Đàm Thanh Vy tức đến mức đấm nhẹ xuống mặt bàn, thở dài bất lực, sau đó nắm chặt mấy tờ giấy ăn vứt bừa trên bàn trong lòng bàn tay, lùi ghế ra sau, còn chưa kịp đứng dậy, từ phía sau vang lên giọng nói quen thuộc.
“Đàm Thanh Vy.”
Cái tên của cô vừa vang lên, Đàm Thanh Vy giật thót một cái, ngẩn người quay phắt đầu nhìn ra phía sau như một cỗ máy bị đơ.
Chỉ thấy Dương Hinh Lâm đứng sau cô từ bao giờ. Trông anh có vẻ đang hơi giận thì phải? Đàm Thanh Vy không chắc chắn lắm, vô thức nhíu mày.
Bị anh nhìn chằm chằm khiến Đàm Thanh Vy hơi căng thẳng, bèn mím môi nuốt một ngụm nước bọt. Cô giơ tay véo nhẹ má mình để xác nhận xem có đau không, chắc là cô chưa xuyên sách đâu nhỉ? Thế sao thái độ của anh bỗng dưng lạnh lùng khó hiểu thế này?
Như thể cô đang đi chơi ở thế giới băng tuyết Cáp Nhĩ Tân vào kỳ nghỉ đông năm nhất đại học lấy, dù mặc bao nhiêu lớp áo vẫn cảm nhận được cái lạnh thấu xương.
Cô quay đầu lén nhìn anh, anh cũng đang nhìn cô.
Bốn mắt nhìn nhau, cả hai cùng trầm mặc.
Trong không khí dường như có thứ gì đó bắt đầu chậm rãi lên men.
Cuối cùng Dương Hinh Lâm là người chịu thua trước. Anh bước lên một bước, đứng bên cạnh Đàm Thanh Vy để cô nói chuyện với mình mà không cần phải quay đầu lại nữa. Giọng anh bình thản, không có quá nhiều cảm xúc: “Tôi có thể biết tại sao em lại muốn gia nhập câu lạc bộ tâm lý không?”
Đàm Thanh Vy nhắm hai mắt, da đầu tê dại.
Đùa à? Ngày đầu tiên trực ban ngủ gật bị “lãnh đạo” bắt quả tang thì phải làm sao? Lúc này Đàm Thanh Vy rất muốn học theo nhân vật trong tiểu thuyết mở ứng dụng nào đó ra đăng bài phàn nàn, nhưng cô chỉ nghĩ thế thôi, đây không phải là tiểu thuyết, đăng bài linh tinh cũng chẳng ai thèm đếm xỉa đến đâu.
Chỉ có bố mẹ cô mới xoay quanh cô mà thôi.
Anh vẫn hỏi với giọng điệu kiên nhẫn: “Hả?”
Giọng nói cực kỳ dễ nghe làm Đàm Thanh Vy tê dại, mức độ đỏ mặt cứ thế nhân lên gấp bội.
Đàm Thanh Vy hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu, ánh mắt thẳng thắn nhìn thẳng vào Dương Hinh Lâm.
Trong khoảng thời gian im lặng kéo dài ấy, lần đầu tiên Dương Hinh Lâm nhìn rõ đôi mắt ẩn sau cặp kính của Đàm Thanh Vy, một đôi mắt hạnh đen láy, vừa đơn thuần vừa trong trẻo.
Đàm Thanh Vy hỏi nhỏ: “Thật sự phải nói ạ?”
Nói ra rồi, anh có thấy cô quá khó hiểu không?
Dương Hinh Lâm nhìn cô không nói gì, ngầm ra hiệu cho cô tiếp tục.
Đàm Thanh Vy đánh liều mở lời: “Nếu em nói em muốn làm quen với anh, thì anh nghĩ thế nào?”
Nghe cô nói xong, Dương Hinh Lâm sửng sốt. Ở khoảnh khắc tiếp theo, hình như anh đã bật cười, anh không nhịn được mà hỏi ngược lại: “Em chắc chứ?”
Đàm Thanh Vy căng thẳng vò vạt áo, gật đầu: “Em chắc mà.”
Thấy cô khẳng định chắc nịch, Dương Hinh Lâm không truy vấn vấn đề này nữa, chỉ khẽ cười rồi thừa nhận: “Không cần đâu.” Giọng anh rất nhẹ, không mang ý coi thường nhưng nếu lắng nghe kỹ sẽ thấy một chút tự ti.
Đàm Thanh Vy chớp mắt: “Tại sao ạ?”
Tại sao lại không cần chứ?
Dương Hinh Lâm cúi đầu suy nghĩ gì đó, sau đó ngẩng lên nhìn sâu vào mắt cô, giọng điệu kiên định tựa như đang trần thuật một sự thật.
“Vì tôi chẳng có ưu điểm gì cả.”
“Nếu em tiếp xúc với tôi, em sẽ phát hiện ra con người tôi vô cùng nhạt nhẽo. Điểm sáng mà em chú ý khi đứng từ xa ấy vốn không xuất phát từ tôi, mà xuất phát từ đôi mắt của chính em.”
Nói xong câu này, Dương Hinh Lâm cứ thế im lặng nhìn cô.