Đến nội dung chính

Chương 27: Lời cầu cứu nửa đêm

admin 906 Chữ Cài Đặt

Trong màn đêm tối tăm, hai thanh niên ôm lấy nhau run bần bật. Cả hai rúc đầu vào nhau, hoảng sợ đến mức mắt cũng không dám mở.

Ngay lúc này, dù bọn họ có hối hận thế nào đi chăng nữa thì cũng đã quá muộn. Nếu hôm nay có thể sống sót rời khỏi đây, cả đời này bọn họ sẽ chẳng bao giờ dám làm ra ba cái trò tự tìm đường chết này nữa.

Ngoài hai người bọn họ ra, giữa luồng âm phong còn có một bóng người đang đứng.

Người thanh niên tay cầm kiếm gỗ, miệng lẩm nhẩm nhẩm đọc chú ngữ, hai tay thoăn thoắt bắt quyết. Nhưng bùa đã dùng hết sạch rồi, ngay cả thứ phát ra để cầu cứu ban nãy cũng chỉ là một góc bùa rách bươm, còn chưa biết có thể gửi đi suôn sẻ hay không.

Nhìn lại hai gã kia đang gục đầu co rúm, sợ đến mức phế vật, chẳng giúp ích được gì, Hạ Quân Ngạn thầm chửi thề một tiếng trong lòng. Cậu ta cắn răng nhẫn tâm cắn nát ngón tay giữa của mình.
Nét bút cuối cùng vạch vào hư không, huyết phù ngưng tụ. Một luồng sức mạnh cường đại lấy Hạ Quân Ngạn làm tâm điểm bùng nổ. Ánh sáng đỏ như máu rực rỡ thắp sáng cả tầng hầm đen ngòm. Chiếc đèn pin vốn dĩ đã hỏng vứt lăn lóc trên mặt đất bỗng chốc nhấp nháy sáng lại như bị chập mạch.

Trong hầm âm phong nổi lên từng đợt. Những bàn ghế nát vụn bị cuồng phong cuốn phăng lên không trung, mang theo sức công phá mạnh mẽ nã thẳng về phía hai người đang trốn trong góc.

Hạ Quân Ngạn thấy ả nữ quỷ đến giờ phút này vẫn không chịu từ bỏ việc đoạt mạng người, lập tức hét lớn: “Tránh ra mau!”

Hai người kia nghe tiếng thét, lại cảm nhận được luồng âm phong đang ngày càng sát tới, theo bản năng liền lăn vòng trên mặt đất. Ngay giây tiếp theo, chỗ họ vừa ngồi đã bị mớ bàn ghế từ không trung bay tới đập nát bét.
Hai người sợ vỡ mật, vội vàng cuống cuồng muốn nấp ra sau lưng Hạ Quân Ngạn: “Đạo trưởng cứu mạng hu hu hu! Ba tôi có tiền, cầu xin ngài cứu tôi. Ngài đưa tôi ra ngoài, bao nhiêu tiền cũng được!”

Hạ Quân Ngạn thầm nghĩ, đừng nói đến các người, hôm nay chính tôi có thoát ra được hay không còn chưa biết được đây.

Nữ quỷ thấy một đòn đánh hụt, lập tức thổi bùng lên một trận âm phong, lần này nhắm thẳng vào Hạ Quân Ngạn.

Hạ Quân Ngạn quệt máu đầu ngón tay lên thân kiếm gỗ, giơ tay chém thẳng vào nơi âm khí nồng nặc nhất.

Bùa mở thiên nhãn đã cạn sạch, cậu ta không thể mở thiên nhãn để xác định vị trí của nữ quỷ, chỉ đành dựa vào trực giác bẩm sinh của thiên sư để cảm nhận.

Nhưng ả nữ quỷ này vô cùng khó đối phó, nhất là khi bọn họ đang bị vây khốn trong cái hầm không có lối ra này. Toàn bộ không gian dưới hầm đều là lãnh địa của ả, đánh nhau trên địa bàn của quỷ, thế này thì khác gì tự mình “ship đồ ăn” tận cửa dâng cho ả!
Cứ bị động thế này mãi không ổn, Hạ Quân Ngạn quát hai tên kia: “Tôi sẽ kìm chân ả, các người đi tìm đi, mau đi tìm xác ả giấu trong tường!”

Hai gã kia nghe xong suýt chút nữa vãi cả ra quần. Bắt bọn họ đi tìm thi thể của nữ quỷ, vấn đề là bọn họ có gan làm không chứ!

Giả Thu Ngộ chính là cái gã vừa nãy gào khóc kêu nhà có tiền, nghe Hạ Quân Ngạn nói vậy, lại gào lên: “Không được đâu đạo trưởng ơi, chân tôi… chân tôi nó không cử động nổi nữa rồi hu hu hu…”

Hạ Quân Ngạn lạnh lùng nói: “Không tìm ra thi thể của ả thì hôm nay tất cả chúng ta đều phải bỏ mạng tại đây!”

Giả Thu Ngộ quả thực không thể nhúc nhích nổi một li. Không phải gã không muốn sống, mà là tứ chi gã hoàn toàn mất kiểm soát rồi.

Lục Nhất Trác ở bên cạnh thì không muốn chết, cậu ta chợt nhớ tới người mẹ vẫn đang nằm viện, dục vọng cầu sinh mãnh liệt trào dâng trong lòng. Cậu ta vớ lấy cái chân bàn gãy lìa một nửa dưới đất, lao về phía một bức tường rồi bắt đầu đập.

Cậu ta không biết thi thể nữ quỷ giấu ở đâu, nhưng vì đạo trưởng bảo tìm trong tường thì cậu ta sẽ đập nát toàn bộ tường ra. Chỉ cần được sống tiếp, chỉ cần sống sót rời khỏi chỗ quỷ quái này.

Thấy cuối cùng cũng có người chịu hỗ trợ, Hạ Quân Ngạn một lần nữa tập trung đối phó với nữ quỷ. Chỗ nào âm khí nồng đặc nhất là cậu ta chém thẳng vào đó, nỗ lực tranh thủ từng giây từng phút cho Lục Nhất Trác, cũng cố gắng cầm chân nữ quỷ để chờ quân cứu viện.