Đêm xuống rất sâu, cả căn biệt thự gần như chìm hẳn vào tĩnh lặng. Bạch Tư Hàn đợi đến khi hơi thở của Giang Mộ Khanh đều đặn, mí mắt nàng hoàn toàn khép lại mới kéo ghế ngồi xuống bên giường, mang theo hộp thuốc và một chậu nước ấm.
Cô làm mọi thứ rất nhẹ.
Lớp băng cũ được tháo từng vòng, chậm đến mức gần như không gây ra tiếng động. Khi vết thương lộ ra dưới ánh đèn vàng nhạt, động tác của Bạch Tư Hàn lập tức khựng lại.
Vết thương vẫn còn đó, mép da chưa khép, thậm chí có chỗ còn đỏ ửng vì mấy ngày nay liên tục bị kéo căng. Nhìn nó, Bạch Tư Hàn mím chặt môi, trong đầu lại hiện lên đêm hôm ấy.
Nếu khi đó cô không mất kiểm soát…
Nếu bàn tay kia không chạm xuống…
Cô nhắm mắt một thoáng, bàn tay đang cầm bông gạc siết lại. Có lúc cô thật sự chỉ muốn tự tát mình thêm một cái cho tỉnh, nhưng rồi ánh mắt lại rơi xuống gương mặt đang ngủ của Giang Mộ Khanh, cuối cùng chỉ còn lại một tiếng thở dài rất khẽ.
“Đúng là chẳng biết làm gì ngoài gây thêm chuyện cho em.”
Cô lẩm bẩm, nhỏ đến mức người trên giường không thể nghe thấy.
Bạch Tư Hàn nhúng bông gạc vào thuốc, cẩn thận lau quanh miệng vết thương rồi bôi một lớp thuốc mỏng. Mỗi lần đầu ngón tay vô tình chạm phải vùng da nhạy cảm, cô đều dừng lại vài giây, chờ thấy hàng mi của nàng không run lên mới tiếp tục. Đến lúc thay lớp băng mới, cô còn cố ý nới lỏng hơn một chút, sợ quấn chặt quá sẽ khiến nàng khó chịu khi ngủ.
Suốt cả quá trình, cô gần như không dám dùng sức.
Như thể chỉ cần mạnh tay thêm một chút thôi, người trước mặt sẽ tỉnh giấc, rồi lại nhìn cô bằng ánh mắt đề phòng mà cô đã quá quen thuộc.
Sau khi xử lý xong vết thương, Bạch Tư Hàn ngồi im bên giường, ánh mắt chậm rãi chuyển xuống cổ chân còn lại của Giang Mộ Khanh.
Sợi xích lạnh lẽo nằm im dưới ánh đèn.
Cô đưa tay chạm vào nó, đầu ngón tay vừa đặt lên mặt kim loại đã lập tức rụt lại.
Bạch Tư Hàn biết mình đang làm gì.
Biết rất rõ.
Giang Mộ Khanh đã từng tìm cách chạy khỏi cô hai lần. Cả hai lần đều khiến cô phát điên vì sợ hãi. Từ sau lần thứ hai, biệt thự lập tức được lắp thêm camera ở những góc khuất, người bảo vệ cũng tăng lên, cửa ngoài giờ đều khóa kín. Bạch Tư Hàn thậm chí còn dặn người dưới không được để Giang Mộ Khanh có cơ hội ở một mình gần lối ra.
Cô tự nói với mình rằng đó là để bảo vệ nàng.
Nhưng nhìn sợi xích dưới chân nàng lúc này, chính Bạch Tư Hàn cũng không thể tự lừa mình thêm nữa.
Cô đang nhốt người mình muốn giữ lại.
Bạch Tư Hàn cúi đầu, bàn tay chậm rãi nắm lấy tay Giang Mộ Khanh. Bàn tay nàng nhỏ và lạnh, nằm gọn trong lòng bàn tay cô đến mức khiến cô bất giác siết chặt hơn, nhưng chỉ một thoáng sau lại vội vàng nới lỏng, sợ mình làm nàng đau.
“Em từng cứu tôi.”
Giọng cô khàn khàn trong đêm.
“Lúc đó tôi chẳng còn gì cả. Nếu không có em, có lẽ tôi đã chẳng bước ra được khỏi quãng thời gian ấy.”
Bạch Tư Hàn nhìn người đang ngủ, đôi mắt vốn luôn lạnh lùng giờ chỉ còn lại sự mệt mỏi.
“Cho nên tôi không muốn mất em.”
Cô dừng lại rất lâu, ngón tay khẽ miết qua mu bàn tay nàng.
“Nhưng tôi càng giữ chặt thì em càng muốn chạy…”
Một tiếng cười rất nhẹ bật ra, nghe chẳng có chút vui vẻ nào.
“Bạch Tư Hàn, mày đúng là chẳng biết giữ người.”
Cô cúi xuống, trán gần như chạm vào mu bàn tay nàng, bàn tay vẫn nắm lấy tay nàng không buông.
Ngoài cửa, ánh đèn hành lang vẫn sáng. Camera vẫn đang lặng lẽ ghi lại từng góc phòng, người bảo vệ vẫn đứng ở cuối hành lang, còn cánh cửa biệt thự thì khóa chặt như mọi đêm.
Chỉ có Bạch Tư Hàn biết, giữa tất cả những thứ cô dựng lên để giữ Giang Mộ Khanh lại, thứ khiến cô sợ nhất chưa bao giờ là một cánh cửa bị mở.
Mà là đến một ngày, dù cửa có khóa hay không, Giang Mộ Khanh cũng không còn muốn ở lại bên cô nữa.
Sau khi chắc chắn Giang Mộ Khanh vẫn ngủ yên, Bạch Tư Hàn mới đứng dậy rời khỏi phòng. Cánh cửa khép lại sau lưng, cô đi thẳng ra ban công cuối hành lang, châm một điếu thuốc rồi tựa người vào lan can.
Đêm trên núi lạnh hơn dưới thành phố rất nhiều.
Gió mùa thu len qua lớp áo mỏng, mang theo mùi đất ẩm và hơi lạnh từ những dãy núi chìm trong bóng tối. Xa xa chỉ còn vài đốm đèn thưa thớt giữa rừng, còn phần lớn khung cảnh trước mắt đều bị màn đêm nuốt mất. Bạch Tư Hàn rít một hơi thuốc, rồi chậm rãi thở ra. Khói trắng tan vào gió, vừa bay lên đã bị cuốn sạch.
Cô đứng đó rất lâu.
Những ngày gần đây, chuyện của Bạch thị đã chiếm gần hết đầu óc cô. Kế hoạch thâu tóm nội bộ đã đi được hơn một nửa, từng bước chuyển giao cổ phần, từng người trong hội đồng quản trị, từng khoản đầu tư được sắp xếp từ trước đều đang lần lượt đi theo đúng tính toán của cô. Chỉ cần phần còn lại không xảy ra biến cố quá lớn, Bạch Dạ Thần sẽ không còn đủ quyền lực để tiếp tục nắm toàn bộ Bạch thị như trước.
Đến lúc ấy…
Bạch Tư Hàn cụp mắt nhìn tàn thuốc đỏ rực giữa những ngón tay.
Cô không cần phải tranh giành từng chút quyền lực nữa.
Không cần ngày nào cũng đề phòng người này đâm sau lưng, người kia đổi phe. Cũng không cần vừa xử lý công việc vừa phải canh chừng từng động tĩnh quanh Giang Mộ Khanh.
Cô muốn kết thúc tất cả chuyện này thật nhanh.
Nhanh đến mức sau khi Bạch Dạ Thần bị tước sạch quyền lực, cô có thể đóng tập hồ sơ cuối cùng lại, bỏ mặc những cuộc họp kéo dài đến nửa đêm và trở về căn phòng kia.
Ở bên nàng.
Chăm sóc nàng.
Nếu Giang Mộ Khanh muốn ăn gì, cô sẽ tự mình đi mua. Nếu nàng không khỏe, cô sẽ ở cạnh cả đêm. Nếu nàng không muốn nói chuyện, cô cũng có thể ngồi im bên giường, không cần ép nàng mở miệng.
Chỉ cần nàng còn ở đó.
Bạch Tư Hàn rít thêm một hơi thuốc, hàng mi khẽ cụp xuống. Nhưng nghĩ đến đây, ánh mắt cô lại tối đi. Bởi cô biết, có một chuyện không thể giải quyết bằng tiền bạc, cổ phần hay quyền lực. Cô có thể lấy lại Bạch thị từ tay Bạch Dạ Thần.
Có thể khiến tất cả những kẻ từng chống đối mình phải cúi đầu.
Nhưng cô không biết phải làm thế nào để khiến Giang Mộ Khanh thôi sợ cô.
Bạch Tư Hàn im lặng nhìn điếu thuốc cháy dở, cuối cùng bật ra một tiếng cười rất khẽ.
“Phiền thật.”
Gió đêm thổi qua, cuốn theo làn khói thuốc về phía rừng sâu cô dập tàn thuốc, hai tay chống lên lan can, ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen.
Chỉ còn một đoạn nữa thôi.
Giải quyết xong Bạch Dạ Thần, cô sẽ không để bất cứ chuyện gì khác chen vào giữa mình và Giang Mộ Khanh nữa.
Ít nhất, đó là điều Bạch Tư Hàn tự nhủ với bản thân trong đêm ấy.