu sao hôm nay Bạch Tư Hàn cứ có vẻ vui vui, nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều, lại cúi xuống ăn tiếp.

Đến chiều, Bạch Tư Hàn lái xe đến địa chỉ Kỳ Phong gửi. Xe vừa dừng trước cổng, cô đã nhìn thấy một căn biệt thự rộng lớn nằm trên khu đất khá cao, phía trước là khoảng sân thoáng, xung quanh trồng không ít cây xanh.

Vị trí này yên tĩnh hơn hẳn căn biệt thự hiện tại, mà từ ban công tầng hai còn có thể nhìn thẳng về phía xa, nơi cổng trường đại học Nam Kinh thấp thoáng sau những tán cây.

Bạch Tư Hàn xuống xe, ngẩng đầu nhìn một lúc rồi mới quay sang Kỳ Phong đang đứng dựa bên cửa xe, vẻ mặt rõ ràng đang chờ được khen. Kỳ Phong nhếch môi:

“Thế nào?”

“Không tệ.”

Bạch Tư Hàn đáp gọn lỏn rồi bước thẳng vào trong. Kỳ Phong đứng phía sau lập tức bĩu môi.

“Không tệ? Tao chạy khắp nơi tìm cho mày căn này mà chỉ nhận được hai chữ đó?”

Bạch Tư Hàn chẳng buồn để ý, cô đi một vòng quanh tầng một rồi lên tầng hai. Căn nhà vẫn còn khá đơn điệu, nội thất cơ bản đã có đủ nhưng chưa có dấu vết của người ở, thiếu hẳn hơi ấm.

Cô đứng trước ô cửa kính lớn, nhìn về phía trường đại học ở xa, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh Giang Mộ Khanh đứng trước cổng trường hôm nào, ánh mắt vừa mong mỏi vừa buồn bã.

Bạch Tư Hàn im lặng một lúc. Căn biệt thự cũ… nơi đó có quá nhiều thứ cô không muốn nhớ. Với Giang Mộ Khanh, nơi ấy có lẽ còn tệ hơn. Những căn phòng từng khiến nàng sợ hãi, những ngày tháng bị giữ lại không được bước ra ngoài, từng góc hành lang đều có thể gợi lại những ký ức chẳng mấy dễ chịu.

Cô đã nói sẽ bù đắp cho nàng, vậy thì không thể chỉ mua vài món quà rồi coi như xong chuyện. Nếu có thể, cô muốn tự tay thay đổi cả nơi nàng sống, ít nhất để từ nay mỗi khi Giang Mộ Khanh mở mắt ra, thứ nàng nhìn thấy không còn là những ký ức khiến mình muốn trốn chạy nữa. Bạch Tư Hàn quay đầu nhìn Kỳ Phong.

“Căn này giữ lại. Tao sẽ cho người sửa sang lại.”

Kỳ Phong khoanh tay, nhìn cô từ trên xuống dưới rồi chậc chậc hai tiếng.

“Chậc chậc… miệng thì lúc nào cũng ‘yêu vợ, thương vợ’, làm như cả thế giới chỉ có mỗi con bé ấy. Thế mà quay đầu lại còn làm người ta sợ đến mức nhìn thấy mày là muốn chạy.”

Bạch Tư Hàn đứng im hai giây. Kỳ Phong thấy ánh mắt cô càng lúc càng lạnh thì lập tức biết mình nói hơi nhiều, nhưng đã muộn.

“Tao nói sự thật mà—”

Chưa kịp nói hết câu, Bạch Tư Hàn đã bước tới, thẳng chân đạp một cú vào mông anh. Kỳ Phong mất đà lao thẳng ra ngoài cửa, vừa lảo đảo giữ thăng bằng vừa quay đầu chửi vọng vào:

“Đậu xanh!!! Bạch Tư Hàn, mày đúng là đồ vong ơn bội nghĩa!”

Cánh cửa biệt thự đóng lại ngay trước mặt anh. Bạch Tư Hàn phủi nhẹ tay áo, vẻ mặt bình thản như chưa từng xảy ra chuyện gì.

“Ồn chết đi được.”

Nhưng khi quay lại nhìn căn nhà trống trải trước mặt, khóe môi cô vẫn khẽ cong lên. Lần này, cô nhất định phải làm cho nó trở thành một nơi mà Giang Mộ Khanh có thể thật sự gọi là nhà.