Chiếc xe chậm rãi tiến vào một khuôn viên rộng lớn. Bên trong ồn ào nhộn nhịp, dòng người tấp nập ra vào.
Lúc này trời còn chưa tối hẳn, mặt trời đỏ thẫm khuất sau hàng cây, màn đêm dần bao phủ báo hiệu cuộc sống xa hoa hào nhoáng về đêm sắp bắt đầu.
Bước xuống xe, ba người tiến vào khu đãi tiệc ở bên trong. Nơi đãi tiệc là khu vườn có đủ loại cây cảnh, hoa cỏ bên cạnh biệt phủ của Tiêu lão gia, hai hàng dạ minh châu sáng lấp lánh soi rõ đường đi, nhìn từ xa càng tăng thêm vẻ phù hoa mỹ lệ. Vừa mới đến, ba người lập tức trở thành trung tâm của ánh nhìn, đặc biệt là Vương Song Di với vẻ ngoài toả sáng đứng bên cạnh cha và anh trai mình kia.
Tuy nói Vương gia không thể so với thế lực của nhà họ Tiêu ở thành phố S, nhưng tại thành phố A họ có thể xem là một trong những gia tộc đứng đầu, có khả năng làm mưa làm gió, lũng đoạn nền kinh tế nơi đây, cho nên vẫn có không ít người muốn bấu víu một chút quan hệ.
Hôm nay không những là lễ mừng thọ của Tiêu lão gia Tiêu Tử Thư, mà còn là tiệc ra mắt làm quen của Tiêu Tử Trạch với giới thượng lưu thành phố A, vậy nên hầu như các gia tộc đều đưa con em mình tới dự, chỉ mong có được cơ hội có thể tiếp cận vị thái tử gia này. Vì vậy khi thấy ở đây có nhiều bạn cùng lứa với mình như thế, Vương Song Di cũng chỉ hơi ngạc nhiên một chút chứ không lấy làm lạ. Thật ra khi nãy lúc ở nhà cô cũng muốn Tiểu Hi cùng đi, nhưng nghĩ đến buổi tiệc ngày hôm nay không tiện nên vẫn là thôi vậy.
Tối nay dự tiệc người đông kẻ lạ, đủ loại giàu sang quyền quý, cô không muốn Tiểu Hi phải đối mặt với bọn họ sớm như vậy, vẫn là cho cậu ấy từ từ tiếp xúc sẽ tốt hơn.
“Song Di? Tớ còn sợ mình nhìn nhầm, hóa ra đúng là cậu thật!” La Hoài Thảo vui vẻ lại gần bắt chuyện.
Vương Song Di nhớ ra đây là cô bạn cùng lớp với mình, ngồi ở bàn đầu tổ 1.
“Xin chào.”
“Hôm nay có nhiều bạn lớp mình tới đây ghê, công nhận tiệc của nhà Tử Trạch lớn thật đó!”
Quan sát cô bạn cùng lớp một hồi, Vương Song Di cảm thấy thật mới lạ. Hầu hết mọi đứa trẻ lớn lên trong gia tộc thượng lưu, tính cách và suy nghĩ đều sẽ có chút khác biệt so với những đứa trẻ bình thường, nhưng cô bạn này từ lần trước giao lưu ở trên lớp đã thấy vẫn còn rất đơn thuần và trong sáng. Hơn nữa La Hoài Thảo cũng không nằm trong số những người vây quanh Tiêu Tử Trạch hôm nọ, vậy nên cô cứ tưởng cô bạn này là một trong những người có xuất thân bình thường của lớp.
Phải biết những đứa trẻ ở tuổi này vẫn giữ được nét hồn nhiên, ngây thơ khi có gia cảnh vượt trội là rất ít. Nói đúng ra, phần lớn bọn chúng không ương bướng, kiêu ngạo, hay bị nuông chiều đến hư hỏng thì đã là tốt lắm rồi.
“Ừm, lúc ở trên lớp không phải cũng có nhiều người vây quanh cậu ấy sao, bây giờ đông vậy cũng không có gì lạ.” Chờ một lát không thấy cô bạn nói gì, Vương Song Di lấy làm lạ quay đầu thì thấy La Hoài Thảo đang ngây ngốc nhìn mình.
Vương Song Di: “…”
“… Làm sao vậy?”
La Hoài Thảo thành thật lắc lắc cái đầu nhỏ của mình, ngoan ngoãn đáp: “Hôm nay cậu xinh quá, y như công chúa trong truyện cổ tích mà mẹ tớ hay kể cho tớ nghe vậy.”
“Cậu cũng rất đáng yêu.” Vương Song Di đưa tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ búng ra sữa của cô bạn, thoải mái cười rộ lên.
Được một lúc, Vương Thái Hạch từ trong đám người đi tới khẽ cầm lấy tay cô, “Đi thôi, chúng ta đến bàn ngồi.”
“Vậy tớ cũng đi đây, gặp lại cậu sau nhé, Tiểu Di.” La Hoài Thảo vẫy tay chào tạm biệt cô, chạy đi tìm cha mẹ của mình.
“Mới đến mà đã có bạn rồi? Đúng là càng ngày càng lợi hại.” Vương Thái Hạch đưa mắt nhìn bé con đang đi bên cạnh mình, cất giọng nhàn nhạt.
Vương Song Di cười tít mắt, vui vẻ vì được anh trai khen, “Là bạn cùng lớp của em, khi nãy vô tình gặp được cậu ấy.”
Ánh mắt toát vẻ cưng chiều không cách nào che giấu, im lặng nghe Tiểu Di nói về chuyện ở lớp mình, Vương Thái Hạch không nhịn được vươn tay bế bé con lên, sải bước đi về phía bàn tiệc. Sau đó không lâu buổi tiệc cũng chính thức bắt đầu.
Đầu tiên là màn chào hỏi quan khách, sau đó Tiêu lão gia tử bước lên phát biểu đôi điều, cảm ơn cũng như chào đón mọi người đã tới dự bữa tiệc ngày hôm nay. Mà lúc này từ bên trong, Tiêu Tử Trạch cũng chầm chậm bước ra, nghênh đón ánh mắt của tất cả mọi người.
Có không ít người xung quanh bắt đầu xôn xao, đánh giá. Phải nói cậu chủ nhỏ nhà họ Tiêu này đúng là tiếng tăm vang dội, ở đây không có ai là chưa từng nghe qua cái danh thiên tài số liệu từ nhỏ đã được Tiêu gia bồi dưỡng vô cùng nghiêm ngặt này. Hôm nay rốt cuộc cũng có dịp gặp mặt, sao bọn họ có thể bỏ qua được đây?
Tuy còn nhỏ tuổi nhưng mặt mày cậu trông vô cùng thông minh sáng sủa, nếu cho đứng cùng dàn cậu ấm thế gia chắc chắn sẽ một hơi đè bẹp tất cả bọn họ. Sở hữu bộ não thông minh, dáng vẻ ưa nhìn, gia cảnh lại càng là xuất sắc đến không thể ngờ tới. Chờ ngày cậu ta trưởng thành, đến lúc đó quả thật chính là cực phẩm mà bao cô gái hằng mong ước.
Sau màn giới thiệu và chúc mừng của hai người Tiêu gia là khoảng thời gian giao lưu cùng khiêu vũ của các quan khách. Dàn hợp xướng bắt đầu vang lên, lần lượt mọi người đều bước ra sân khiêu vũ.
Váy áo đắt tiền, trang sức sang trọng, rượu ngon, xì gà… tất cả gộp lại tạo nên một bầu không khí xa hoa đầy hào nhoáng.
Các quý ông nhân dịp giao thiệp, bàn bạc với nhau về các mối làm ăn. Các quý bà thì tụ tập thảo luận về xu hướng thời trang mới, mua sắm và làm đẹp.
Đây chính là cuộc sống của giới thượng lưu – những con người sống trên đỉnh cao của xã hội – mà ai cũng nung nấu khát vọng một ngày nào đó mình cũng có thể trở thành một trong số họ.