“Bốp.” Điện thoại trên bàn Duệ Hi bị cô đập nát vụn, ánh mắt như con thú săn mồi đang nổi cơn thịnh nộ.
Lần đầu tiên con người luôn lý trí như cô lại bộc lộ cơn giận mãnh liệt đến như thế. Văn phòng Tinh Thần bấy giờ chỉ còn lại mình cô cùng đống đổ nát tầng một. Trước mặt là bảng thiết kế robot hoàn chỉnh đã được giám định kỹ càng.
Duệ Hi biết, một khi bản giám định này được đưa ra làm bằng chứng, dư luận chắc chắn sẽ chỉ dịu đi một phần. Thứ quan trọng nhất chính là mã lõi bị sao chép, những công nghệ mới độc quyền ở Tinh Thần sẽ mất sạch lợi thế cạnh tranh.
Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ, Duệ Hi đã bỏ ra ba mươi năm công sức, thêm vài năm với cô không là vấn đề. Nhưng bộ não Duệ Hi lúc này đã quá tải chỉ vì những tấm ảnh nặc danh kia.
Hình chụp nàng vẫn nằm bất động trên giường bệnh nhưng áo ngoài đã biến mất, lại còn gối đầu trên cánh tay người đàn ông. Tiếp theo đó là những bức ảnh trần trụi chẳng nỡ nhìn.
Nếu nói cô có thể tin tưởng nàng thì những tấm ảnh còn lại là gì? Vãn Ninh trong con hẻm nhỏ nhìn không rõ mặt bị chụp ở góc ám muội cùng người thanh niên hôm đó. Rồi hàng loạt các bức ảnh có liên quan đến hai người bị chụp lén từ xa. Nào là cửa hàng tiện lợi, dắt cún đi dạo, hay là cùng nhau ăn uống vui vẻ bên lề đường rồi dầm mưa mua bánh ngọt cho nàng…
Duệ Hi, thiên tài luôn bước một tính mười, giờ đây lại phó mặc cho thứ tình cảm cấm kị đó chi phối dù biết rõ bản thân không nên như vậy.
“Ting.” Một chiếc điện thoại khác trong túi cô run nhẹ. Là tin nhắn từ Lâm Nhã Kỳ.
“Người không sao! Ảnh ở bệnh viện là ảnh ghép.”
“Vừa xuống thang máy rồi, không cho tôi lên cùng.”
“Cô ấy bảo khoan hãy báo cảnh sát, tự mình muốn giải quyết.”
“Lúc xuống vẫn bình thản lắm, có cần tôi lại hỏi thăm tình hình không?”
Tin nhắn gửi tới dồn dập, ánh mắt Duệ Hi lại tối sầm.
“Không cần!” Duệ Hi nhắn lại một câu rồi thất vọng nhắm mắt lại.
Bản thân cô không hy vọng nàng sẽ làm ầm ĩ lên chuyện này, nhưng để người kia yên ổn thì chẳng phải tính cách thật sự của Vãn Ninh. Duệ Hi tựa lưng vào bức tường bên cạnh rồi trượt xuống, có lẽ lời giải thích phát ra từ miệng nàng… Cô đợi không được nữa rồi.
“Cũng phải… Từ đầu là tôi dùng tình cảm để đánh cược, có thua cũng là do tôi đã tính sai ngay từ đầu…” Cô cười khẩy.
Ngón tay thon dài lướt trên màn hình điện thoại, cô nhắn cho cha Bạch một tin rồi tắt máy, mặc kệ những cuộc gọi dồn dập kéo đến ngay sau đó.
“Vậy thì… Cược nốt một lần cuối đi… Ha…”
…
Duệ Hi lại mất tích, ngày hôm đó nàng vì quá căng thẳng lại quên mất hỏi Nhã Kỳ cách liên lạc với cô. Bây giờ muốn thông qua mọi người ở công ty cũ để tìm hai người đó cũng chẳng được.
Vãn Ninh mở tài khoản cá nhân đã lâu không sử dụng, nàng nhờ luật sư Phó đăng thông báo chính thức về việc bị chụp lén và ghép ảnh để dư luận tạm thời lắng xuống. Dù vậy, Vãn Ninh vẫn có chút mềm lòng, Thẩm Tịnh Xuyên có tội nhưng mẹ cậu ta thì không. Nàng tạm thời gác lại chuyện này, chờ một thời gian nữa xem cậu ta có tự nguyện đầu thú.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, là cha Nguyễn gọi đến. Vãn Ninh có chút chần chừ, từ sau khi biết mọi chuyện, nàng khó có thể nhìn thẳng vào ông ấy. Cuối cùng nàng vẫn lựa chọn nghe máy.
“Vãn Ninh.” Giọng cha Nguyễn khàn khàn.
Nàng vẫn im lặng, tiếng thở kìm nén truyền qua từ bên kia điện thoại.
“Ta không muốn làm phiền con lúc này, nhưng ta không liên lạc được với Duệ Hi. Là chuyện liên quan đến Tinh Thần.” Giọng ông gấp gáp như sợ nàng sẽ đột nhiên tắt máy.
“Con cũng không liên lạc được, cứ nói ở đây trước.” Nghe đến Tinh Thần nàng lại tỉnh táo hẳn lên.
Hai cha con như tìm được điểm chung mà nói chuyện suốt hơn ba mươi phút đồng hồ. Tin tức cha Nguyễn đem đến chính là chú ba nàng đã lén lút mua lại công ty công nghệ vật liệu ESD đang trên bờ vực phá sản, lấy tên là Thiên Hạo. Nhờ vụ bê bối tại công viên giải trí của Tinh Thần mà vật dụng cách điện cũng như sản phẩm bảo hộ trẻ em của công ty kia lại bán chạy vượt mức. Trong khi các công ty khác chỉ chăm chú vào đồ bảo hộ lao động và lượng hàng hóa có sẵn không nhiều, Thiên Hạo lại có hàng triệu hóa đơn bán lẻ trong một ngày…
Nàng trả lời ngắn gọn rồi dự định cúp máy, đầu dây bên kia lại vang lên giọng cha Nguyễn ho dữ dội.
“Được rồi. Con tìm cách báo lại với con bé, chúng ta chỉ có thể giúp được tới đây thôi… Khụ… Khụ.”
“Vâng… Cha… Giữ gìn sức khỏe.” Nàng ngập ngừng.
Đầu dây bên kia lại yên lặng một chút rồi truyền đến giọng nói mang theo chút vui sướng khó tả.
“Được! Có rảnh thì về ăn cơm.”
Chờ cha Nguyễn nói xong nàng chủ động tắt máy.
Không để cảm xúc chi phối quá lâu, Vãn Ninh lập tức mở máy tính tìm kiếm công ty mà cha Nguyễn đề cập tới. Chấm nhỏ trên màn hình xoay vài vòng rồi hiện ra đúng trang nàng cần tìm.
Mục hiển thị thông tin đăng ký rất mơ hồ, hầu như không có chút manh mối nào về người đang nắm quyền điều hành. Nàng lướt tới lui, ngoài số điện thoại khiếu nại thì cũng chỉ có mục sản phẩm và giá tiền.
Vãn Ninh thở dài, nàng biết rõ trong này có uẩn khúc nhưng manh mối thật sự ít đến đáng thương. Đã vậy lại còn không có phận sự nên không thể vào công viên giải trí.
Đột nhiên nàng trượt tay nhấp vào một sản phẩm, là giày ESD chuyên dụng có dấu mộc xác nhận từ tổ chức kiểm định được cơ quan cấp phép.
Nàng hơi nhíu mày, dường như nhận ra điều gì đó…