Đến nội dung chính

Chương 58: Lễ Đính Hôn Hay Hồng Môn Yến

admin 1.232 Chữ Cài Đặt

Sau một tháng đầy biến cố, lễ đính hôn của thiếu gia Thịnh Thế cùng thiên kim Bạch Thị được tổ chức trong nước.

Từ sáng sớm, khách mời đã kéo đến đông đủ nhưng buổi lễ này không giống như những nhà tài phiệt kín tiếng hay làm. Duệ Hi gửi thư mời cho tất cả các công ty lớn nhỏ hoặc những ngôi sao lớn muốn tham dự nhằm tìm kiếm cơ hội.

Hạo Nhiên suốt một tháng qua mỗi ngày đều cười đến cơ hàm cũng sắp trật. Khi nghe được tin Duệ Hi muốn tổ chức lễ đính hôn, anh ta liền không chần chừ mà sắp xếp mọi việc đúng theo những gì cô yêu cầu. Kể cả Dương Tổng, Dương Thịnh Viễn là cha ruột anh ta, người cao ngạo như vậy cũng bị Hạo Nhiên thuyết phục quay về nước một ngày.

Suốt thời gian chuẩn bị, chụp ảnh cưới hay thử lễ phục, Duệ Hi đều không xuất hiện, mọi việc đều bảo Hạo Nhiên thích gì cứ chọn lấy. Kể cả ảnh đặt trước cửa cũng là dùng ảnh ghép.
Hạo Nhiên lúc đầu vẫn còn có chút khó chịu nhưng rất nhanh đã bị cô dùng vài lời dỗ ngọt đến xoay vòng.

“Tiểu Hi. Em đến chưa? Gần sát giờ làm lễ rồi.” Hạo Nhiên, giọng hơi gấp gáp.

“Yên tâm. Tôi không trốn đâu.” Duệ Hi bỏ lại câu này rồi ngắt máy.

Anh ta trong lòng dù khá bồn chồn nhưng vẫn quyết định tin tưởng cô, dù sao Hạo Nhiên cũng biết nếu như không có bê bối của nàng cùng Tinh Thần, chắc gì cô đã chịu gật đầu. Lấy được cô đã là anh ta may mắn, còn chuyện tình cảm cứ để anh ta từ từ vun đắp.

Bên này, Duệ Hi lại đang đứng trên đỉnh của tòa nhà cao tầng Triệu Thị nhìn xuống, nơi mà cô tự tay đập nát đế chế mình dày công xây dựng.

Hôm nay thời tiết âm u không một ánh nắng sớm, là một ngày không đẹp nhưng Duệ Hi lại rất thích điều đó. Chỉ còn hơn một giờ nữa là lễ cưới sẽ diễn ra, Duệ Hi trên người vẫn là bộ âu phục thường ngày.
Điện thoại trong túi khẽ run, là Nhã Kỳ gọi đến, cô khẽ cười rồi bắt máy.

“Xuống ngay. Đồ điên. Cậu không muốn cưới thì cũng đừng chọn nhảy lầu chứ hả?” Tiếng hét xuyên thủng qua màn hình điện thoại, cũng may cô đã có chuẩn bị trước, không để máy gần mình.

“Ai bảo không muốn cưới? Phải cưới. Cưới thật náo nhiệt vào.”

Duệ Hi cúp máy trước sự sững sờ của người kia, cô cố tình đứng đây để chứng kiến ván cờ cuối cùng. Chỉ còn lại một con cờ… Duệ Hi sẽ dùng nó định thế cục.

“Cạch.” Tiếng cửa xe đóng lại.

“Cậu làm cái quái gì vậy? Đột nhiên gửi địa chỉ rồi đứng ở đó làm tớ chạy đến suýt nữa đã thất hồn lạc phách rồi.” Nhã Kỳ càu nhàu.

“Còn một giờ hai phút nữa lễ cưới sẽ bắt đầu.” Cô nói.

“Cậu… Cậu còn biết à? Lễ phục đâu? Trang điểm đâu? Không muốn thì không ai ép cậu…”
“Suỵt! Ồn quá. Chạy nhanh nào.”

“…” Lâm Nhã Kỳ cạn lời, thầm mắng trong lòng phải xui tám kiếp mới có thể quen biết cô.

Duệ Hi làm sao không biết cô nàng đang nghĩ gì, con người đơn giản này còn viết hẳn suy nghĩ lên mặt kia mà.

“Nhã Kỳ. Cảm ơn.” Cô nhẹ nói.

Nhã Kỳ hốt hoảng suýt đạp nhầm chân ga, tròng mắt như sắp rớt luôn ra ngoài. Duệ Hi khẽ cười nhưng không nhắc lại, chỉ nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi màn kịch sắp diễn ra. Dù sao cũng phải cảm ơn cô nàng này, bình thường trông không đáng tin là thật nhưng lúc cần thiết Nhã Kỳ vẫn rất hữu ích. Ví dụ như mấy chuyện cần tốc độ như thế này…

…

Suốt một tháng qua, nàng đi đi lại lại liên tục không nghỉ ngơi, dường như đang có việc gì đó rất quan trọng.

Đồng hồ báo thức reo vang, Vãn Ninh mơ màng tỉnh dậy từ sô pha, định với tay tắt đi như thường lệ. Đến khi nhìn rõ dấu chấm đỏ trên màn hình, người nàng như bị tạt một gáo nước lạnh mà tỉnh hẳn.

“Hôm nay là…” Nàng hốt hoảng vứt điện thoại một bên, lập tức thay quần áo, cầm theo một số thứ cần thiết rồi chạy như bay ra cửa.

Xui cho nàng, khu vực này buổi sáng lại mưa tầm tã, muốn bắt xe ít nhất cũng phải mất hơn một giờ đồng hồ. Vãn Ninh lần này lại cảm thấy ngày xưa quả thật quyết định nào của bản thân cũng là sai lầm. Nàng bây giờ đâu phải thiên kim sống cùng cha mẹ, được người đưa đón như ngày xưa. Đến cả việc lái xe còn không thèm học.

“Két.” Một chiếc xe màu hồng bắt mắt dừng lại trước mặt nàng.

“Chị! Lên xe.” Tống Noãn thò đầu ra từ cửa sổ ghế lái.

Nàng hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng làm theo, đến khi đã ngồi yên vào ghế phụ lại phát hiện phía sau còn có thêm một người.

“Cậu…”

“Chào chị.” Minh Viễn nhàn nhạt đáp.

Trên đường, Vãn Ninh hết nhìn vào điện thoại lại ngước lên nhìn người bên cạnh. Tống Noãn thấy nàng tò mò như vậy cũng đành nói thật cho nàng biết.

“Chị Vãn Ninh đừng thắc mắc nữa, tụi em biết sơ sơ về chuyện của hai người rồi.”

“Chuyện?” Vãn Ninh hơi nhíu mày, dường như trong công ty nàng chưa hề tâm sự cùng ai cả, Duệ Hi nàng lại càng tin chắc là không.

“Chậc! Năm đó chuyện hai người… Ừm! Thì ai mà không biết. Tại mọi người trong công ty không muốn nói ra thôi. Với lại chuyện chị phẫu thuật đâu phải muốn giấu là giấu được, còn cả…”

“Cả gì?” Nàng hỏi dồn.

“Ánh mắt chị Duệ Hi nhìn chị ngọt đến mức cả văn phòng đều sắp chảy ra theo luôn rồi đó! Mỗi chị là không biết thôi, tụi em còn có một nhóm riêng chuyên ship hai người mà?”

“…” Nàng có chút không biết nói gì hơn, hóa ra bao lâu nay chuyện của bản thân lại bị bóc trần nhiều như vậy.

“Mà sao em biết chị sẽ đến đó?”

“Truyện tổng tài hay viết vậy mà? Hồi đó em không tin đâu, cho đến khi gặp được chị Duệ Hi đó!” Tống Noãn tinh nghịch nháy mắt.

“Không phải như em nghĩ đâu.” Nàng muốn giải thích nhưng mãi không biết nói gì, lại còn tự làm bản thân đỏ mặt.

Vốn dĩ nàng điều tra được một chút thông tin về chuyện của Tinh Thần, công ty Thiên Hạo kia lại dính dáng đến làm hàng kém chất lượng, rửa tiền, hối lộ quan chức cấp cao. Trùng hợp thay, suốt thời gian qua nàng còn tìm được một vài chứng cứ liên quan đến cả ông lớn đứng sau Thịnh Thế. Chỉ là không liên lạc được với Duệ Hi nên nàng chỉ còn cách đến lễ đính hôn mà tìm cô, hy vọng cô sẽ suy nghĩ lại. Còn việc Duệ Hi có tha thứ cho nàng hay không… Nàng vẫn sẽ cam tâm tình nguyện.