Đến nội dung chính

Chương 70: Chờ Một Chút

admin 983 Chữ Cài Đặt

“Anh dám làm như vậy, chưa nói đến pháp luật, ba tôi sẽ không tha cho anh đâu.”

“Hầy! Đến giờ vẫn còn cứng miệng. Tin anh đi, bao nhiêu đứa như em vào tay anh một đêm đều sẽ ngoan ngoãn mà thuần phục thôi. Ha ha ha ha…”

Nói xong như sợ nàng không tin, hắn còn đưa điện thoại ra trước mặt nàng. Trong đó là vô số các cô gái phục tùng hắn, có cả những gương mặt quen thuộc cùng thời đại học với nàng. Dù không có giao tình, nhưng nhìn thấy cảnh này, sự phẫn nộ trong nàng liền lập tức bùng lên.

“Chát.”

Gương mặt đểu cáng của hắn in lên năm dấu tay.

Nàng không thể ngờ được một kẻ bề ngoài đạo mạo, bên trong thối nát như hắn lại có thể làm việc cho hội đồng quản trị một công ty cũng có tầm cỡ như vậy.

“Tên khốn nạn. Mở mắt ra nhìn cho rõ…” Nàng giơ điện thoại trong tay, màn hình hiển thị cuộc gọi với đường dây nóng đã kết nối được hơn mười phút. Có lẽ giờ này cảnh sát cũng sắp đến nơi.
“Xoảng.”

“Con khốn.” Hắn giật phăng điện thoại ném đi, bàn tay thô bạo nắm lấy tóc nàng.

Bên này, Nhã Kỳ đang trên đường từ công ty về, thấy nàng gửi qua định vị kèm tin nhắn lộn xộn. Biết có chuyện không hay, cô nàng chạy như bay xuống xe, cũng may lúc nào bên người cũng có vệ sĩ đi cùng. Dưới hầm, Nhã Kỳ cũng gặp được Minh Viễn vừa tăng ca xong, bèn nhờ cậu cùng đi tìm nàng.

Đến con đường vắng, định vị bị đứt đoạn, hai người đành tách ra hai hướng tìm kiếm nàng.

Nhã Kỳ để một vệ sĩ chạy quanh khu vực có người, cô nàng cùng người còn lại nhanh chóng tiến về hướng khác.

Cứ vậy đảo hơn vài vòng chỉ tìm thấy một chiếc xe đậu bên đường. Thấy tên tài xế có vẻ hoảng loạn, Nhã Kỳ dùng vũ lực tra hỏi hướng nàng chạy rồi trói hắn lại vào xe.

Đến khi Nhã Kỳ chạy tới đã thấy nàng bị Hạ Viễn nắm tóc, định giáng xuống một bạt tay. Không nghĩ nhiều, cô nàng dùng hết ga đâm thẳng về phía đó.
Một cú xoay vòng huyền thoại từng được cô nàng thực hiện trong các giải đua xe, thành công hất văng cả ba tên nhưng Vãn Ninh vẫn không chút xây xát.

Lúc này cảnh sát cũng vừa kịp đến, áp giải tất cả về đồn.

“Có sao không?” Nhã Kỳ quan tâm, đưa đến một chai nước khoáng.

“Không sao. Cảm ơn cô!”

Hơi ấm trong xe làm dịu đi cảm giác sợ hãi trong lòng nàng. Bỗng nhiên, Vãn Ninh lại muốn khóc. Nàng nhớ cô, nàng lúc này thật sự rất muốn Duệ Hi ôm mình vào lòng.

Nhìn người con gái tóc tai rối bời, đôi chân phồng rộp, cả người thấm đẫm hơi lạnh sương đêm mà vẫn cố kìm nước mắt, Nhã Kỳ bỗng thấy xót xa. Cô nàng dừng xe ở một cửa hàng tiện lợi mua chút đồ rồi nhanh chóng quay lại.

“Cái này là?” Nàng nhìn chiếc lọ nhỏ kèm hộp mì gói nóng hổi trước mặt mà có chút lưỡng lự.
“Giải rượu thôi. Tôi còn hại cô được à?” Nhã Kỳ hiếm khi dịu dàng với người khác, bây giờ lại bị Vãn Ninh dùng thái độ nghi hoặc này nhìn vào, lại đột nhiên có chút khó chịu.

“Cảm ơn!” Nàng nhận lấy.

Dù cảm giác say đã không còn nhưng nàng vẫn uống vào một ngụm, vị ngọt nhẹ nhanh chóng làm giảm đi sự nóng rát nơi cổ họng. Ly mì được nàng ôm vào tay như để sưởi ấm, thật sự nàng lúc này không có khẩu vị mà nuốt trôi.

“Thuốc mỡ.” Nhã Kỳ lại ném tới một tuýp thuốc, nhãn hiệu từ nước ngoài.

Vãn Ninh nhìn tuýp thuốc lại nhìn qua tay mình, nơi này hằn lên một vết bầm tím đậm. Vết thương cũ do cô làm bị thương lần trước vẫn chưa lành hẳn, sau lần va chạm lúc này cũng đã nứt ra.

Nàng lần này chọn im lặng, Nhã Kỳ cũng cảm thấy bản thân hôm nay không bình thường. Có lẽ là do thương hại thôi. Cô nàng tự nhủ.

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ không khí căng thẳng.

“Tìm được người rồi! Cậu về đi.” Giọng Nhã Kỳ đều đều.

Người bên kia im lặng vài giây, tưởng như đã cúp máy thì đột nhiên lại lên tiếng.

“Có bị sao không?” Là giọng của Minh Viễn.

Nhã Kỳ định trả lời thì cổ tay đột nhiên bị nàng nắm lấy. Vãn Ninh cố mở điện thoại bị vỡ màn hình, bấm vài dòng rồi đưa tới.

“Không rõ nữa! Vừa nãy cảnh sát đưa đi hết. Tôi mệt quá, chắc phải về nghỉ ngơi trước.”

“Vậy được.”

Tiếng tít vang lên, lần này là cúp máy thật.

Nhã Kỳ ánh mắt nghi hoặc nhìn vào Vãn Ninh, bỗng nhiên lại nhớ ra gì đó.

“Cậu ta…”

“Bỏ đi… Còn vài chuyện… Tôi cần phải điều tra.”

Nàng không nhìn Nhã Kỳ mà quay mặt ra ngoài, ngón tay bấm mở cửa sổ hé một đoạn. Gió lạnh tạt vào mặt cuốn trôi đi hết những giọt nước mắt chưa kịp rơi. Ly mì trong tay đã lạnh từ lúc nào, lạnh như lòng nàng khi đó…

Bên cạnh, Nhã Kỳ lại không biết vì lý do gì mà bản thân lại cảm thấy khó chịu như vậy. Nơi cổ tay bị nàng chạm vào lại nóng rát… Và cả… Những chuyện chẳng liên quan.

“Tôi giúp được gì?”

“Rất nhiều.” Nàng đáp.

Suốt một đoạn đường, hai người đã gỡ bỏ khoảng cách mà trò chuyện thật nhiều. Những thông tin Nhã Kỳ mang đến giúp nàng có thêm vài manh mối…

“Duệ Hi. Chờ một chút nhé…”