Đến nội dung chính

Chương 10: Yến tiệc (2)

admin 1.132 Chữ Cài Đặt

Tuy không bài xích bầu không khí này, nhưng Vương Song Di vẫn cảm thấy nhạt nhẽo và buồn chán. Chỉ riêng việc phải đối mặt trò chuyện với đám trẻ cùng lứa xung quanh cũng đủ khiến cô phiền không chịu được.

Khó khăn lắm mới tách ra khỏi từ trong đám người, Vương Song Di men theo con đường lát đá không một bóng người bên cạnh, dựa vào ánh đèn vàng ấm áp của dạ minh châu không chút do dự tiến về phía trước. Đi được một lúc, bỗng đập vào mắt là cả một vườn hoa nở rộ đang khoe sắc giữa bầu trời đêm. Trong vườn trồng rất nhiều loại cây cảnh khác nhau nhưng hoa thì chỉ có hai loại, đó là hoa mẫu đơn và hoa cẩm tú cầu.

Không ngờ ở Tiêu gia lại có một nơi thơ mộng và yên bình đến vậy, đối lập hẳn với tiệc rượu ngoài kia.

Nhẹ bước đến bên cạnh những khóm hoa cẩm tú cầu, Vương Song Di đưa tay nâng lên một đóa, cụp mắt ngắm nhìn.
Giữa không gian yên tĩnh, một ánh đèn flash bỗng nhiên thoáng chớp, cho biết nơi đây không chỉ có một người. Ngước mắt nhìn về phía đối diện, Tiêu Tử Trạch không biết đã đứng đó tự bao giờ.

Sau khi tìm cách đuổi đi đám con cháu các gia tộc, đúng lúc Tiêu Tử Trạch nhìn thấy một bóng dáng đang đi về phía con đường dẫn tới vườn hoa. Khi thấy rõ gương mặt của người nọ, trái tim Tiêu Tử Trạch bất giác đập nhanh hơn vài nhịp, đôi mắt cũng sáng lên vì cao hứng.

Lần theo bóng dáng ấy đi về phía trước, Tiêu Tử Trạch bỗng nhiên có ảo giác mình đang lạc vào nơi tiên cảnh. Dạ minh châu sáng tỏ hai bên đường, bầu trời lấp lánh đầy sao cùng vườn hoa tươi khoe sắc rực rỡ, tất cả đều như đang tô điểm cho người trước mặt, tô điểm cho nhan sắc kinh diễm động lòng người kia. Khung cảnh này làm cho tim cậu không thể khống chế mà điên đảo loạn nhịp.
Cậu ấy tựa như thiên sứ từ trên cao lạc bước xuống hồng trần, thanh cao mà thoát tục.

Cho đến khi Vương Song Di lướt qua những khóm hoa mẫu đơn đỏ rực, đứng giữa những đóa cẩm tú cầu, Tiêu Tử Trạch mới lấy lại tinh thần giơ điện thoại lên chụp một tấm.

Mỗi một loài hoa đều mang ý nghĩa riêng, tượng trưng cho một điều đặc biệt gì đó thông qua hình dáng và màu sắc của nó. Tiêu Tử Trạch đã từng nghe người hầu trong nhà nhắc đến hoa mẫu đơn thể hiện cho sự sang trọng, quyền quý, là loài hoa đại diện cho tầng lớp thượng lưu của bọn họ, mà đặc biệt đây cũng chính là loài hoa mà bà nội yêu thích nhất khi còn sống.

Còn hoa cẩm tú cầu là sau khi bà mất, ông nội đã tự tay mình trồng nhằm gửi gắm lời xin lỗi, cũng như nỗi ân hận của mình vì không thể đến bên cạnh bà khi bà đang hấp hối. Nhưng bên cạnh đó loài hoa này còn tượng trưng cho sự lạnh lùng, vô cảm ẩn sâu bên trong một con người, mà thân ảnh xinh đẹp xán lạn kia lại tựa như đang đắm mình trong loài hoa ấy – loài hoa của sự lạnh giá.
“Làm gì thế?”

Tiêu Tử Trạch nhanh chóng giấu đi suy nghĩ của mình, thản nhiên đáp lời: “Phải là tôi hỏi sao cậu lại ở đây mới đúng.”

“Bên ngoài rất náo nhiệt, nhưng tớ thích bầu không khí ở đây hơn.” Nhún nhún vai, Vương Song Di đi đến trước mặt bạn cùng bàn của mình, “Còn cậu, cậu cũng ra đây làm gì? Không phải đang tiếp khách à?”

“Đây là nhà tôi, tôi muốn đi đâu ai quản được chứ.” Tiêu Tử Trạch cười cười.

“Thật sao?” Vương Song Di đến sát bên cạnh, nhỏ giọng nói: “Tớ cứ tưởng là cậu theo tớ tới đây chứ.”

Nhìn gương mặt ngây thơ tinh xảo gần trong gang tấc, Tiêu Tử Trạch kinh ngạc nhướng mày, “Sao lại nói vậy?”

“Lúc mới tới đây không phải cậu cũng theo dõi tớ như vậy à? Trên cửa sổ tầng hai ấy.” Tinh nghịch chớp mắt, Vương Song Di nhìn chăm chú vẻ mặt của cậu bạn.

Thấy Tiêu Tử Trạch chỉ đưa mắt nhìn hồi lâu mà không trả lời, Vương Song Di đưa tay bắt lấy hai bên má cậu, nhón chân thơm một cái lên má trái khiến cho Tiêu Tử Trạch trợn to mắt không dám tin nhìn cô.

“Phạt nha, lần sau còn không trả lời sẽ không chỉ đơn giản bị hôn một cái như vậy đâu.” Dõng dạc tuyên bố, Vương Song Di nghênh ngang xoay người rời đi, trên môi hiện lên nụ cười đắc chí.

Nhìn theo bóng dáng cô bạn đi xa, Tiêu Tử Trạch thả lỏng bàn tay đã nắm chặt đến đỏ rần của mình. Cậu đưa tay chạm vào chỗ nụ hôn lúc nãy, khoé môi mím thành một đường thẳng, nói một câu không đầu không đuôi: “Cầu còn không được.”

Vương Song Di vừa ra khỏi con đường lát đá dẫn đến sân sau liền ngay lập tức thấy được anh trai đang tiến lại gần.

“Nãy giờ em đi đâu?” Vương Thái Hạch ở phía trước lạnh lùng đi đến. Anh đã tìm kiếm bóng dáng của bé con từ nãy đến giờ nhưng không thấy đâu cả, bây giờ trông thấy bộ dạng vui vẻ đắc ý của em gái, không khỏi cảm thấy cô mới vừa làm xong việc xấu trở về.

“Em ra vườn ngắm hoa một chút… Anh đừng giận.” Nắm tay anh trai, khẽ chớp đôi mắt làm nũng, Vương Song Di biện giải.

Thân hình cao 1m75 của Vương Thái Hạch dễ dàng bế em gái mình lên, Vương Song Di thuận tay ôm lấy cổ anh, xáp lại gần hôn lên má anh một cái khiến cho trái tim ai đó trong nháy mắt mềm nhũn. Hạ một nụ hôn lên cái trán trắng nõn của bảo bối nhà mình, Vương Thái Hạch nhẹ cong khoé môi, ôm cô ra xe chuẩn bị trở về nhà.

Mà màn tình cảm anh em thắm thiết này đã bị Tiêu Tử Trạch thu hết vào đáy mắt, bên trong đôi con ngươi đen láy loé lên tia sáng nhỏ, gờn gợn thứ cảm xúc không tên nào đó. Lát sau, cậu mới hừ nhẹ một tiếng, quay lưng cất bước vào nhà.