Đến nội dung chính

Chương 42

admin 1.146 Chữ Cài Đặt

Ở tầng trên, cánh cửa phòng tắm đóng kín, ánh đèn trắng lạnh lẽo phủ xuống nền gạch những vệt sáng nhợt nhạt, bên trong chỉ còn tiếng nước dội ào ạt và hơi thở hỗn loạn của một người đang cố giành lại quyền kiểm soát chính mình.

Bạch Tư Hàn ngồi trong bồn tắm, mái tóc ướt sũng rũ xuống trán, hai bàn tay bấu chặt lấy thành bồn đến nổi rõ từng khớp xương, trước mặt cô là những viên thuốc bị vứt vương vãi trên sàn, vài viên còn lăn đến tận chân tủ, nằm im lìm như những lời cảnh báo mà cô đã cố tình phớt lờ suốt bao năm.

Cô cúi người, nhấn cả thân thể xuống làn nước lạnh, cố ép bản thân tỉnh táo, nhưng chỉ vài giây sau đã bật mạnh lên, hít vào một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng dữ dội như vừa thoát khỏi một cơn ngạt thở.

“Bình tĩnh…” cô nghiến răng tự nói với chính mình, giọng khàn đặc đến gần như vỡ ra, “mày phải bình tĩnh.”
Nhưng càng cố bình tĩnh, hình ảnh Giang Mộ Khanh lại càng hiện lên rõ ràng.

Đôi mắt đỏ hoe khi nàng van xin được ở lại căn nhà gỗ, bàn tay run rẩy níu lấy vạt áo, rồi khoảnh khắc nàng buộc phải gật đầu vì khẩu súng đang chĩa vào Cố Trạch… tất cả nối tiếp nhau, không cho cô một giây để trốn tránh.

Bạch Tư Hàn đưa tay lên cắn mạnh vào cánh tay mình như muốn dùng cơn đau thể xác để kéo bản thân ra khỏi mớ hỗn loạn trong đầu, đến khi vị tanh nhàn nhạt lan nơi đầu lưỡi cô mới khựng lại, chậm rãi buông tay xuống.

Trên cánh tay đã hằn một dấu đỏ rướm máu, nhưng cô chỉ cúi đầu nhìn nó vài giây rồi bật cười khẽ, một tiếng cười khô khốc đến mức nghe còn giống tiếng tự giễu hơn là vui vẻ.

“Mày đang làm cái quái gì vậy…”

Bạch Tư Hàn ngẩng đầu nhìn trần nhà, đôi mắt đỏ ngầu vì cả đêm không ngủ, vẻ kiêu ngạo thường ngày gần như đã biến mất sạch sẽ.
Cô từng nghĩ mình có thể dùng cách của mình để giữ Giang Mộ Khanh ở lại, từng tự thuyết phục rằng chỉ cần người ở bên cạnh mình thì mọi thứ rồi sẽ ổn, rằng sự chiếm hữu này chẳng qua chỉ là tình yêu bị đẩy đến cực đoan.

Nhưng giờ đây, khi nhớ lại ánh mắt Giang Mộ Khanh mỗi lần nhìn thấy mình, cô mới nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là nàng ghét cô, mà là nàng đã thật sự sợ cô.

Bạch Tư Hàn khép mắt, khóe môi bị cắn đến rách bật ra một vị máu tanh, nhưng lần này cô chẳng còn tâm trí để để ý.

“Giang Mộ Khanh…” cái tên ấy thoát khỏi môi cô nhẹ đến mức gần như chỉ còn là một tiếng thở dài, “tôi đã biến em thành thế này từ bao giờ vậy?”

Căn phòng lại chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng nước nhỏ từng giọt xuống nền đá lạnh.

Cô biết mình có bệnh, biết những năm tháng tổn thương và sự lệch lạc trong cách nhìn nhận tình cảm đã khiến cô trở thành một con người méo mó, nhưng bệnh tật chưa bao giờ là tấm vé cho phép cô làm tổn thương người khác.
Cô có thể viện ra hàng trăm lý do cho những gì mình đã làm, có thể nói rằng mình từng bị bỏ rơi, từng bị cha mẹ xem như một món đồ thừa, từng phải tự mình lớn lên giữa những thứ tình cảm chẳng bao giờ trọn vẹn, nhưng chẳng có lý do nào trong số đó có thể xóa được sự thật rằng Giang Mộ Khanh đã chịu quá nhiều.

Bạch Tư Hàn chậm rãi đưa tay che mắt, lần đầu tiên trong rất nhiều năm, cô không biết phải dùng thứ gì để cứu chính mình khỏi con quái vật mà cô đã nuôi lớn trong lòng.

Bởi nếu cứ tiếp tục như thế này, thứ cô gọi là tình yêu sẽ chẳng khác gì một bản án dành cho Giang Mộ Khanh.

Và điều khiến cô sợ hãi nhất lúc này không phải là mất nàng… mà là một ngày nào đó, nàng sẽ không còn sợ hãi nữa, bởi khi ấy có lẽ trong lòng nàng đã chẳng còn lại bất cứ cảm xúc nào dành cho cô.

Sau khi thay quần áo, Bạch Tư Hàn đứng trước gương rất lâu, mái tóc còn ướt nhỏ từng giọt nước xuống cổ áo, sắc mặt trắng bệch đến mức gần như không còn chút huyết sắc, nhưng cuối cùng cô vẫn chẳng nói gì, chỉ đưa tay chống lên thành bồn rửa rồi chậm rãi bước ra ngoài.

Cánh cửa phòng ngủ khẽ mở, tiếng bản lề vang lên giữa không gian yên tĩnh, Giang Mộ Khanh lập tức ngẩng đầu, gần như theo bản năng mà căng cứng cả người.

Nàng nhìn thấy Bạch Tư Hàn đang đi về phía mình, nhưng khác với vẻ lạnh lùng, ung dung thường ngày, bước chân cô hôm nay có phần loạng choạng, mỗi bước đều nặng nề như thể phải dùng hết sức mới đứng vững được.

Giang Mộ Khanh vô thức lùi lại, cho đến khi lưng chạm vào đầu giường, bàn tay lập tức siết chặt lấy mép chăn, ánh mắt không giấu nổi sự cảnh giác.

Chỉ một động tác nhỏ ấy thôi cũng khiến Bạch Tư Hàn khựng lại. Cô nhìn nàng vài giây, đôi mắt vốn luôn sắc bén bỗng trở nên mỏi mệt đến lạ, như thể trong khoảnh khắc ấy cô đã hiểu rằng ngay cả khi mình chẳng làm gì, sự xuất hiện của mình cũng đủ khiến nàng sợ hãi.

Thế nhưng thay vì lùi đi, Bạch Tư Hàn lại chậm rãi bước tới, rồi bất ngờ cúi xuống ôm chặt lấy Giang Mộ Khanh.

Cả người nàng cứng đờ.

Nàng không kịp phản ứng, chỉ cảm nhận được vòng tay đang siết quanh mình, không giống sự cưỡng ép lạnh lùng trước kia mà giống một người đang tuyệt vọng bám lấy thứ cuối cùng còn sót lại giữa dòng nước.

Bạch Tư Hàn vùi mặt vào hõm vai nàng, hơi thở nóng hổi phả lên làn da, giọng nói khàn đặc đến mức gần như không còn giống cô nữa.

“Làm ơn…”

Hai chữ ấy nhẹ đến mức khiến Giang Mộ Khanh sững người. Bạch Tư Hàn im lặng vài giây, như thể phải đấu tranh rất lâu mới có thể nói ra câu tiếp theo.

“Đừng bỏ rơi tôi.”