Chiếc xe sang trọng dừng lại bên vệ đường, bên trong vang lên tiếng ho đứt quãng cùng làn khói mơ hồ.
Duệ Hi tìm thấy trong xe một gói thuốc lá dành cho nữ, cô không hiểu bản thân vì sao lại dây vào thứ này. Trong lòng bất giác lại suy nghĩ đến gì đó, Duệ Hi lấy ra một điếu, châm lửa…
Mùi khói cay xè mang theo vị bạc hà mát lạnh trộn lẫn vào nhau khiến cổ họng cô chẳng kịp thích ứng.
“Bộp.” Cô ném thẳng gói thuốc vào thùng rác như một thứ gì đó ghê tởm.
Cô chẳng hề nhớ, cũng từng tại nơi này, Duệ Hi đã suýt đốt hết cả bao thuốc chỉ vì lo lắng cho một người.
Tiếng động nơi đối diện làm cô chú ý, không biết từ khi nào bản thân đã lái xe đến trước nhà nàng. Duệ Hi cau mày vì cái thói quen phiền phức này nhưng vẫn không cách nào kìm chế được.
Rồi ánh mắt cô chạm phải ba tên côn đồ đang làm gì đó gần trụ điện, hình như là đang tìm cầu dao. Một thoáng sau đó đã thấy chúng di chuyển lại nhà nàng, tốc độ nhanh nhẹn cùng dụng cụ chuyên dụng nhanh chóng tháo được ổ khóa bên ngoài.
Vốn Duệ Hi chẳng muốn lo chuyện bao đồng nên chỉ tốt bụng gọi cảnh sát rồi rời đi. Nhưng chưa chạy được bao xa, một chiếc xe tải lớn do tài xế ngủ gật mà hướng về phía này đâm thẳng. May mắn là cô kịp đánh lái xoay một vòng rồi thắng gấp, xe tải theo đà đâm sầm vào gốc cây rồi dừng lại.
Gã tài xế lúc này đã tỉnh ngủ, ông ta ngó nghiêng xung quanh. Khuất camera giám sát, lại thêm xe cô không bị trầy xước gì nên hắn nhanh chóng điều khiển xe, rời khỏi hiện trường ngay lập tức.
Duệ Hi theo quán tính mà đập đầu vào vô lăng, máu tươi từ trán tuôn trông vô cùng đáng sợ. Chỉ vài giây sau, cô mở mắt ra một lần nữa, không còn vẻ ngông cuồng xốc nổi, mà là một ánh mắt đáng sợ đến rợn người…
…
Sáng sớm hôm sau, Vãn Ninh tỉnh lại ở bệnh viện gần nhà trong trạng thái toàn thân vô lực. Nàng nhẹ nhàng ngồi dậy, dường như đã quá quen với chuyện này.
Bàn tay gầy gò sờ soạng trên người, xác nhận bản thân chẳng hề hấn gì liền rút bình truyền dịch. Máu từ lỗ kim lập tức phun ra, nàng chẳng hề quan tâm.
“Đừng! Nằm xuống đi. Con còn chưa khỏe hẳn mà?” Mẹ Nguyễn vừa vào tới, thấy cảnh này liền hốt hoảng.
“Ai đã cứu con?” Nàng hỏi. Giọng thều thào.
“Mẹ không biết, là cảnh sát gọi chúng ta đến đây.” Mẹ nàng thành thật đáp.
Vãn Ninh không nói gì nữa, chỉ máy móc mà làm theo ý mẹ mình.
Buổi trưa, hai viên cảnh sát kín đáo đến phòng bệnh, họ không đến lấy lời khai mà là để xin lỗi.
Một vị cảnh sát trông đứng tuổi hơn bước ra phía trước, tháo mũ đặt lên tay rồi hạ giọng.
“Cô Nguyễn, chúng tôi thay mặt đơn vị đến xin lỗi vì những chuyện đáng tiếc đã xảy ra. Cán bộ liên quan đã bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra. Quyền lợi và an toàn của cô sẽ được đảm bảo. Mong cô thông cảm vì sơ suất lần này.”
Người còn lại đứng phía sau im lặng nhưng nắm tay đã siết chặt, rõ ràng không còn dáng vẻ cao ngạo của ngày hôm đó.
Vãn Ninh không đáp đúng trọng tâm, chỉ là hỏi lại một câu khác.
“Ai là người đã cứu tôi?”
Vị cảnh sát không ngờ nàng lại hỏi câu này, bản thân ông thật sự không thể trả lời được.
“Là một người qua đường tình cờ bắt gặp, chúng tôi không có quyền tiết lộ thông tin.”
Nàng nhếch môi, dường như đã đoán được câu trả lời nhưng vẫn cố chấp muốn hỏi.
“Tha thứ? Được! Nhưng phải xem bản án thế nào đã.” Vãn Ninh khẽ nói.
Hai người họ không hỏi thêm được gì, cũng như không nhận được lời tha thứ thỏa đáng nhưng cũng không tiện ở lại lâu.
“Cô yên tâm. Pháp luật sẽ xử lý thật công bằng.” Trước khi đi vẫn không quên bỏ lại câu này.