Đến nội dung chính

Chương 1: Huyết Ấn Chi Ước (Giao Ước Huyết Máu)

admin 491 Chữ Cài Đặt

Đêm tân hôn diễn ra tại Đoan Môn Cung, tẩm cung lạnh lẽo của Hắc Tử Chi Lăng trong dinh thự Quỷ Vương. Ánh trăng máu rọi qua khung cửa giấy Đằng Nguyên, càng tô đậm thêm vẻ xa hoa vô cảm và sự lạnh lùng giữa cô dâu cùng chú rể.

Hắc Tử Chi Lăng, với thân hình cường tráng, khoác lên mình hỉ phục màu đen huyết dụ, đứng im lìm như một bức tượng đá. Hắn không hề có cảm xúc. Cuộc hôn nhân này chỉ là một Chính Trị Liên Hôn, một nhiệm vụ Quỷ Vương giao phó để kiểm soát nguồn thông tin và áp chế một gia tộc nhân loại có ảnh hưởng lớn. Đôi mắt sáu con của hắn (bốn con phụ trên trán và hai con chính) chỉ ánh lên sự tập trung và kiên nhẫn vô tận.

Trước mặt hắn, Đồng Ma, tân nương trong bộ Phượng Quan Hà Bội trắng tinh khôi, ngồi bất động. Nàng giống như một con rối sứ hoàn hảo, không hề có chút hơi thở hay sự sợ hãi nào của một người sắp kết hôn với yêu quỷ mạnh nhất.
Theo nghi lễ yêu quỷ, không có chén rượu giao bôi. Thay vào đó là sự trao đổi Huyết Ấn Chi Ước.

Một nha hoàn yêu quỷ dâng lên hai chiếc ly ngọc được khắc Cửu Long Bàn Vũ. Bên trong chứa đầy máu của chính Hắc Tử Chi Lăng và một loại chất lỏng màu tím sẫm (huyết quản Quỷ Vương).

Hắc Tử Chi Lăng nắm lấy tay Đồng Ma, lạnh lùng đọc lời thề:

“Ngươi chấp nhận ta là Huyết Ấn Chi Chủ của ngươi. Lời thề này là xiềng xích. Ngươi không được phản bội Quỷ Vương, không được phản bội ta. Nếu vi phạm, huyết quản này sẽ thiêu đốt linh hồn ngươi thành tro bụi. Ngươi có chấp nhận?”

Giọng hắn trầm thấp, không chứa đựng chút dịu dàng nào.

Đồng Ma ngước nhìn. Khăn che mặt được gỡ bỏ, khuôn mặt nàng hiện ra với vẻ đẹp thoát tục nhưng trống rỗng. Đôi mắt nàng không phải màu đen hay màu trà như người thường, mà là một màu cầu vồng rực rỡ nhưng lại không có tiêu cự, như đang nhìn vào một hư vô.
Nàng khẽ gật đầu, môi mỏng thốt ra hai tiếng: “Ta chấp nhận.”

Nàng uống cạn ly huyết dịch. Hắc Tử Chi Lăng cũng uống cạn, cảm nhận sự giao thoa huyết quản và một sự ràng buộc vô hình nhưng mạnh mẽ vừa được thiết lập.

Hắn nhận ra sự vô cảm của nàng là thật. Nàng không sợ hãi cái chết, không sợ hãi hắn, không sợ hãi bất cứ điều gì. Sự trống rỗng tuyệt đối đó lại khiến kiếm sĩ mạnh mẽ nhất này cảm thấy một chút tò mò ngoài ý muốn.

Hắn tự hỏi: một linh hồn rỗng tuếch như vậy, làm thế nào để ràng buộc chặt chẽ?