Đến nội dung chính

Chương 84

admin 1.633 Chữ Cài Đặt

Chẳng biết đã qua bao lâu, đến khi tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên, Giang Mộ Khanh mới giật mình dừng bút. Nàng nhìn lại bài thi lần cuối, trong lòng vẫn còn vài chỗ không chắc chắn nhưng thời gian đã hết, chỉ đành đặt bút xuống.

Lòng bàn tay lúc này đã ướt đẫm mồ hôi, đầu ngón tay còn hơi run vì căng thẳng. Bài thi lần này chỉ có mình nàng tham gia nên kết quả sẽ được chấm và công bố ngay trong buổi chiều, không cần phải chờ đợi quá lâu.

Vậy mà chính vì biết rõ điều đó, Giang Mộ Khanh lại càng hồi hộp hơn. Suốt quãng đường trở về, nàng cứ liên tục nhìn đồng hồ, hết hỏi còn bao lâu đến chiều lại đứng lên đi tới đi lui trong phòng khách.

Có lúc nàng còn ôm đầu ngồi xổm bên sofa, miệng lẩm bẩm tính xem mình có thể đúng được bao nhiêu câu, rồi vài phút sau lại tự phủ nhận chính mình.
“Chắc là được…” Nàng tự trấn an, nhưng vừa nói xong đã lập tức cau mày. “Không… câu cuối hình như mình làm sai rồi.”

Bạch Tư Hàn đang ngồi bên cạnh xem tài liệu nghe đến đó chỉ khẽ liếc nàng một cái, cuối cùng không chịu nổi nữa, đặt tập hồ sơ xuống. Đợi Giang Mộ Khanh lại đứng dậy định đi vòng quanh phòng lần nữa, cô trực tiếp đưa tay kéo nàng lại, khiến cả người nàng mất thăng bằng rơi thẳng vào lòng mình.

“Ngồi yên.”

Bạch Tư Hàn vòng tay ôm lấy eo nàng, thuận tiện kéo chiếc chăn mỏng phủ lên chân nàng. Giang Mộ Khanh vẫn không chịu yên, ngồi trong lòng cô mà hai bàn tay cứ đan vào nhau, ánh mắt liên tục liếc về phía đồng hồ.

“Nhưng mà…”

“Không nhưng nhị gì hết.”

Bạch Tư Hàn cúi đầu nhìn nàng, giọng bình thản đến mức trái ngược hoàn toàn với vẻ sốt ruột của người trong lòng.
“Em đã làm hết những gì có thể rồi. Giờ có đi tới đi lui thêm một trăm vòng thì điểm cũng không tự tăng lên đâu.”

Giang Mộ Khanh mím môi, biết cô nói đúng nhưng vẫn không cam tâm. Nàng tựa đầu lên vai Bạch Tư Hàn, nhỏ giọng:

“Em vẫn lo…”

Bạch Tư Hàn im lặng vài giây rồi đưa tay xoa nhẹ mái tóc nàng, động tác chậm rãi như đang dỗ một đứa trẻ.

“Lo thì cứ lo, nhưng ngồi đây với tôi.”

Giang Mộ Khanh cuối cùng cũng chịu yên, mặc cho cô ôm trong lòng. Chỉ là đôi mắt nàng vẫn thỉnh thoảng lén liếc đồng hồ, cứ như chỉ cần kim phút nhích thêm một chút là kết quả sẽ lập tức xuất hiện.

Bạch Tư Hàn nhìn bộ dạng ấy, khóe môi khẽ cong lên. Cô biết Giang Mộ Khanh đã cố gắng rất nhiều cho bài thi này, nên lần đầu tiên cô không nói câu “đừng lo” nữa. Bởi chính cô cũng đang chờ kết quả ấy cùng nàng.
Đúng ba giờ chiều, điện thoại của Bạch Tư Hàn đột nhiên vang lên. Cô nhìn màn hình, thấy người gọi là hiệu trưởng thì lập tức bắt máy, tiện tay bật loa ngoài.

“Bạch tổng, kết quả đã có rồi.”

Giọng vị hiệu trưởng vang lên từ đầu dây bên kia, nghe không giấu nổi sự bất ngờ.

“Thực sự là vượt ngoài kỳ vọng của tôi. Với độ khó của bài kiểm tra lần này, số điểm trường chúng tôi ước chừng để đạt yêu cầu chỉ khoảng 230 trên 300. Nhưng em Giang Mộ Khanh…”

Ông cố tình ngừng một nhịp, rồi mới bật cười.

“Em ấy đạt 260 trên 300 điểm. Bài kiểm tra đã chính thức thông qua, tuần sau em ấy có thể nhập học.”

Trong phòng khách im phăng phắc vài giây. Bạch Tư Hàn hơi nhướng mày, khóe môi chậm rãi cong lên thành một nụ cười rất nhạt. Cô đã đoán Giang Mộ Khanh sẽ làm được, nhưng tận tai nghe thấy con số 260 vẫn khiến cô có chút bất ngờ.

“Tôi biết rồi, cảm ơn ông.”

“Không có gì, đây là năng lực của em ấy. Bạch tổng cứ yên tâm, nhà trường sẽ làm thủ tục nhập học trong tuần này.”

Cuộc gọi kết thúc. Gần như ngay khoảnh khắc đó, Giang Mộ Khanh đang ngồi trong lòng Bạch Tư Hàn lập tức ngẩng đầu lên. Nàng nhìn cô, đôi mắt mở lớn, dường như vẫn chưa dám tin những gì mình vừa nghe.

“…260?”

Bạch Tư Hàn cúi xuống nhìn nàng, ý cười trong mắt càng rõ hơn.

“Ừ, 260.”

Chỉ một câu đơn giản ấy thôi, cả người Giang Mộ Khanh như vừa được tháo xuống một tảng đá đè nặng suốt mấy ngày. Nàng ngồi ngẩn ra vài giây, rồi đôi mắt bỗng sáng lên, nụ cười từ từ hiện trên môi.

“Em… đậu rồi?”

“Đậu rồi.”

Lần này Bạch Tư Hàn còn cố tình nhấn mạnh từng chữ.

“Tuần sau em chính thức trở thành sinh viên đại học.”

Giang Mộ Khanh không nói gì nữa, chỉ cúi đầu cười. Nàng cười đến mức hai mắt cong lên, bàn tay vô thức siết lấy vạt áo Bạch Tư Hàn. Cảm giác ấy hoàn toàn khác với niềm vui khi được tặng một món đồ hay được đưa đi đâu đó.

Đây là thứ nàng tự mình giành lấy sau những tháng ngày tưởng như đã mất hết tương lai. Nàng đã từng đứng trước cổng trường, nhìn bạn bè bước vào mà chỉ có thể đứng bên ngoài; từng nghĩ mình sẽ chẳng còn cơ hội cầm bút ngồi trong giảng đường nữa.

Vậy mà bây giờ, chỉ còn một tuần nữa thôi, nàng sẽ thật sự trở lại trường học. Giang Mộ Khanh hít sâu một hơi, cố kìm cảm xúc nhưng khóe môi vẫn không thể hạ xuống. Nàng quay sang nhìn Bạch Tư Hàn, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm:

“Em thật sự làm được rồi…”

Bạch Tư Hàn nhìn vẻ mặt ấy, bàn tay đặt sau lưng nàng khẽ siết lại.

“Ừ. Em tự làm được.”

Không phải vì cô đã bỏ tiền, không phải vì cô đã đưa nàng đến trường, càng không phải vì cô có thể dùng tiền mở đường. 260 điểm kia là do chính Giang Mộ Khanh viết từng câu, từng chữ mà có. Và có lẽ chính điều đó mới khiến nụ cười của nàng lúc này rạng rỡ đến vậy.

Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian rất dài, Giang Mộ Khanh cảm thấy mình thực sự vui sướng, một niềm vui không cần phải dè chừng, không cần nhìn sắc mặt của bất kỳ ai. Nàng vòng tay ôm lấy cổ Bạch Tư Hàn, vùi mặt vào vai cô, bật cười khẽ.

“Bạch Tư Hàn… em đậu thật rồi.”

Bạch Tư Hàn đưa tay xoa nhẹ sau gáy nàng, cũng bật cười.

“Tôi biết.”

Ngay sau khi bình tĩnh lại, Giang Mộ Khanh lập tức cầm điện thoại lên báo tin cho nhóm bạn. Tin nhắn vừa gửi đi chưa được bao lâu, màn hình đã liên tục nhảy thông báo. Tô Dao là người phản ứng đầu tiên, vừa đọc xong đã gửi liền mấy tin nhắn, câu nào cũng toàn dấu chấm than.

“260/300!? Đậu rồi!? Khanh Khanh mày đậu thật rồi hả!?”

Giang Mộ Khanh còn chưa kịp trả lời thì một cuộc gọi nhóm đã lập tức gọi tới. Vừa bắt máy, khuôn mặt Tô Dao đã xuất hiện trên màn hình, phía sau còn có Tạ Vãn Chi và Kỳ Vân. Tô Dao nhìn nàng chằm chằm hai giây, sau đó đột nhiên hét lên, bật khỏi ghế đến mức suýt va vào bàn.

“VẬY LÀ TAO SẮP ĐƯỢC HỌC CHUNG VỚI MÀY RỒI!!!”

Tạ Vãn Chi ở bên cạnh cũng vui đến mức cười không khép được miệng, lập tức chen vào:

“Tao đã bảo mà! Tao nói rồi, mày nhất định làm được!”

Kỳ Vân tuy không quen Giang Mộ Khanh lâu bằng hai người kia nhưng cũng vui lây, mỉm cười nói:

“Chúc mừng cậu, cuối cùng cũng trở lại trường được rồi.”

Giang Mộ Khanh nhìn ba người trước màn hình, nghe tiếng Tô Dao vẫn còn đang la hét bên kia mà bật cười. Nàng cảm giác sống mũi hơi cay, nhưng lần này không phải vì buồn.

“Ừ…” Nàng khẽ gật đầu, nụ cười trên môi càng lúc càng rõ. “Tuần sau tao đi học thật rồi.”

“Không phải đi học bình thường đâu nhé!”

Tô Dao lập tức sửa lời, vẻ mặt nghiêm túc như đang tuyên bố chuyện hệ trọng.

“Mày phải chuẩn bị tinh thần để chịu đựng tụi tao mỗi ngày đấy!”

“Ai chịu đựng ai còn chưa biết.”

Giang Mộ Khanh bật cười. Tạ Vãn Chi lập tức phụ họa:

“Đúng đó, lúc ấy đừng có giả vờ không quen tụi tao.”

Cả bốn người cùng cười vang. Chỉ một cuộc gọi ngắn ngủi thôi mà Giang Mộ Khanh lại có cảm giác khoảng thời gian đã mất dường như đang từng chút một quay trở về.

Nàng từng nghĩ mình sẽ phải đứng ngoài nhìn bạn bè tiếp tục cuộc sống đại học của họ, vậy mà bây giờ, nàng cũng sắp có thể cùng họ bước vào giảng đường.

Nghĩ đến cảnh cả bốn người lại được ngồi cạnh nhau, cùng ăn trưa, cùng than bài tập khó, cùng chạy vội qua hành lang khi sắp trễ tiết, khóe môi nàng cứ thế cong lên mãi không chịu hạ xuống.