Đến nội dung chính

Chương 8

admin 891 Chữ Cài Đặt

Đứa trẻ chết một cách quá đỗi quỷ dị, tin tức bị phát tán lên mạng, tin đồn ma quỷ giết người dần dần lan truyền. Cục Quản lý đã đích thân đến hiện trường kiểm tra, phát hiện ra tàn dư khí tức của địa phược linh, nhưng lại không thấy oan hồn đâu, vì vậy đã xếp vụ án này vào cấp C.

Bảy ngày sau, vợ chồng vị giám đốc nọ đã nhảy lầu tự tử ngay tại nơi đứa trẻ bị treo cổ.

Tiếp đó là một trong những cổ đông tham gia vào dự án nhà bỏ hoang, cả nhà bốn người chết vì tai nạn giao thông. Chiếc xe đi sát ngay bên cạnh thậm chí còn chẳng xước xát gì, duy chỉ có gia đình cổ đông nọ tông thẳng vào rào chắn, chết cực kỳ thê thảm.

Trong vòng một tháng đã chết bảy người, người chết lại toàn là thành viên của tập đoàn Vinh Thịnh.

Những kẻ có tật giật mình lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, thế là rục rịch huy động các mối quan hệ. Kẻ thì tìm cách tự bảo vệ mình, kẻ lại muốn tìm ra lệ quỷ để nhổ cỏ tận gốc.
Trong số đó, có một kẻ đã dùng phương pháp âm hiểm để tìm ra tung tích của Hồ Tiểu Điệp. Tiếc thay, tên thiên sư do gã cổ đông mời đến lại quá yếu kém, kéo theo cả bản thân gã cổ đông cùng chết thảm, máu tươi văng tung tóe khắp phòng.

Sau khi chín mạng người bỏ mạng, Quý Nam Tinh cũng đã lần ra tung tích của Hồ Tiểu Điệp. Khi ấy, ả ta đã từ một địa phược linh hóa sát trở thành lệ quỷ.

Bởi vậy, lúc bị bắt Hồ Tiểu Điệp mới không cam lòng đến thế. Kẻ thù mà ả hận nhất, lão chủ của Vinh Thịnh vẫn chưa chết.

Nhưng ả cũng đã giết rất nhiều người vô tội nên sớm đã đánh mất lý trí của con người. Nếu như nhắm mắt làm ngơ, sẽ chỉ có nhiều người chết hơn mà thôi. Tất cả những người từng có qua lại với ả, gã sếp từng sa thải ả, những đồng nghiệp từng gây khó dễ cho ả, bao gồm cả mẹ ruột, bố dượng và em gái ả, đều sẽ bị ả ta sát hại.
Quý Nam Tinh dù có thương cảm cho quá khứ của ả thì cũng không thể nương tay được nữa.

Trời đã dần sáng, Quý Nam Tinh sau khi bàn giao xong nhiệm vụ thì cố gắng chống đỡ thêm một lúc. Cuối cùng, thực sự không chống lại được cơn buồn ngủ, cậu ngáp một cái rồi muốn tìm một tư thế thoải mái để đánh một giấc.

Dừng lại trước một cột đèn giao thông nữa, Quý Nguyên Đình đưa trả lại chuỗi niệm châu cho Quý Nam Tinh. Tràng hạt gồm ba mươi sáu hạt đó, ở giữa có xâu một chiếc chuông nhỏ hình nụ hoa loa kèn đang nở. Cả chiếc chuông và chuỗi niệm châu đều là pháp khí của Quý Nam Tinh.

Quý Nam Tinh nhận lấy, quấn từng vòng từng vòng lên tay, theo thói quen sờ vào chiếc chuông nhỏ. Vẻ mặt cậu chợt ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn sư huynh một cái, lát sau lại khẽ mỉm cười.

Ánh mắt lạnh lùng trong ánh ban mai dần sáng dường như cũng ấm áp lên vài phần: “Cảm ơn sư huynh.”
Quý Nguyên Đình nghe vậy cũng cười khẽ, chỉ nói: “Ngủ đi, thức trắng mấy hôm liền rồi.”

Quý Nam Tinh “ừm” một tiếng, sau đó hoàn toàn thả lỏng người chìm vào giấc ngủ.

Quý Nguyên Đình lái xe, mặt trời từ từ ló rạng, từng chút từng chút xua đi hơi lạnh của đêm đen. Thiếu niên ở ghế phụ lái ngủ rất say, chiếc chuông nhỏ màu vàng được cậu khẽ khàng nắm trong lòng bàn tay.

Bên trong chiếc chuông đó giữ lại một hồn một phách tàn dư của Hồ Tiểu Điệp.

Đứa trẻ do chính tay mình nuôi lớn, Quý Nguyên Đình vô cùng thấu hiểu. Quý Nam Tinh thức trắng mấy ngày đêm truy dấu vốn dĩ không phải vì muốn đuổi cùng giết tận. Cậu biết rằng nếu Hồ Tiểu Điệp rơi vào tay bất kỳ thiên sư nào khác thì mặc kệ động cơ giết người ban đầu của ả ta là gì, kết cục cuối cùng chắc chắn sẽ là hồn bay phách lạc.

Vì vậy, cậu phải giải quyết ả trước khi những thiên sư khác tóm được.

Đối với cô gái cả một đời chưa từng được đối xử công bằng này, Quý Nam Tinh muốn cho ả một cơ hội công bằng. Đánh tan hai hồn sáu phách là cái giá ả phải trả vì đã sát hại người vô tội, giữ lại một hồn một phách là để lại cho ả tia hy vọng sống sót cuối cùng.

Quý Nam Tinh sẽ không đi xót thương cho một con lệ quỷ lạm sát người vô tội, nhưng cậu xót xa cho một Hồ Tiểu Điệp khi còn là con người.

Chiếc xe chầm chậm dừng lại gần trường học. Quý Nguyên Đình chẳng hề khách khí, gập ngón tay búng một cái “cốc” lên trán thiếu niên đang say ngủ.