Đến nội dung chính

Chương 2: Băng Ngọc Liễm Tâm (Trái Tim Lạnh Giá Như Băng)

admin 519 Chữ Cài Đặt

Cuộc sống “vợ chồng” trong dinh thự rộng lớn diễn ra trong sự im lặng gần như tuyệt đối, tựa như một vở kịch được dàn dựng hoàn hảo. Đoan Môn Cung lộng lẫy bên ngoài, nhưng bên trong chứa đầy sự cô quạnh, lạnh lẽo, hoàn toàn phù hợp với tính cách của Hắc Tử Chi Lăng.

Hắn vẫn duy trì lịch trình nghiêm ngặt: luyện kiếm thuật từ chập tối đến bình minh, ngày ngày tìm kiếm cảnh giới tối cao trong sự hoàn mỹ của Nguyệt Chi Hô Hấp. Hắn xem Đồng Ma như một món đồ trang trí vô hại, một con chim bị nhốt trong lồng vàng, không hơn không kém.

Về phần Đồng Ma, nàng hành xử như một người vợ hiền thục, chu đáo nhưng vô hồn. Nàng sắp xếp vật dụng, pha Hắc Trà cho hắn, nhưng mọi cử chỉ đều chính xác, máy móc, không có chút cảm xúc cá nhân nào.

Nàng dành phần lớn thời gian ngồi lặng lẽ bên cửa sổ giấy Thiên Lam, ngắm nhìn ánh trăng và những bông hoa trà Tuyết Liên nở muộn trong vườn. Sự vô cảm này khiến cả các nha hoàn yêu quỷ cũng phải rùng mình, vì họ không thể đọc được bất kỳ cảm xúc nào từ nàng.
Hắc Tử Chi Lăng bắt đầu quan sát kỹ hơn khi nhận thấy một điều mâu thuẫn: tuy tâm hồn vô cảm, Đồng Ma lại luôn đối xử với các nô bộc cấp thấp và những con vật nhỏ bằng một sự dịu dàng rất thật.

Một buổi tối, Hắc Tử Chi Lăng trở về sau cuộc săn quỷ, để thanh Nguyệt Luân Kiếm (thanh kiếm làm từ xương thịt và huyết quỷ của hắn) trên giá. Đồng Ma vô tình đi ngang qua, bàn tay nàng chạm nhẹ vào chuôi kiếm.

Ngay lập tức, một cảm giác đau đớn, xót xa lan tỏa. Dường như nàng cảm nhận được sự cô đơn và khao khát quyền lực điên cuồng thấm đẫm trong thanh kiếm.

Đột nhiên, nàng gục xuống. Đôi mắt cầu vồng vô hồn kia tràn ngập nước. Nàng khóc nức nở, tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng, hoàn toàn không phải vì sợ hãi, mà vì một nỗi bi thương xa xăm nào đó.
Hắc Tử Chi Lăng kinh ngạc đứng nhìn. Đây là lần đầu tiên hắn thấy nàng thể hiện cảm xúc, và đó lại là một sự bi thương sâu sắc.

Hắn tiến lại gần, gằn giọng: “Ngươi diễn trò gì? Huyết Ấn cấm ngươi phản bội, không cấm ngươi khóc lóc.”

Đồng Ma run rẩy, nói trong hơi thở: “Ta… Ta không diễn. Thanh kiếm này… Nó quá cô đơn. Nó giống như ta… đã bị tước đoạt… mọi thứ. Ta đã cố gắng không cảm nhận, nhưng… quá đau đớn.”

Lời thú nhận đó khiến Hắc Tử Chi Lăng im lặng. Hắn nhận ra, sự trống rỗng của nàng không phải là bẩm sinh, mà là kết quả của một sự tước đoạt bi thảm. Một vết nứt vô hình đã xuất hiện trong mối quan hệ Huyết Ấn lạnh giá này.