Đến nội dung chính

Chương 65: Mất Trí Nhớ

admin 640 Chữ Cài Đặt

“Tôi là Vãn Ninh đây.”

“Ồ! Là cô à? Tôi có xem phát sóng hôm đó, hai người bây giờ thế nào rồi?” Giọng Elara truyền đến qua điện thoại.

Cổ họng nàng có chút nghẹn, nhưng lại nhanh chóng gạt bỏ cảm xúc qua một bên để kể lại toàn bộ câu chuyện cho người này.

“Vãn Ninh. Bình tĩnh, tôi cần cô chuẩn bị tâm lý.” Elara hít sâu một hơi lạnh, giọng điệu khá gấp gáp.

Nàng có chút ngờ hoặc, vốn chỉ muốn tìm người tâm sự xem khi nào thì Duệ Hi có thể tỉnh lại, nào ngờ lại để Elara phát hiện ra một chi tiết quan trọng.

“Sao vậy?” Nàng hỏi.

“Cô nói là chấn thương từ bên trái, theo lực đẩy nằm ở góc khoảng 45 độ, co người và có chấn thương nhẹ vùng đầu?”

“Đúng!” Nàng đáp.

“Xe là loại gì?”

“Hình như là loại bán tải giao hàng, hắn nhân lúc tài xế không chú ý mà lái đi.”
Bên kia truyền đến tiếng hít sâu một hơi, Elara lúc này đã hoàn toàn chứng thực được suy nghĩ của bản thân.

“Vãn Ninh. Nghe tôi nói. Bình tĩnh, dù có chuyện gì cũng phải bình tĩnh, có được không?”

Nàng không hiểu gì nhưng lời Elara sắp nói có vẻ rất quan trọng, Vãn Ninh khẽ hít một hơi chờ đợi người kia tiếp lời.

“Duệ Hi… Có thể tỉnh lại nhanh thôi…”

“Vậy mà chị làm tôi tưởng…” Nàng sắp thở phào thì bên kia lại nói tiếp.

“Nhưng cô ấy sẽ không bình thường được nữa…”

Vãn Ninh ngây người một lúc, chưa đợi Elara nói tiếp đã nghe thấy phòng bệnh phía sau vang lên tiếng hét kinh hoàng. Vãn Ninh không còn tâm trạng nghe máy, lập tức chạy ngược về phía đó vì nàng nhận ra được tiếng hét vừa rồi chính xác là của Duệ Hi.

Cánh cửa bật mở, Vãn Ninh nhanh tay ấn nút gọi bác sĩ rồi lập tức lao đến bên cạnh cô, người đang ôm đầu liên tục gào thét.
“Duệ Hi, chị làm sao vậy?” Nàng nhẹ nhàng lại gần, nhận ra trạng thái tinh thần của cô lúc này đang không ổn.

“Tránh ra.” Cô hét lên, vì chân còn đang băng bó nên chỉ có thể dùng tay ném hết mọi thứ xung quanh vào người trước mặt. Dường như chẳng còn nhận ra nàng là ai.

Tiếng loảng xoảng vang lên, mền gối bị cô ném hết liền ném luôn cả những thứ mình với được trên bàn. Chiếc cốc sứ bị Duệ Hi hất đổ, mảnh vỡ văng tung tóe cứa thẳng vào tay cô.

Vãn Ninh sợ cô tự làm mình bị thương, không suy nghĩ nhiều mà đưa tay ngăn cản.

“Xoẹt.” Dao gọt hoa quả trên bàn bị cô hất văng, cứa vào tay nàng một đường thẳng.

Máu tươi lập tức trào ra, Duệ Hi càng thêm hoảng loạn. Đến khi các bác sĩ, y tá chạy đến, cục diện rối tung lúc này mới có thể bình ổn.

Duệ Hi được tiêm thuốc an thần liều nhẹ, vết thương cũng được băng bó kỹ càng, hiện đã chìm sâu vào giấc ngủ.
“Chị ấy làm sao vậy bác sĩ?” Nàng mặc kệ vết thương trên tay còn đang nhỏ máu, lập tức hỏi han tình hình.

“Có thể là mất trí nhớ tạm thời do chấn thương, tạm thời đừng để cảm xúc cô ấy quá khích.” Vị bác sĩ khẽ cau mày.

“Vậy bao lâu thì chị ấy sẽ nhớ lại?”

“Chuyện này… Cũng tùy trường hợp và bệnh nhân. Có người vài ngày, cũng có người vài năm, tốt nhất người nhà nên ở cạnh quan tâm cô ấy nhiều hơn. Nếu có thể hãy đưa cô ấy đến những chỗ quen thuộc, sẽ giúp ích rất nhiều.” Bác sĩ nói xong liền rời đi, bỏ lại nàng vẫn đứng đó thẫn thờ.