Đến nội dung chính

Chương 81: Chờ Người Sẽ Không Tới

admin 702 Chữ Cài Đặt

Ngày hôm sau, Duệ Hi chính thức trở lại Tinh Thần với cương vị người điều hành. Ngoài việc cần làm tại công ty, tất cả được cô mang về nhà xử lý. Hạn chế tối đa các cuộc gặp gỡ với nhân viên hoặc người quen cũ, chỉ thỉnh thoảng cho truyền thông một chút “bánh ngọt” để người ngoài biết rằng cô đã bình phục.

Tin tức ngày hôm nay lại sốt dẻo, không biết cánh nhà báo đã đánh hơi được như thế nào.

“Hạ Viễn, đại thiếu gia Hạ Thị bị truy tố trách nhiệm hình sự vì các tội mại dâm, cưỡng ép, đe dọa thiếu nữ và vô số tội danh tương tự.”

“Cổ phiếu Hạ Thị sắp chạm đáy, liệu họ có bất chấp bảo vệ người thừa kế? Hay bên trong còn có ẩn tình.”

“Bạch tổng tái xuất. Tinh anh công nghệ lại một lần nữa trở lại cuộc đua sau dư chấn. Liệu lần này sẽ lại bùng nổ hơn?”
“Tiết lộ thông tin. Một quan chức cấp cao là “ô dù” cho nhà họ Hạ. Có phải vì thế mà Hạ Viễn lại coi trời bằng vung.”

“Nhân vật chính chấn động, Nguyễn tiểu thư lại lần nữa lật đổ một thế lực không nhỏ. Trùng hợp hay là một cái bẫy được giăng sẵn?”

Duệ Hi lướt qua vài tin nóng, cái tên Nguyễn Vãn Ninh luôn vô thức thu hút sự chú ý của cô.

Nhớ lại ngày hôm đó, dù người kia có khóc lóc đến mức nào, cô cũng chỉ cảm thấy phiền chán nhưng bản thân lại không cho phép mình đẩy nàng ra.

Biết được chuyện này, Duệ Hi lại càng thêm khó chịu. Dường như trước mặt người đó, lý trí của cô luôn bị khuất phục trước bản năng. Cứ như hai con người chung một thể xác, giằng xé nhau để tranh quyền định đoạt…

…

Mấy ngày liên tục, Vãn Ninh tự nhốt mình trong nhà không gặp ai. Kể cả điện thoại từ bố mẹ hay Nhã Kỳ cũng chẳng buồn nghe máy.
“Cạch.” Tiếng cửa bị tháo khóa.

Vãn Ninh không để ý, cảm xúc của nàng bây giờ cũng chỉ là một mảng tối đen vô tận.

Đến khi có tiếng chửi rủa vang lên bên ngoài kèm theo tiếng bước chân dồn dập từ một đám đàn ông, Vãn Ninh mới sực tỉnh nhưng đã quá muộn.

Cánh cửa phòng ngủ bị đá bay, gương mặt hốc hác của Hạ Viễn lập tức xuất hiện cùng hai tên đàn em lần trước.

“Hừ! Tìm được mày rồi, con ranh.”

Nàng vẫn chưa biết gì về lệnh truy nã, chỉ nghĩ là hắn bị nhà họ Lâm làm khó nên tìm đến mình để trút giận.

“Xông vào nhà dân trái phép. Lần này pháp luật không bảo vệ nổi các người đâu.” Giọng nàng khàn đặc, dường như thều thào mà đe dọa.

Phía trước lập tức vang lên một tràng cười man rợ, dường như ba kẻ đó vừa nghe được chuyện gì đó rất buồn cười.
“Pháp luật? Mày còn dám đem pháp luật ra hù tao?” Hắn nói.

Hai tên đàn em lập tức xông tới lôi nàng ra phòng khách để tiện việc hành sự. Vãn Ninh dùng hết sức phản kháng nhưng nàng là phụ nữ làm sao đối đầu với hai tên đàn ông cao to. Huống hồ hai hôm nay nàng chẳng cho chút gì vào bụng, sức lực chẳng mấy chốc đã cạn sạch.

“Con khốn. Tại mày mà Hạ Gia từ bỏ tao để nâng đỡ thằng khốn đó. Tại mày mà chú tao cũng bị cách chức điều tra. Con khốn, hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là chó cùng rứt giậu.”

Mấy tiếng chát vang lên liên tục, mỗi câu “tại mày” là mỗi lần Hạ Viễn vung tay. Gương mặt trắng mịn của nàng lập tức in hằn vết đỏ.

Đầu óc Vãn Ninh choáng váng, máu mũi trào ra, vết mổ sau đầu cũng bị ảnh hưởng. Tai nàng nhanh chóng ù đi sau tiếng lách tách mở của thắt lưng. Đến cuối cùng trước khi bất tỉnh, nàng vẫn không chờ được người mình muốn chờ.

Lời của tác giả:

“Từ từ. Thái giám cả đấy…”