Đàm Thanh Vy bĩu môi, trái tim “rắc rắc” vỡ thành hai mảnh.
Sao cứ phải phủ định chính mình làm gì?
Đàm Thanh Vy thở phào, kéo ghế ra, đứng dậy đối diện với anh. Đôi mắt thiếu nữ trong veo mang theo một chút phản đối: “Tại sao anh lại nói như vậy?”
Ánh mắt cô quá mức quang minh chính đại khiến Dương Hinh Lâm cảm giác như mình đã nói sai gì đó.
Cô lớn lên trong nhung lụa, chưa từng trải qua sóng to gió lớn nào, kí ức đau khổ nhất trong quá khứ đại khái là ba năm cấp ba, thế nhưng mọi chuyện đều đã qua rồi.
Mọi chuyện đều kết thúc rồi.
Bí quyết duy nhất để giữ gìn niềm vui chính là quên đi quá khứ và không nghĩ về tương lai.
Dương Hinh Lâm lùi lại một bước, bình tĩnh lên tiếng: “Tại sao tôi không thể nói như vậy?”
Ánh đèn trắng trong phòng họp hơi chói mắt, Đàm Thanh Vy nheo mắt lại, trong lòng thầm nhổ nước bọt: Trời sáng thế này mà bật đèn làm gì không biết? Mắt cô hơi cay, sắp rơi nước mắt rồi.
Cô không thừa nhận mình muốn khóc vì thái độ lạnh nhạt của Dương Hinh Lâm khiến cô thấy ngại ngùng đâu.
Người hướng nội mắc chứng sợ xã hội là thế đấy, những lời muốn nói cuộn trào mãnh liệt như sóng biển trong lòng, nhưng lời thốt ra miệng lại vô cùng tùy ý. Không muốn chấp nhận sự phản bác, không muốn nhìn thấy đôi mắt sắc bén của người lạ mặt.
Đàm Thanh Vy sụt sịt mũi, lấy hết can đảm nói: “Bởi vì anh rất xuất sắc mà.”
Dương Hinh Lâm đứng hình, câu khen ngợi này giống như cuồng phong ập tới, khiến anh chòng chành trong gió không biết phải làm sao.
Đàm Thanh Vy nói tiếp: “Gạt những chuyện khác sang một bên, anh có thể vào đại học K đã chứng minh anh rất giỏi rồi.”
Trong lòng Đàm Thanh Vy cũng tự giơ ngón tay cái khen ngợi bản thân vì đã nỗ lực: “Anh vừa học vừa thi đấu lại vừa tham gia hoạt động câu lạc bộ, giỏi bằng ba người khác đấy!” Nói một lèo xong, ngữ điệu của Đàm Thanh Vy bắt đầu trở nên khoa trương: “Hạng mục nào cũng siêu lợi hại hết, thành tích của anh siêu chói lọi luôn.”
Đàm Thanh Vy giơ tay, các ngón tay khép mở liên tục tạo ra một màn pháo hoa bằng tay dành riêng cho Dương Hinh Lâm.
Cô dùng giọng điệu khẳng định để chốt câu cuối cùng: “Anh thực sự rất xuất sắc!”
Cho nên đừng tùy tiện phủ định chính mình, phủ định sự nỗ lực của bản thân nhé.
Bài diễn thuyết kết thúc, hai người nhìn nhau trong bầu không khí im lặng tĩnh mịch như tờ. Cả hai đều đang đứng, Dương Hinh Lâm cao hơn cô một cái đầu, toàn bộ cơ thể cô bị bao trùm trong cái bóng lập lờ phía trước ngực anh, bị mùi hương quen thuộc vây lấy, Đàm Thanh Vy nhắm mắt lùi lại hai bước.
Mặt cô đỏ bừng lên, trong lòng thầm mắng bản thân đang làm cái trò gì thế này? Tự dưng nổi hứng làm một bài diễn thuyết đầy nhiệt huyết cho Dương Hinh Lâm thế.
Cá rời khỏi nước sẽ vùng vẫy đau đớn cho đến chết.
Đàm Thanh Vy đã vùng vẫy xong, cô sắp chết đến nơi rồi đây này!
Cô đưa tay che khuôn mặt đang nóng bừng của mình, lắp bắp mở lời: “Em xin lỗi…”
Em không nên lên lớp dạy đời anh.
Hai chữ xin lỗi vừa thốt ra, trời rào rào mưa.
Dương Hinh Lâm mím môi ngắt lời: “Không cần xin lỗi.”
Hả…
Hả?
Mưa tạnh, cơn mưa chiều hè lập tức ngớt hẳn.