Tiêu Phong Hàn nheo mắt, dường như đang muốn tìm kiếm sự dối trá trong đáy mắt nàng, nhưng nơi đó chỉ có một mảnh tĩnh lặng như hồ nước.
Hắn buông tay ra, ngón tay cái miết nhẹ lên gò má nhợt nhạt của nàng: “Rất tốt.”
“Ngươi tốt nhất là nên nhớ kỹ thân phận của mình.”
Hắn đi lướt qua nàng, ngồi xuống mép giường, vỗ vỗ lên vị trí trống bên cạnh: “Lên đây.”
Lãnh Tuyết Nhi siết chặt hai bàn tay giấu trong tay áo, nàng mím môi bước tới cởi bỏ đôi hài thêu đã sờn cũ, ngoan ngoãn trèo lên giường, quỳ gối bên cạnh hắn.
Tiêu Phong Hàn vươn tay kéo mạnh nàng vào lòng, thân thể nhỏ bé của nàng lọt thỏm trong lồng ngực rộng lớn của hắn, mùi hương nam tính mang theo hơi thở lạnh lẽo bao trùm lấy nàng.
Bàn tay hắn thô lỗ xé toạc dải lụa buộc tóc của nàng, khiến mái tóc đen dài xõa tung xuống bờ vai mỏng manh.
“Hoàng thượng vừa ban hôn cho ta, ngươi có biết không?” Hắn kề môi sát vành tai nàng, giọng nói trầm thấp mang theo vài phần thăm dò.
Lãnh Tuyết Nhi nhắm mắt lại, che giấu tia lạnh lẽo xẹt qua: “Tiện thiếp đã nghe hạ nhân nói.”
“Chúc mừng Vương gia.”
Động tác trên tay Tiêu Phong Hàn khựng lại một nhịp, hắn cúi xuống nhìn gương mặt không chút biểu cảm của nàng, sự phẫn nộ vô cớ bỗng trào dâng trong lòng.
“Chúc mừng?”
Hắn lật người đè nàng xuống nệm gấm, ánh mắt vằn lên tia dữ tợn: “Lãnh Tuyết Nhi, gia tộc ngươi vừa bị chém đầu, ngươi lại đi chúc mừng kẻ thù của mình cưới tân nương sao?”
“Ngươi đúng là một nữ nhân máu lạnh vô tình.”
Lãnh Tuyết Nhi mở mắt, khóe môi khẽ cong lên tạo thành một nụ cười thê lương: “Không phải Vương gia muốn nhìn thấy ta như vậy sao?”
“Nếu ta khóc lóc ầm ĩ, liệu Vương gia có buông tha cho ta không?”
Bàn tay đang giữ lấy eo nàng của Tiêu Phong Hàn siết chặt lại, hắn cúi đầu điên cuồng cắn mút lên đôi môi nhợt nhạt của nàng, nuốt trọn từng dòng hương tân ngọc dịch trong miệng nàng.
Đêm nay hắn không thô bạo xé rách y phục của nàng như đêm qua, nhưng sự chiếm hữu trong từng cái chạm lại càng thêm điên cuồng.
Lãnh Tuyết Nhi nằm yên chịu đựng, hai bàn tay nắm chặt lấy ga giường đến mức khớp xương trắng bệch, nàng nhắm tịt hai mắt, đôi môi hơi mím nhưng sao đó lại thả lỏng.
Trong căn phòng ấm áp tràn ngập hương thơm, trái tim nàng lại lạnh lẽo như đang chìm dưới đáy hố băng, nàng sẽ khắc ghi từng cái chạm nhục nhã này cho đến ngày nàng tự tay lấy mạng hắn.
Lãnh Tuyết Nhi trở về Tây Viện khi sương sớm còn chưa tan hẳn, nàng bước vào căn phòng trống trải, chỉ có một chiếc giường gỗ đơn sơ và cái bàn cũ kỹ gãy chân được kê tạm bợ.
Toàn thân nàng vẫn đau nhức như muốn rã rời, mỗi cử động đều khiến nàng phải cắn răng chịu đựng. Tiểu Thuý thấy nàng về thì vội vàng bưng chậu nước ấm vào, đôi mắt nha hoàn ấy vẫn sưng húp: “Phu nhân, để nô tỳ hầu hạ người lau người.”
Lãnh Tuyết Nhi không đáp, nàng lẳng lặng cởi bỏ y phục để mặc cho hơi ấm từ khăn nước xua đi phần nào mùi hương còn sót lại trên cơ thể.