Đúng lúc ấy, góc áo Bạch Tư Hàn bỗng bị kéo nhẹ một cái. Cô giật mình quay lại, bắt gặp Giang Mộ Khanh đang đứng ngay phía sau từ lúc nào. Nàng hơi phồng má, vẻ mặt rõ ràng mang theo chút bất mãn, nhưng giọng nói lại mềm xèo:
“Bóc tôm cho em.”
Bạch Tư Hàn ngẩn ra mất vài giây. Cô nhìn nàng, rồi như chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt thoáng dừng lại. Ban nãy hình như cô có xào một đĩa tôm, chỉ là sau khi bước ra ban công, đầu óc rối tung lên nên gần như quên sạch.
“À…” Cô khẽ bật cười, vẻ căng thẳng trên mặt cũng theo đó dịu xuống đôi chút. “Được rồi, tôi quên mất.”
Nói xong, Bạch Tư Hàn lập tức nắm lấy tay nàng, dẫn người vào trong. Cửa ban công khép lại, gió lạnh cũng bị chặn ở phía sau.
“Đi nào, tôi bóc cho em ngay.”
Giang Mộ Khanh ngoan ngoãn để cô kéo về bàn ăn, nhưng vẫn không quên liếc ra ban công một cái. Ánh mắt nàng dừng ở chỗ Bạch Tư Hàn vừa đứng, sau đó lại nhìn sang người bên cạnh.
Bạch Tư Hàn như không nhận ra ánh mắt ấy, kéo ghế cho nàng ngồi xuống rồi tự mình ngồi bên cạnh. Cô lấy một con tôm, chậm rãi bóc lớp vỏ đỏ au, động tác cẩn thận đến mức chẳng để sót một mảnh vỏ nhỏ nào.
Giang Mộ Khanh chống cằm nhìn cô.
“Chị không ăn à?”
“Tôi chưa đói.”
“Không đói mà nấu nhiều thế?”
Bạch Tư Hàn khựng tay một chút, rồi đặt phần thịt tôm đã bóc sạch vào bát nàng.
“Nhìn em ăn là được rồi.”
Giang Mộ Khanh mím môi, cố giấu ý cười nơi khóe môi. Nàng cúi xuống gắp con tôm lên ăn, còn Bạch Tư Hàn vẫn lặng lẽ bóc tiếp, giống như chỉ cần còn có chuyện để làm, cô sẽ không phải nghĩ đến những thứ vừa xảy ra trong giấc mơ nữa.
Một con, rồi thêm một con.
Chẳng mấy chốc, trong bát Giang Mộ Khanh đã chất đầy những con tôm được bóc sạch sẽ. Nàng nhìn một lúc, cuối cùng nhỏ giọng nói:
“Đủ rồi.”
Bạch Tư Hàn ngẩng đầu.
“Ừm?”
“Chị bóc nhiều quá, em ăn không hết.”
Cô im lặng hai giây rồi rất tự nhiên gắp một con lên ăn.
“Vậy tôi ăn cùng em.”
———————
Nhưng mọi chuyện dường như không dễ dàng kết thúc chỉ bằng một đêm như thế. Sau hôm đó, tình trạng của Bạch Tư Hàn bắt đầu trở nên tệ hơn từng chút một.
Những cơn mất ngủ xuất hiện ngày càng thường xuyên, có đêm cô nằm im hàng giờ, mắt mở nhìn trần nhà cho đến khi trời gần sáng. Mà đáng sợ nhất là mỗi lần nhắm mắt, giấc mơ ấy lại tìm đến. Vẫn là căn phòng quen thuộc, vẫn là cô của rất lâu về trước, vẫn là con dao lạnh lẽo trong tay và gương mặt Giang Mộ Khanh ngập tràn sợ hãi.
Cô đã thử ép mình tỉnh lại, nhưng càng muốn thoát ra thì cảnh tượng ấy càng rõ ràng, như một đoạn ký ức bị đóng đinh trong đầu, không cho cô có lấy một đêm được yên ổn. Cuối cùng Bạch Tư Hàn chỉ có thể dựa vào thuốc mới miễn cưỡng chợp mắt được vài tiếng.
Thế nhưng giấc ngủ có được bằng thuốc cũng chẳng khiến cô thật sự nhẹ nhõm hơn, sáng hôm sau tỉnh dậy vẫn là một gương mặt thiếu sức sống cùng đôi mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi.
Ngay cả chuyện ăn uống cũng dần trở thành một vấn đề. Ban đầu chỉ là đôi lúc ăn không nổi, sau đó thành cứ ăn được một lúc lại thấy dạ dày cuộn lên. Có hôm cô còn cố gắng ăn hết bữa cơm Giang Mộ Khanh nấu, đợi nàng vui vẻ ăn xong mới đứng dậy dọn dẹp.
Nhưng vừa bước ra ngoài, tiếng ve râm ran từ hàng cây trước sân vọng tới, hoặc một luồng không khí oi nóng bất ngờ phả vào mặt, sắc mặt cô lập tức thay đổi. Cổ họng nghẹn lại, dạ dày co thắt dữ dội, Bạch Tư Hàn phải vội vàng quay người đi thật nhanh. Có lần cô còn chưa kịp vào nhà vệ sinh đã cúi xuống nôn sạch những gì vừa ăn.
Cô đứng bên bồn rửa, một tay chống lên thành bàn, tay kia siết chặt lấy bụng. Mồ hôi lạnh rịn trên trán dù ngoài trời nóng đến mức người ta chỉ muốn tìm một chỗ có điều hòa để trốn. Bạch Tư Hàn súc miệng, ngẩng đầu nhìn mình trong gương. Sắc mặt trắng bệch, môi không còn chút máu.
Cô ghét cảm giác này.
Ghét việc chỉ một âm thanh, một mùi không khí, thậm chí một khoảnh khắc rất bình thường của mùa hè cũng có thể kéo cô trở lại đêm đó.
Và càng ghét hơn khi cô biết rõ vì sao mình lại sợ.
Bởi vì mùa hè năm ấy, chính cô đã trở thành người khiến Giang Mộ Khanh sợ hãi.
Bạch Tư Hàn nhắm mắt thật lâu, cố hít vào một hơi chậm rãi. Nhưng ngay cả khi trước mắt chỉ còn một màu đen, hình ảnh kia vẫn không chịu biến mất.
Cô mở mắt, đưa tay lau nước bên khóe môi rồi đứng thẳng người lên.
Ngoài cửa, tiếng Giang Mộ Khanh đang gọi cô vọng vào rất khẽ.
“Tư Hàn?”
Cô khựng lại.
Chỉ một tiếng gọi thôi cũng đủ khiến vẻ mệt mỏi trên mặt cô dịu xuống đôi chút. Bạch Tư Hàn im lặng vài giây, sau đó mới quay người, giấu đi sắc mặt tái nhợt trước khi bước ra ngoài.
Cô vẫn không muốn để nàng biết.
Ít nhất, cô muốn Giang Mộ Khanh có thể tiếp tục sống những ngày bình thường của mình mà không phải bận tâm đến những cơn ác mộng của cô.
Buổi chiều, Bạch Tư Hàn đến công ty từ rất sớm. Rèm cửa trong phòng làm việc bị kéo kín, ánh nắng bên ngoài hoàn toàn bị ngăn lại, điều hòa được bật gần như suốt ngày, khiến căn phòng lạnh đến mức không còn chút hơi nóng nào của mùa hè lọt vào. Cô ngồi trước máy tính, màn hình sáng lên hàng loạt con số và tài liệu, nhưng đã rất lâu rồi con trỏ chuột vẫn nằm im ở một chỗ.
Bạch Tư Hàn chống trán, ánh mắt lặng lẽ nhìn màn hình, vẻ mặt bình tĩnh đến mức gần như vô cảm. Trong thùng rác bên cạnh bàn chỉ còn vài thanh năng lượng đã ăn dở.
Kỳ Phong ngồi cách đó không xa, nhìn thấy hết nhưng từ đầu đến cuối chẳng nói gì. Anh biết Bạch Tư Hàn dạo gần đây không ăn uống tử tế, cũng biết cô đang mất ngủ. Ban đầu anh nghĩ chỉ là mấy ngày tinh thần không tốt, nghỉ ngơi một chút rồi sẽ ổn. Nhưng càng về sau, sắc mặt cô càng khó coi, người cũng gầy đi thấy rõ.
Cuối cùng anh vẫn không nhịn được.
“Ngày mai đi khám đi.”
Bạch Tư Hàn không ngẩng đầu.
“Không cần.”
“Không cần cái gì mà không cần?” Kỳ Phong cau mày, giọng đã có chút bực. “Mày nhìn mày bây giờ đi. Một ngày ăn được bao nhiêu? Đêm thì mất ngủ, sáng ra mặt mày như chưa từng ngủ. Tao còn nghe nói mày ăn xong lại nôn?”
Ngón tay Bạch Tư Hàn trên bàn phím khựng lại. Cô im lặng hồi lâu, cuối cùng mới khàn giọng đáp:
“Không cần.”
Kỳ Phong nhìn cô, không nói nữa.Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh. Chỉ còn tiếng điều hòa chạy đều đều cùng tiếng máy tính phát ra những âm thanh rất nhỏ.
Một lúc sau, Bạch Tư Hàn mới tựa lưng vào ghế, ngửa đầu nhìn lên trần nhà. Ánh mắt cô trống rỗng, giọng nói nhẹ đến mức gần như tan vào tiếng máy lạnh.
“Đây là những gì tao phải chịu.”
Kỳ Phong sững người. Bạch Tư Hàn khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút vui vẻ nào.
“Không phải trước kia tao cũng từng khiến người khác như vậy sao?”
Cô cúi mắt xuống, nhìn hai bàn tay của mình.
“Ác mộng, sợ hãi, mất ngủ… ăn không nổi, nghe thấy một thứ gì đó là cả người lại phản ứng.” Cô nói chậm rãi, từng câu như đang tự nhắc nhở chính mình. “Tao từng khiến em ấy phải sống như thế.”
Kỳ Phong nhìn cô rất lâu.
“Nhưng mày bây giờ không còn như trước nữa.”
“Thì sao?”
Bạch Tư Hàn ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh đến đau lòng.
“Những gì đã xảy ra vẫn xảy ra rồi.”
Cô không nói thêm. Chỉ đưa tay kéo tập tài liệu trên bàn về phía mình, tiếp tục nhìn vào màn hình như thể công việc có thể khiến cô quên đi tất cả. Kỳ Phong nhìn cô một lúc, cuối cùng chỉ thở dài. Anh biết câu “đây là những gì tao phải chịu” của Bạch Tư Hàn không phải đang than vãn.
Cô thật sự nghĩ mình nên chịu đựng tất cả.
Chỉ là không ai biết, nếu cứ tiếp tục như vậy, đến cuối cùng người bị kéo xuống trước tiên sẽ là chính cô.
Trời chập choạng tối, Giang Mộ Khanh cùng Tạ Vãn Chi và Tô Dao vừa đi ra khỏi cổng trường vừa cười nói, câu chuyện còn chưa dứt thì bước chân nàng bỗng chậm lại. Ánh mắt vô tình lướt qua phía trước, nàng lập tức nhìn thấy một bóng người đang đứng bên cổng trường. Không ai khác ngoài Kỳ Phong.
Ba người gần như cùng lúc nhìn theo hướng mắt nàng. Kỳ Vân ngẩn ra, hơi nhíu mày rồi lên tiếng:
“Anh đến đây làm gì?”
Kỳ Phong không trả lời ngay. Anh mím môi, ánh mắt thoáng nhìn qua Giang Mộ Khanh rồi lại quay sang em gái mình, vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc đến vậy.
“Em đi với bạn trước được không?” Anh ngập ngừng một chút rồi mới nói, “Anh có chuyện muốn nói với em ấy một lát.”
Kỳ Vân nhìn anh trai, rồi lại nhìn Giang Mộ Khanh. Tạ Vãn Chi và Tô Dao cũng đứng bên cạnh, chẳng ai hiểu rốt cuộc có chuyện gì mà Kỳ Phong phải đích thân chạy tới tận trường tìm người. Cuối cùng Kỳ Vân cũng không hỏi thêm. Cô chỉ kéo tay Tạ Vãn Chi và Tô Dao, vừa đi vừa quay đầu nhìn hai người phía sau.
“Đi thôi.”
Giang Mộ Khanh đứng lại trước cổng trường, nhìn bóng ba người bạn dần khuất khỏi tầm mắt rồi mới quay sang Kỳ Phong.
“Có chuyện gì vậy?”