“Duệ Hi.”
“Duệ Hi.”
Từ trong bóng tối, một người đàn bà gầy yếu đang chầm chậm tiến lại gần cô. Từng bước, từng bước khó nhọc như thể đang bị ai đó níu chân.
Giọng người đó vừa trầm, vừa lạnh, giống như là từ hư vô mà vọng đến.
Càng lại gần, Duệ Hi càng thấy lồng ngực mình nhói lên dữ dội. Cô không thể giữ được nhịp thở, thậm chí còn không thể điều khiển được cơ thể mình. Cơ hàm cô căng chặt, Duệ Hi muốn hỏi, nhưng lại nhận ra bản thân không thể phát ra âm thanh.
Tiếng bước chân nặng trĩu kèm tiếng leng keng của xích sắt va đập. Người đàn bà mặc đồ trắng rách rưới với cơ thể lỗ chỗ những vết thương. Mái tóc phủ kín trước mặt đung đưa theo nhịp động của cơ thể.
Bỗng cơ thể ấy trở nên vặn vẹo, rồi nhanh dần, nhanh dần cho đến khi khuôn mặt bị tóc đen che phủ áp sát mặt Duệ Hi.
Cô cảm nhận đồng tử mình mất khống chế, cơn đau đầu ập đến cuốn đi những thứ còn sót lại.
Một tiếng hét vang dội vang lên từ căn phòng, Duệ Hi bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Cả người cô ướt sũng như vừa vớt lên từ một vũng nước nhỏ.
Chân mày cô khẽ nhíu lại, cảm nhận ánh nắng mặt trời đang xuyên qua một góc nhỏ chiếu thẳng vào mi tâm.
Duệ Hi giơ lên một cánh tay, chậm rãi co bóp rồi đặt lên gương mặt dính đầy nước…
Những bức tranh trên tường cũng được ánh sáng chiếu vào, như được tiếp thêm sức sống mà lại có “hồn” hơn.
“Lần sau… Lại đến!” Giọng cô trầm thấp như đang tự hứa với bản thân.
Cô bước khập khiễng ra cửa mà không quay đầu, bên ngoài đã có một chiếc xe đợi sẵn cả đêm qua. Dù quanh đây là một khu đất hoang vu nhưng tài xế vẫn cẩn trọng giấu cả người lẫn xe vào nơi cỏ mọc cao, có cây cối chắn bớt tầm nhìn. Khi thấy bóng người từ biệt thự đi ra, liền lập tức mở cửa, chờ cô ổn định vị trí liền rời khỏi đó trong chớp mắt.
…
Sáng sớm, Vãn Ninh mang theo đôi mắt thâm quầng với lớp trang điểm đậm bước lên xe của trợ lý Chu. Cha Bạch đã rời đi từ sớm, có lẽ bây giờ đã sắp xếp xong ở tập đoàn.
Vãn Ninh ngồi trên xe, ghi chú lại những gì tối qua mình phát hiện vào điện thoại, còn cẩn thận đặt mã khóa. Làm xong mọi thứ, nàng tắt thiết bị nhiễu sóng rồi nhận lấy tệp hồ sơ từ Lập Thành, bắt đầu tham khảo.
“Hôm qua ngủ không ngon à?”
Một ly cà phê nóng còn nghi ngút khói được đưa đến trước mặt nàng. Vãn Ninh đưa tay nhận lấy, vờ nhấp một ngụm rồi đặt xuống, mày hơi cau lại.
“Lạ chỗ. Ngủ không quen.” Nàng đáp.
Người kia khẽ gật đầu rồi tiếp tục lái xe, chẳng mấy chốc đã đến trước cửa tập đoàn Bạch Thị. Trước cổng lớn lập tức có nhân viên chạy đến, xuất trình giấy tờ rồi lái xe vào tầng hầm giúp hai người.
Vãn Ninh theo chân trợ lý Chu một đường thẳng đến phòng họp trên tầng cao. Vì đã chuẩn bị sẵn, nàng không chút lúng túng khi lần đầu trực tiếp đối mặt với nhiều đại lão như vậy.
Đúng như suy nghĩ của nàng, những người ở đây trầm ổn hơn rất nhiều. Bọn họ tuổi tác cũng đã cao, dù vậy vẫn chưa để thế hệ tiếp theo thay thế mình. Có thể gọi là tay chân đắc lực, hoặc cũng có thể nói là quá mức cẩn trọng.
Xuyên suốt buổi họp đều là giới thiệu sơ bộ và thảo luận về các dự án mới. Vãn Ninh ngồi một góc, ngoài lời chào đầu tiên hầu như không có thêm một lời thừa thãi khác.
Cuộc họp kết thúc nhanh chóng, cha Bạch ra hiệu cho nàng lên văn phòng gặp riêng. Cũng là tầng cao nhất của tòa nhà.
Trợ lý Chu hướng dẫn sơ qua cho nàng về bố cục tập đoàn, sau đó tiễn người đến trước thang máy rồi dừng lại. Vãn Ninh hít sâu một hơi, nàng biết thứ đang chờ đợi bản thân có giá trị lớn đến mức nào.
Giày cao gót bước đều trên nền gạch lạnh lẽo rồi dừng lại ở một căn phòng lớn.
“Cửa không khóa.” Bên trong vọng lên giọng nói của cha Bạch.
Nàng bước vào, thận trọng khóa cửa lại rồi thẳng tiến đến sô pha nơi ông đang ngồi.
Nơi này được bài trí đơn giản mà hiện đại, cũng như cách sống của ông hằng ngày. Không có gì đáng bàn luận.
Vãn Ninh nhận được ánh mắt ra hiệu, nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện ông. Trên bàn là một chiếc hộp không rõ chất liệu màu trắng đang khép hờ, một sợi dây nhỏ nối qua máy tính bên cạnh…
Nửa giờ sau, nàng thuận lợi bước ra khỏi căn phòng với chiếc hộp trong tay. Cảm giác cứ như đang cầm một chiến lợi phẩm, hướng thẳng Duệ Hi mà vui vẻ cống nạp để đổi lại một chiếc chìa khoá khác…