Hóa ra là do tối, lúc này biểu ca mới gật gù tha cho nàng.
Cho đến đêm trước ngày diễn ra lễ cập kê của nàng, Hầu phủ sóng yên bể lặng. Lan di nương và thứ muội rất an phận.
Linh Ngọc có chút chờ mong ngày mai thứ muội gặp Vĩnh Khanh có giống kiếp trước không. Nàng hy vọng hai người đó vẫn nhất kiến chung tình, để kế hoạch huỷ hôn của nàng thành công.
Sau khi ăn tối, nàng ở viện mẫu thân nói chuyện một lúc. Bà dặn nàng về ngủ sớm, ngày mai sẽ rất mệt mỏi. Nhưng mãi nàng không ngủ được, chợt nhớ tới Lạc Vương, đúng là kẻ vô ơn mà, nàng đã cứu giúp hắn khi hoạn nạn.
Vậy mà hắn bỏ đi Định Hà không nói một lời. Thôi vậy.. dù gì cũng là đi giúp dân. Khi nàng mơ màng sắp ngủ thì cảm giác cửa sổ khẽ mở, nàng mở choàng mắt, nương theo ánh trăng căng mắt nhìn trong bóng tối.
Một bóng người di chuyển đến giường nàng. Nàng có cảm giác biết đó là ai.
Một tiếng cười nhẹ vang lên trong đêm tĩnh mịch.
“Linh Ngọc tiểu thư kì lạ thật, hai lần ta bất ngờ xuất hiện trước mặt nàng, chưa bao giờ thấy nàng kêu. Lỡ như kẻ đột nhập có ý đồ xấu thì sao?”
“Có thể ý đồ xấu hơn Vương gia được không?”
Tinh Húc làm như không nghe thấy, hắn lấy ra một viên dạ minh châu to bằng quả trứng ngỗng trong tấm vải đen, như làm ảo thuật.
Cả căn phòng bỗng bừng lên ánh sáng dìu dịu, không như ánh sáng ban ngày nhưng vẫn soi rõ từng đường nét người đối diện nàng.
“Vương gia gầy đi!”
“Nàng có vẻ mập hơn!”
Cả hai người cùng đồng thanh.
Nàng bực bội.
“Vương gia đúng là không biết lấy lòng nữ nhân, không có cô nương nào thích bị chê là mập đâu!”
Hắn tự nhiên ngồi lên giường nàng,
“Ta còn chưa nói xong,” hắn chăm chú nhìn nàng hồi lâu,
“Nàng cũng đẹp hơn rất nhiều!”
Lúc này đến lượt mặt nàng nóng lên, may mà ánh sáng viên dạ minh châu này cũng không nhìn được mặt nàng đang đỏ rát.
Hắn ngả lưng xuống như ở phòng mình.
“Ta thật sự rất mệt, còn chưa xong việc đâu nhưng nhớ mai là lễ cập kê của nàng. Nên lặn lội ngàn dặm về đưa lễ vật.”
Nàng nhìn hắn ngả ngớn nằm đó, bất đắc dĩ thu chăn lại lùi ra góc giường.
“Vương gia ngài thật liều, hộ vệ Hầu phủ không phải ít, bên ngoài phòng ta còn có nha hoàn.”
“Hừm, ám vệ của ta cho bọn họ ngủ hết rồi.”
“Dù gì thì cũng lén lút như hái hoa tặc còn gì.” Linh Ngọc nghĩ thầm, bất đắc dĩ chuyển đề tài.
“Ngài bảo mang lễ vật ư? Cái này có tính là tạ ơn lần trước ta giúp ngài không?”
“Quân tử giúp người không cần báo ân, nàng cũng làm Hầu phủ mất mặt quá đi.”
“Tiểu nữ cũng không phải quân tử, ta chính là tiểu tiểu nhân đấy, ta có ân tất báo, có nợ tất trả.”
“Vừa hay ta cũng thích vậy.”
Hắn đột nhiên kéo mạnh chăn nàng về phía hắn, nàng cuốn mình trong chăn cũng theo đà lao vào lòng hắn, đây là lần thứ hai rồi.
Linh Ngọc tức giận, dùng tay đẩy trước ngực hắn.
“Vương gia đúng là đăng đồ tử mà. Người ta nói nam nữ thụ thụ bất thân, ngài thì hay rồi lần nào gặp ta cũng…Ngài buông ta ra ngay.”
“Không thì sao?”
Một tay hắn áp chế hai tay nàng, kéo lên qua đầu, tay kia ôm lấy eo nàng, kéo sát vào người hắn.
Hắn đột nhiên cúi mặt xuống, tay kia di chuyển từ eo lên gáy nàng, chính xác hôn xuống.
“Ta cũng là người có nợ tất trả, lần trước chẳng phải ta cướp hôn của nàng ư? Giờ trả lại hết cho nàng!”
Có thứ lý luận kì quái đó sao??!!
Linh Ngọc vừa tức, vừa sợ, vừa xấu hổ, vừa có chút cảm giác không biết gọi tên. Nhưng nàng vẫn đủ tỉnh táo để không hé miệng cho hắn làm càn như lần trước. Nàng nghe được tiếng cười nhẹ của hắn.
Hắn cũng không lên cơn điên như trước, liếm nhẹ môi nàng rồi hôn lên mũi, lên mắt, lên trán nàng. Nhột chết nàng mất!
“Ngài là chó à?”