Đến nội dung chính

Chương 71: Đấu Tranh Của Lí Trí

admin 696 Chữ Cài Đặt

Chiếc xe màu đen lao vút trong bóng tối, dường như mất định hướng mà cứ chạy mãi, giống như chỉ cần chẳng dừng lại thì sẽ không ai biết được những gì vừa diễn ra.

Minh Viễn xiết chặt vô lăng, gân xanh trên trán nổi lên như thể đã phải giằng co rất lâu giữa con tim và lý trí.

“Nếu mình cứu cô ta… Chị ấy sẽ mãi biết ơn mình… Nhưng nếu Vãn Ninh biến mất… Duệ Hi sẽ là của mình.”

Lý trí cậu… thua rồi.

Không biết qua bao lâu, chiếc xe dừng lại trước cửa nhà nàng. Minh Viễn bước xuống với tâm trạng nặng nề, trong xe điều hòa vẫn chạy nhưng lưng áo cậu ta lại ướt đẫm.

“Ting.”

“Ting.”

“Ting.”

Một, hai, rồi ba lần, cậu ta lấy hết can đảm mà ấn chuông nhưng chẳng ai mở cửa. Minh Viễn biết nàng chưa về, cũng biết Duệ Hi thần trí không tỉnh táo. Mở cửa cho người lạ chắc chắn cô sẽ không.
Cậu ta thở dài, vốn chỉ muốn nhìn cô thêm một chút.

Ngày hôm đó ở buổi tiệc, Minh Viễn luôn ước người lên bục nắm tay cô là mình. Người dũng cảm xông vào mang cô đi cũng là mình. Và người hạnh phúc bên cô… Cũng là mình.

Nhưng cậu ta quá hèn nhát, gia thế không có, địa vị lại càng không. Cái tư cách mà bản thân có thể ở bên cạnh Duệ Hi, chắc có lẽ chỉ là một người từng nhận ơn cô mà thôi.

Minh Viễn quay lưng nhưng chợt nhớ ra gì đó liền quay lại. Căn nhà bị mất điện, hệ thống báo động không hề vang lên, vậy Duệ Hi mới năm tuổi phải làm thế nào để ở đó một mình?

Không kịp suy nghĩ, cậu dùng sức phá cửa xông vào nhưng dù có bao nhiêu sức lực cũng không thể phá được. Đầu óc Minh Viễn rối bời, lúc này chỉ một lòng lo lắng cho Duệ Hi, không hề nghĩ tới hậu quả nếu bản thân thật sự lao vào.
“Cạch.” Đột nhiên cánh cửa lại bật mở, một chú mèo béo đáp đất đánh “bụp” một cái.

Là Cạp, hóa ra con bé còn học được kỹ năng này. Minh Viễn không quan tâm hai con mèo một cao một thấp dắt nhau bỏ trốn ra ngoài chơi mà lập tức chạy vào trong.

Cậu ta vừa gọi tên cô, vừa dùng đèn điện thoại kiểm tra xung quanh nhà. Phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm, kể cả gầm ghế sô pha cũng không bỏ qua nhưng lại chẳng thấy bóng dáng Duệ Hi.

“Cốp.”

“A.” Đột nhiên cậu ta bị một lực tác động từ phía sau, cả người đổ ập xuống nhưng chưa mất tỉnh táo.

Đèn điện cũng vụt sáng, là nàng cùng Nhã Kỳ vừa về đến, tưởng là trộm vào nhà nên đã tập kích cậu ta.

“Là cậu.” Nhã Kỳ lên tiếng, ánh mắt lại đảo sang Vãn Ninh.

Nàng nắm chặt tay, dường như đang cố kềm nén tính khí sắp bộc phát.
Minh Viễn lúc này nhìn chẳng khác nào một tên lưu manh giả danh trí thức. Quần áo xộc xệch đến mức bung cả thắt lưng, cúc áo bị tháo đến tận giữa bụng. Cả người cậu ta toàn mồ hôi, chẳng ai nhìn cảnh này mà lại không nghĩ oan cho người khác cả.

“Tôi sợ chị ấy ở nhà một mình có chuyện gì… Vừa nãy… Mất điện… À tôi chỉ đi ngang… À…” Minh Viễn lắp bắp nhưng càng giải thích lại cứ như càng cố bào chữa.

“Duệ Hi đâu?”

“Tôi không tìm thấy chị ấy.”

Nàng nhìn xung quanh, quả thật không có dấu vết bừa bộn, chỉ là Duệ Hi có lẽ đã đi đâu mất, xe lăn cũng không thấy.

Minh Viễn thấy hai người không phản ứng liền quay đầu. Nhã Kỳ định ngăn cản nhưng bị nàng kéo tay. Điều quan trọng lúc này không phải là quan tâm cậu ta có mục đích gì mà là tìm kiếm Duệ Hi.

Nhã Kỳ gật đầu đã hiểu rồi lập tức phụ trách tìm kiếm bên ngoài, nàng ở nhà coi lại camera để tìm phương hướng.