Đến nội dung chính

Chương 2: Đó là Huyết Bồ Đề

admin 507 Chữ Cài Đặt

Hắn không tránh.

Kỷ Yếm rơi xuống Hàn Đàm.

Nước trong Hàn Đàm là nước tụ từ băng tuyết ngàn năm dùng để tôi luyện kiếm khí, lạnh thấu xương tủy. Phàm nhân rơi xuống, ba khắc sẽ đông cứng máu huyết mà chết, Kỷ Yếm vùng vẫy trong đó, nhưng ánh mắt hắn nhìn nàng trước khi chìm nghỉm không phải là oán hận, mà là một sự thản nhiên đến kỳ lạ.

Hắn được vớt lên khi hơi thở đã mong manh như tơ nhện, Lạc Gia chủ nổi trận lôi đình, lần đầu tiên dùng gia pháp đánh Lạc Tích Vân mười roi, rồi cấm túc nàng, bắt nàng phải đích thân chăm sóc hắn cho đến khi hắn bình phục.

“Tỉnh rồi thì ngồi dậy.”

Lạc Tích Vân đặt mạnh khay thuốc lên chiếc bàn gỗ cập kênh, âm thanh va chạm vang lên trong căn phòng tĩnh mịch.

Trên giường đá, khối chăn mỏng khẽ động đậy, Kỷ Yếm chống tay ngồi dậy, gương mặt hắn tái nhợt không còn chút máu, đôi môi nứt nẻ tím tái vì hàn độc chưa tan.
Hắn mặc một bộ trung y màu trắng rộng thùng thình, cổ áo trễ xuống để lộ xương quai xanh gầy gò và những vết bầm tím loang lổ, là dấu vết của sự va đập dưới đáy hồ.

Hắn nhìn nàng, đôi mắt đen láy sau làn mi dài khẽ chớp, giọng nói khàn đặc như tiếng giấy nhám cọ vào nhau: “Tỷ tỷ…”

“Đừng gọi ta là tỷ tỷ.” Lạc Tích Vân quay mặt đi, né tránh ánh nhìn của hắn: “Uống thuốc đi. Cha bắt ta mang đến.”

Kỷ Yếm ngoan ngoãn gật đầu, hắn đưa đôi tay run rẩy, gầy đến mức có thể nhìn thấy rõ từng mạch máu xanh xao dưới lớp da mỏng tang, bưng lấy bát thuốc. Thuốc nóng, nhưng tay hắn lạnh như băng, sự chênh lệch nhiệt độ khiến hắn khẽ rùng mình.

Hắn uống một hơi cạn sạch.

Vị đắng chát của thảo dược hạng bét xộc lên, nhưng nét mặt hắn không hề thay đổi, như thể hắn đã quen với việc nuốt xuống những thứ khó nuốt nhất trên đời.
Lạc Tích Vân nhìn hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác tội lỗi mơ hồ, nhưng ngay lập tức bị sự kiêu ngạo đè nén xuống, nàng liếc nhìn đĩa quả đặt cạnh bát thuốc.

Đó là Huyết Bồ Đề.

Loại quả này vỏ ngoài màu đỏ sẫm, sần sùi như da cóc, nhưng thịt bên trong lại ngọt thanh, có tác dụng bồi bổ khí huyết cực tốt. Chỉ có điều, vỏ của nó chứa một lượng nhỏ độc tố gây tê dại, nếu không gọt sạch sẽ làm rát lưỡi, sưng họng.

Lạc Tích Vân mang đến, nhưng nàng quên mang dao gọt, hoặc có lẽ, trong tiềm thức nàng cố tình quên.

Nàng cầm một quả lên, lớp vỏ thô ráp cọ vào lòng bàn tay, nàng dùng móng tay bấm mạnh vào thân quả làm nó nứt ra, nước quả đỏ tươi ứa ra như máu.