Một lúc sau, kết quả kiểm tra cuối cùng cũng được xác định. Bạch Tư Hàn ngoài bệnh nền tâm thần phân liệt còn đồng mắc rối loạn căng thẳng sau sang chấn, kèm theo rối loạn thần kinh thực vật với những biểu hiện rõ rệt ở hệ tiêu hóa. Bác sĩ vừa kê đơn thuốc, vừa nhìn lại hồ sơ trong tay, giọng chậm rãi hơn hẳn lúc đầu.
“Cô Bạch, người mắc tâm thần phân liệt vốn có thể nhạy cảm hơn với những thay đổi về stress và kích thích từ môi trường. Còn với trường hợp của cô, chuyện xảy ra vào mùa hè năm đó lại để lại một sang chấn quá sâu.”
Bạch Tư Hàn ngồi im, ánh mắt rơi xuống nền nhà.
“Thời điểm cô gây ra những tổn thương nghiêm trọng cho phu nhân, bộ não của cô đã ghi nhận toàn bộ sự việc ấy cùng cảm giác sợ hãi, tội lỗi và căng thẳng đi kèm. Những thứ đó không biến mất chỉ vì sự việc đã qua nhiều năm.” Ông đặt bút xuống, nhìn thẳng vào cô. “Hiện tại, thuốc điều trị có thể giúp kiểm soát các triệu chứng như ảo thanh hay hoang tưởng, nhưng thuốc không thể xóa ký ức, càng không thể khiến cô quên đi những gì mình đã làm.”
Đầu ngón tay Bạch Tư Hàn khẽ co lại.
“Tiếng ve, cái nóng của mùa hè…” Bác sĩ nói tiếp, “đối với người bình thường chỉ là những thứ rất đỗi quen thuộc. Nhưng với cô, chúng đã trở thành những tín hiệu gắn liền với khoảng thời gian đó. Giống như một chiếc chìa khóa vô tình mở lại cánh cửa mà cô đã cố đóng kín suốt nhiều năm.”
Ông chỉ vào bệnh án.
“Vì vậy cơ thể mới phản ứng dữ dội như thế. Dạ dày co thắt, buồn nôn, nôn ói, mất ngủ, căng thẳng… tất cả đều có thể là phản ứng của cơ thể khi sang chấn bị kích hoạt. Không phải cô cố tình làm vậy, cũng không phải cô đang tưởng tượng ra cảm giác khó chịu ấy. Cơ thể cô thực sự đang phản ứng.”
Bạch Tư Hàn vẫn cúi đầu.
Cô đã từng nghĩ mình chỉ cần chịu đựng là đủ.
Đau một chút cũng được, mất ngủ cũng được, ăn không nổi thì uống thuốc, nôn ra rồi lại tiếp tục làm việc. Cô cứ cho rằng chỉ cần bản thân chịu hết những thứ này, vậy thì ít nhất cũng coi như trả lại được một phần những gì Giang Mộ Khanh từng phải chịu.
Nhưng hóa ra cơ thể không hiểu thứ gọi là “chuộc lỗi”.
Nó chỉ biết sợ hãi.
Bác sĩ khép bệnh án lại, giọng trầm xuống: “Điều quan trọng nhất là cô phải hiểu một chuyện. Những triệu chứng này không phải bằng chứng cho thấy cô đang ‘trả giá’ đủ hay chưa. Nếu cứ coi đau đớn là hình phạt mình phải nhận, tình trạng của cô sẽ rất khó cải thiện.”
Bạch Tư Hàn im lặng hồi lâu.
“Vậy…” Cô khàn giọng hỏi, “tôi phải làm gì?”
“Điều trị theo đúng phác đồ, đảm bảo ăn uống và ngủ nghỉ. Đồng thời cần trị liệu tâm lý để xử lý phần sang chấn này. Cô không thể chỉ dựa vào thuốc rồi ép bản thân chịu đựng.”
Bác sĩ dừng một chút rồi nói thêm:
“Cô đang sống ở hiện tại, cô Bạch. Mùa hè năm đó đã qua rồi. Người trước mặt cô bây giờ cũng không còn là người của năm ấy nữa.”
Bạch Tư Hàn khẽ ngẩng đầu.
Qua lớp kính, ánh mắt cô vô thức tìm đến Giang Mộ Khanh đang ngồi bên ngoài phòng khám. Nàng vẫn ở đó, hai tay ôm lấy túi xách, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn về phía cánh cửa.
Chỉ một ánh mắt ấy thôi cũng khiến lồng ngực Bạch Tư Hàn nghẹn lại.
Cô biết bác sĩ nói đúng. Nhưng biết mình đang sống ở hiện tại là một chuyện. Thực sự bước ra khỏi mùa hè năm ấy… lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Một lúc sau, bác sĩ khép bệnh án lại rồi quay sang phía cửa, nơi Giang Mộ Khanh và Kỳ Phong vẫn đang ngồi chờ. Ông suy nghĩ vài giây, sau đó gọi hai người vào trong.
“Phu nhân, cậu Kỳ, hai người vào đây một chút.”
Giang Mộ Khanh đứng dậy, Kỳ Phong cũng lập tức theo sau. Bạch Tư Hàn vẫn ngồi trong phòng, nghe thấy vậy chỉ ngước mắt nhìn họ một cái rồi không nói gì. Bác sĩ ra hiệu cho cô sang phòng bên cạnh lấy thuốc trước, sau đó mới đóng cửa lại.
Không khí trong phòng lập tức trở nên nghiêm túc hơn. Ông đặt bệnh án xuống bàn, nhìn Giang Mộ Khanh và Kỳ Phong.
“Tình trạng của cô Bạch hiện tại chưa đến mức phải nhập viện, nhưng hai người cần đặc biệt để ý trong thời gian tới.”
Giang Mộ Khanh khẽ gật đầu.
“Nhất là chuyện ăn uống và giấc ngủ. Nếu cô ấy tiếp tục nôn nhiều, gần như không ăn được gì, mất ngủ kéo dài hoặc có dấu hiệu kiệt sức thì phải đưa đến bệnh viện ngay. Đừng để cô ấy tự chịu đựng ở nhà.”
Kỳ Phong cau mày, hỏi:
“Còn về những cơn ác mộng thì sao?”
“Ác mộng có thể còn xuất hiện trong một thời gian. Khi tỉnh dậy, cô ấy có thể rất hoảng loạn, thậm chí trong vài phút đầu không phân biệt rõ mình đang ở đâu.” Bác sĩ chậm rãi giải thích. “Lúc đó đừng ép cô ấy kể lại giấc mơ, cũng đừng hỏi dồn. Chỉ cần giúp cô ấy xác nhận rằng hiện tại đang ở đâu, thời điểm nào, rằng cô ấy đang an toàn.”
Giang Mộ Khanh im lặng nghe từng câu.
“Còn một điều nữa.” Bác sĩ nhìn thẳng vào nàng. “Cô Bạch có xu hướng tự trách bản thân rất nặng. Nếu cô ấy nói những câu kiểu như ‘đây là thứ tôi đáng phải chịu’, ‘tôi không cần điều trị’ hoặc cố tình bỏ thuốc, bỏ ăn, thì hai người phải can thiệp.”
Bàn tay Giang Mộ Khanh đang đặt trên đầu gối khẽ siết lại. Nàng nhớ đến những lời Kỳ Phong kể tối qua.
Đây là những gì tao phải chịu.
Hóa ra cô thật sự đã nghĩ như vậy.
Bác sĩ tiếp tục:
“Đặc biệt, không nên để cô ấy dùng thuốc tùy tiện để ép mình ngủ hoặc tự ý tăng liều vì muốn nhanh chóng thoát khỏi những cơn ác mộng. Thuốc phải dùng đúng đơn. Nếu tác dụng phụ khiến cô ấy ăn uống khó khăn hơn hoặc có bất kỳ biểu hiện bất thường nào, liên hệ với bệnh viện.”
Kỳ Phong gật đầu.
“Bọn tôi hiểu rồi.”
Bác sĩ nhìn sang Giang Mộ Khanh, giọng dịu xuống.
“Còn cô, phu nhân… cô không cần phải trở thành bác sĩ của cô ấy.”
Giang Mộ Khanh hơi sững người.
“Việc cô có thể làm là ở bên cạnh, nhắc cô ấy ăn, nhắc uống thuốc đúng giờ, giúp cô ấy cảm thấy mình đang ở hiện tại. Nhưng đừng biến bản thân thành người phải chịu trách nhiệm cho việc cô ấy có khỏi hay không.”
Giang Mộ Khanh im lặng hồi lâu rồi khẽ gật đầu.
“Vâng.”
Bác sĩ thu dọn lại hồ sơ, cuối cùng mới nói: “Điều trị sang chấn là một quá trình khá dài. Có thể sẽ có lúc cô ấy tốt lên, rồi lại có một ngày đột nhiên tái phát. Đừng vì một lần như vậy mà nghĩ mọi thứ đều trở về điểm ban đầu.”
Ngoài hành lang, tiếng bước chân Bạch Tư Hàn vọng lại ngày một gần. Giang Mộ Khanh quay đầu nhìn về phía cửa. Lần này nàng không còn chỉ nhìn thấy một người phụ nữ đang cố giấu đi sự mệt mỏi nữa.
Nàng bắt đầu hiểu rằng Bạch Tư Hàn thật sự đang cần được giúp đỡ. Và có lẽ, điều nàng có thể làm không phải là gánh lấy nỗi đau ấy thay cô, mà chỉ là nắm lấy tay cô khi cô lại vô tình bị kéo trở về mùa hè năm đó.