Đến nội dung chính

Chương 14

admin 921 Chữ Cài Đặt

Lúc này tâm trạng Tiêu Dã đang rất phiền não. Sáng ra khỏi nhà còn chưa có cảm xúc này, giờ cũng chẳng hiểu sao lại bực bội đến thế.

Đặc biệt là cái người đứng ngay đằng trước anh, cái tên ngày đầu đi học đã đi trễ, hai tay chắp sau lưng đang chậm rãi gảy từng hạt chuỗi vòng.

Chuỗi hạt màu đỏ sẫm, ở đuôi còn treo một chiếc chuông nhỏ màu vàng. Đôi bàn tay nghịch chuỗi hạt kia trắng như tuyết, mười ngón tay vừa thon vừa dài. Cổ tay quấn chuỗi hạt cũng gầy gò mỏng manh, cảm giác chỉ cần hơi dùng lực một chút là có thể bẻ gãy.

Mặt trời hơi gắt, bọn họ đứng phơi nắng ở một nơi chẳng lấy gì làm râm mát. Thầy chủ nhiệm vẫn luôn nói chuyện với huấn luyện viên nên bọn họ đành phải đứng đợi như vậy.

Có lẽ là do quá nắng, cũng có lẽ là do người phía trước cứ liên tục nghịch chuỗi hạt, tóm lại là Tiêu Dã cảm thấy bực bội không rõ nguyên do.
Đôi mắt chằm chằm nhìn người phía trước, ánh mắt rơi vào đôi bàn tay chắp sau lưng kia, nhìn động tác đầu ngón tay cậu gảy từng hạt từng hạt một, cả trái tim anh chẳng thể nào tĩnh lại được.

Đợi thầy chủ nhiệm đi rồi, huấn luyện viên chấn chỉnh lại hàng ngũ, cơn bực bội vô cớ trong lòng Tiêu Dã mới nguôi ngoai đôi chút. Đứng nghiêm cũng được, làm gì cũng được, có chút việc làm để phân tán sự chú ý, có lẽ sẽ không thấy phiền nữa.

Tiêu Dã thừa dịp chấn chỉnh đội hình liền hoạt động gân cốt một chút. Nếu còn nhìn chằm chằm về phía trước nữa, e là chuỗi hạt của người kia có bao nhiêu hạt anh cũng đếm rõ mất.

Chỉ là không ngờ ánh mắt anh vừa mới dời đi một giây, cơ thể người đứng phía trước dường như khẽ lảo đảo.

Trái tim Tiêu Dã phút chốc thắt lại. Phản xạ của cơ thể còn nhanh hơn cả não bộ, gần như ngay lập tức anh dang hai tay lao tới.
Quý Nam Tinh còn chưa kịp ngã xuống đã có người đỡ lấy. Hơi nóng từ toàn bộ cái ôm này hiển nhiên nhiều hơn hẳn so với cú chạm tay vừa nãy. Trong khoảnh khắc được ôm trọn, một luồng hơi ấm rực rỡ bùng lên xua tan đi cái lạnh lẽo âm hàn đã bủa vây lấy cơ thể cậu suốt hơn mười năm qua.

Rất dễ chịu. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được hóa ra sự ấm áp lại có thể mang đến cảm giác thoải mái đến thế.

Cơn buồn ngủ vẫn luôn cố gượng ép kìm nén cũng được giải phóng trong khoảnh khắc này. Quý Nam Tinh khẽ nghiêng đầu, vô cùng dứt khoát ngoan ngoãn tựa vào lòng Tiêu Dã ngủ thiếp đi.

Tiêu Dã tê rần cả người, một nửa là do giật mình, một nửa là do hoảng hốt. Đây là lần đầu tiên anh trải qua chuyện bạn học ngất xỉu ngay trước mặt thế này.

Lúc ôm lấy Quý Nam Tinh, trong đầu Tiêu Dã chỉ xẹt qua suy nghĩ may mà mình đỡ kịp. Nếu không, một người vừa gầy vừa mềm như vậy mà ngã thẳng cẳng xuống đất, e là gãy xương hỏng người mất thôi.
Nhưng đỡ được rồi thì sao nữa, phải làm gì bây giờ?

Tiêu Dã quỳ một chân trên đất, đôi tay ôm Quý Nam Tinh thậm chí còn chẳng dám dùng sức.

Anh chưa từng tiếp xúc với kiểu người như Quý Nam Tinh bao giờ. Đám bạn của anh không ở sân bóng rổ thì cũng ở sân trượt ván, toàn là cái bọn va chạm cục súc đâm sầm vào nhau không thương tiếc.

Cảm giác ôm Quý Nam Tinh hệt như đang ôm một bé mèo con chưa dứt sữa, mềm xèo xèo. Điều này khiến anh chỉ dám quỳ một chân trên mặt đất nâng đỡ người ta, ngay cả bế hẳn lên cũng không dám vì sợ sẽ làm hỏng người trong ngực.

May mà không để anh phải cứng đờ người quá lâu, huấn luyện viên đã bảo đám học sinh đang vây quanh tản ra, vội vàng đón lấy Quý Nam Tinh từ trong ngực Tiêu Dã bế bổng lên. Sau khi hô hào lớp trưởng giữ gìn trật tự, thầy liền bước vội chạy về phía phòng y tế của trường.

Trần Thập Nhất ở bên cạnh chứng kiến người bạn mới ngất xỉu bị đưa đi thì cả người cũng ngớ ra. Cứ tưởng mình kiếm được cạ cứng, ngờ đâu đến cuối cùng vẫn chỉ có một thân một mình.

Người ta thì đi học quân sự, mình cậu ta đứng bên ngoài ngó, đơn thương độc mã, rõ là ngại quá đi mất.

Có lẽ là mấy ngày nay mệt mỏi quá độ, cũng có lẽ là hơi ấm truyền từ Tiêu Dã quá đỗi dễ chịu nên giấc ngủ này của Quý Nam Tinh vô cùng sâu. Lúc tỉnh giấc người đã ở nhà rồi.

Thức trắng bao nhiêu hôm cực nhọc đâu phải chỉ cần một giấc này là bù lại được, nhưng cậu đói lả rồi, đành phải giãy giụa bò dậy kiếm chút gì đó bỏ bụng.