Đến nội dung chính

Chương 90: Nơi Cô Từng Sống

admin 1.178 Chữ Cài Đặt

Vừa xuống máy bay, Vãn Ninh đã nhìn thấy chiếc xe sang trọng màu đen mà người kia gửi đến. Tài xế cũng thấy nàng, lập tức xuống xe mang hành lí cất vào phía sau rồi giúp nàng mở cửa.

“Xin chào Nguyễn tổng. Tôi họ Chu, có thể gọi tôi là Lập Thành. Là tài xế kiêm trợ lý của cô ở nơi này.” Chàng trai trẻ nhỏ tuổi hơn nàng tự giới thiệu.

Nhìn tác phong của cậu ta, nàng đoán người này cũng không phải dạng trợ lý tầm thường. Quan trọng hơn là người kia đã phái cậu ta đến, chắc chắn cũng có lý do riêng.

“Được. Bây giờ đi đâu?”

“Ngài ấy bảo tôi đưa cô về để cất hành lí và nghỉ ngơi. Sáng mai sẽ đón cô tới tập đoàn giới thiệu và bàn giao một số thứ.”

“Được!” Vãn Ninh nhàn nhạt đáp rồi dựa người vào ghế giả vờ nghỉ ngơi.

Chàng trai khẽ nâng gọng kính, lén nhìn vào gương chiếu hậu đánh giá một chút rồi tiếp tục lái xe. Tất nhiên những điều đó Vãn Ninh đều biết, chỉ là phối hợp diễn một chút.
Đến biệt thự Bạch Gia, nàng lại khá bất ngờ vì không nghĩ cha Bạch lại theo phong cách hiện đại đến vậy. Trong suy nghĩ của Vãn Ninh, người như ông, đặc biệt là thế hệ cha truyền con nối thì sẽ theo phong thái tĩnh lặng, cổ kính. Căn biệt thự theo kiểu tứ hợp viện thế này quả là khiến Vãn Ninh có góc nhìn khác về Bạch Gia.

Chiếc xe dừng lại ở cổng lớn, người làm nhanh chóng tiến đến giúp nàng mang hành lí vào trong. Lập Thành đưa danh thiếp cho nàng rồi cũng rời đi ngay sau đó.

Cánh cổng lớn mở ra, không gian bên trong như một bức tranh thuỷ mặc được kỹ càng lau sạch hết lớp bụi thời gian.

Vãn Ninh thả chậm lại bước chân dưới nền đá xanh nhạt phủ một lớp chất liệu trong suốt nhẵn bóng. Cảm giác như nàng đang lướt trên một mặt hồ phẳng lặng hơn là đang di chuyển trong sân nhà.
Giữa sân không trồng hoa rực rỡ, chỉ có vài cây cổ thụ cao lớn với lớp rễ to, dài, nhô lên khỏi mặt đất như những con trăn lớn. Phía xa xa thấp thoáng một hồ bơi dài, thành hồ ốp đá đen nhám, nước tràn sát mép hồ phản chiếu bóng râm từ một cây cổ thụ khác gần đó.

Bốn phía hành lang nối liền nhau. Phía Bắc là phòng của gia chủ. Cửa kính cao sát trần thay cho cửa gỗ truyền thống, bên trong được treo rèm lụa màu xám tro. Chỉ cần vén rèm là có thể nhìn được bao quát khung cảnh, nhưng lại là nơi yên tĩnh nhất ở đây.

Hướng Nam đối diện phòng gia chủ là nơi dành cho khách. Vãn Ninh cũng đang được sắp xếp ở lại đây.

Nhìn từ xa, nơi này là không gian mở hoàn toàn, cửa kính có thể trượt kéo sang hai bên, nối thẳng với sân.

Hướng còn lại là từ đường nhà họ Bạch, nơi không tiếp người lạ.
Vãn Ninh nhận phòng và chìa khoá riêng biệt, đột nhiên lại chưa muốn nghỉ ngơi mà nhờ người tìm giúp mình một số dụng cụ vẽ tranh.

Nơi này quả thật không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài, có thể xây dựng một kiến trúc độc đáo như vậy giữa thành phố lớn thế này thật sự không tầm thường.

Chẳng mấy chốc người làm trong nhà đã tìm được cho nàng một bộ màu ưng ý.

Nàng đặt bút, chậm rãi phác hoạ lại nơi Duệ Hi đã từng sống, dường như đang muốn mượn nét mực mà cảm nhận qua một chiều không gian khác…

…

Tại một quán rượu nằm sâu trong con hẻm nhỏ, dù ở vị trí không được tốt nhưng ở đây chưa lúc nào vắng khách. Người tới đây đa số là muốn tìm một không gian yên tĩnh khác biệt.

Ở đây có một quy định bất thành văn, không được tụ tập quá ba người, trường hợp đặc biệt phải được quản lý cho phép. Những ai cố ý gây rối đều sẽ bị liệt kê vào danh sách cấm cửa vĩnh viễn.

Điều luật nghe thì quá vô lí với một quán rượu nhưng lại thật sự thu hút được rất nhiều người có cùng nhịp sống. Nhã Kỳ cũng không ngoại lệ, cô nàng thậm chí còn có cả thẻ VIP của nơi này.

Hôm nay tâm trạng khá tệ, Nhã Kỳ theo thói quen đến đây, ngồi một góc nhấp nháp rượu ngon để quên đi chuyện cũ. Nói ra thì khá lạ, ít ai có thể hình dung được người như cô nàng lại có một mặt trầm lặng đến vậy.

Lúc chiều, cô nàng lại bị Duệ Hi mắng cho một trận ra trò vì làm sai ngay cả những lỗi cơ bản nhất. Nhã Kỳ vốn đã khó chịu vì chuyện cô bé kia, lại thêm chuyện này kéo tới. Bây giờ cũng chỉ có số rượu ở đây mới có thể cứu rỗi tâm trạng Nhã Kỳ lúc này.

Bên cạnh vang lên tiếng xì xào khe khẽ nhưng có lẽ do cách âm không tốt mà tất cả cuộc trò chuyện đều lọt vào tai Nhã Kỳ. Lúc đầu cô nàng chỉ nghĩ là có thêm khách mới, nhịn một chút cũng chẳng sao. Vậy mà bên kia càng nói lại càng hăng, có khi còn đập bàn cười lớn.

Quán rượu lúc này đã có vài khách rời đi vì khó chịu, họ là những người trầm tính và không thích đôi co nên quyết định rời khỏi đó.

Nhã Kỳ thì không, cô nàng lúc này đã có hơi men trong người, định bụng sẽ qua đó “trao đổi” luật lệ một chút.

“Tên gì nhỉ? An Nhiên à?”

“Ha ha. Nghe là thấy trong sáng rồi đó. Chắc chắn là còn… Ha ha.”

“Anh Giang ráng xong chuyện còn cho hai đứa em hưởng ké chút nha.”

“Dễ gì. Tới hôn môi còn chưa được, con bé cổ hủ đó mà chịu lên giường à?”

“Mày thì biết gì? Giang ca học giỏi lại đẹp trai. Con bé đó còn không phải vì Giang ca mới đổi nguyện vọng từ trường y sang trường công nghệ à? Biết chừng chỉ là làm bộ e thẹn, đêm về lại lấy ảnh anh ấy mà… A ha ha ha…”

Tiếng cười bỡn cợt vang lên, chưa đợi Nhã Kỳ qua đó nói chuyện phải trái, quản lý đã nhanh chóng tới nơi.

Khi họ bị yêu cầu rời khỏi, Nhã Kỳ thấp thoáng thấy bóng dáng ba nam sinh với gương mặt non choẹt. Người cao ráo nhất có lẽ là Giang ca trong miệng họ.

Nhã Kỳ lắc đầu, không biết cô gái xui xẻo nào lại bị mấy tên khốn này nhắm trúng. Nhưng chẳng mấy chốc cô nàng lại bị hơi rượu làm choáng, chẳng còn buồn quan tâm chuyện thiên hạ.