“Bùm! Bùm!” Pháo giấy nổ vang trời, vương vãi trên khắp người nàng.
“Chúc mừng chị Vãn Ninh thắng kiện.”
“Hoan hô.”
“Mở tiệc đê!”
“Ăn mừng! Ăn mừng.”
“Thắng kiện rồi. À hú.”
Nàng sững người mất mấy giây, từ lúc trên xe đến giờ, nàng luôn nghĩ không biết phải đối mặt với họ như thế nào. Chuyện của nàng kéo theo phiếu bầu của công ty tuột dốc, bấy giờ xuất thân cũng chẳng còn là tiểu thư Nguyễn gia để người khác không coi thường.
“Chị Vãn Ninh, chuyện của chị là của chị. Chuyện của công ty là của công ty, không thành công có nghĩa là cần phải cố gắng. Chúng ta bị chơi xấu mà? Nếu chị cứ ủ rũ thì chẳng phải để bọn xấu vui vẻ thêm sao?” Tống Noãn khoác vai nàng, dùng một cuốn sổ nhỏ quạt quạt trước mặt.
“Đúng đó! Chúng ta là một gia đình, đoàn kết là chết hết.”
“Cái gì cơ?”
“À… Là trên hết ha ha.”
“Cậu này.”
“Ha ha ha ha.”
Nàng nhìn mọi người vui vẻ, trong lòng đột nhiên lại cảm thấy nghẹn ngào. Đúng vậy, gia đình, Tinh Thần chính là gia đình thứ hai của nàng. Nơi mà mọi người sẽ chẳng vì điều gì mà quay lưng với nàng, dù nàng có là ai đi chăng nữa.
…
Ngày bỏ phiếu cuối cùng, vẫn là khung giờ quen thuộc. Tất cả mọi người đều tập trung ở văn phòng, hồi hộp nhìn màn hình hiển thị từng con số đếm ngược. Ba mươi phút cuối, số phiếu bầu được ẩn đi nhằm tạo cảm giác kích thích.
Đúng bảy giờ tối, phát sóng trực tiếp nơi các ban giám khảo đang ngồi cùng bảng phiếu bầu đang nhấp nháy bị làm mờ.
Lần lượt từng công ty được công bố số phiếu, công ty đầu tiên hiển thị một triệu ba trăm phiếu bầu. Triệu Thị sau một lúc lên xuống, cuối cùng cũng dừng ở mức ba triệu bốn trăm phiếu bầu, một con số áp đảo hoàn toàn.
Phải nói từ trước khi số phiếu ẩn, Tinh Thần chỉ có hơn hai triệu phiếu, Triệu Thị vẫn dẫn sát với hai triệu năm trăm phiếu. Chỉ chưa đầy nửa giờ lại tăng vọt lên thêm hơn một triệu phiếu, quả thật khiến người khác ngờ vực.
Tinh Thần lúc này, không khí trong phòng đã hoàn toàn đông cứng. Có người không chịu nổi phải chạy ra ban công trút giận vào không khí. Có kẻ thẳng thắn chỉ trích Triệu Thị gian lận rồi một mình cào phím cãi nhau với đám thủy quân.
Nàng nhắm mắt lại, rốt cuộc thì kỳ tích vẫn không xảy ra sao? Đột nhiên trong đầu nàng lại hiện ra hình ảnh Duệ Hi.
“Nếu có cô ở đây, có lẽ mọi thứ đã khác…” Nàng nghĩ thầm trong đầu.
Rất nhanh, suy nghĩ ấy liền bị nàng hung hăng gạt bỏ, trong mắt nàng, cô hiện tại chẳng khác gì tội đồ. Ăn của Tinh Thần, cuối cùng lại dửng dưng quay về giúp gia tộc. Đúng thật là những kẻ thiên tài luôn coi nỗ lực của người khác là rác rưởi.
“Chị Vãn Ninh, thắng rồi.”
“Thắng rồi.”
“Hoan hô.”
“Hu hu… Làm được rồi.”
Nàng đột nhiên bị lay mạnh, không kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Sau vài nhịp bình tĩnh, nàng nhìn vào màn hình lớn trước mặt, nơi đám đông đang điên cuồng mà la hét.
Hai cái tên được gạch đỏ, Triệu Thị, Tinh Thần, dừng lại ở mốc ba triệu năm trăm phiếu bầu. Vì luật chơi không quy định giờ chốt phiếu, nên hiện tại có thể nói là số phiếu cân bằng.
Sau khi suy xét, vì tính công bằng nên ban giám khảo không tính số lẻ mà trực tiếp thêm cả hai vào vòng chung kết.
Sau khi công bố số phiếu và chúc mừng người thắng cuộc, chương trình thông báo sẽ gửi thư mời đến các công ty, studio được vào vòng chung kết. Nội dung sẽ là ngày tháng và địa điểm quay trực tiếp dưới sự giám sát của ban giám khảo có chuyên môn. Nội dung phần thi cũng sẽ được tiết lộ ngày hôm đó.
“Mọi người xem nè!”
“Ơ… Ai đăng vậy?”
“Không biết! Nhưng phải lao vào cảm ơn thôi.”
“Hình như là chị Duệ Hi thì phải?”
“Tôi nói rồi! Chị ấy không bỏ rơi chúng ta mà ha ha.”
“Hức! Cứu tinh giáng thế đây sao?”
“Mặc kệ. Đây là bố tôi, chỉ cần Tinh Thần thắng, tôi gọi người này là bố.”
“Eo… Ghê quá.”
“Gọi mẹ mới đúng.”
“Ha ha ha ha.”
Nàng cũng tò mò bấm vào đường dẫn được chia sẻ trong nhóm. Đó là một video quay lại trải nghiệm của một cô bé bị tổn thương thùy chẩm. Giao diện là trò chơi Thiên Mệnh Khởi Nguyên phiên bản mới chưa cập nhật dành cho những người bị khiếm khuyết thị giác. Nụ cười chân thành và cảm giác diệu dàng như đang lan tỏa một nguồn năng lượng tích cực làm số người xem nhanh chóng tăng lên. Đa phần đều là cảm động và khen ngợi.
Chỉ trong vòng ba mươi phút, lượt chia sẻ đã vượt quá một triệu, phiếu bầu của Tinh Thần cũng nhờ đó mà được cứu nguy.
Nàng để ý đôi bàn tay trong ảnh đang hướng dẫn cô bé điều khiển nhân vật trong trò chơi. Quá rõ ràng, người này là người mà nàng luôn luôn có định kiến…
…
“Trò chơi này đúng thật là sáng tạo. Nếu Vãn Vãn cũng có thể trải nghiệm… Sẽ thật tốt!” Elara cảm thán.
“Tôi có thể dạy con bé… Bằng hết khả năng của mình.” Cô đáp.
Như một lời giao hẹn giữa hai người, Duệ Hi sẽ dẫn dắt con bé vượt qua bóng tối của chính mình. Elara sẽ giúp cô tìm lại được bình minh mà cô luôn hối tiếc.
Duệ Hi đứng dậy nhìn đồng hồ, cô vẫn còn vài tiếng để làm một chuyện khác, đành cúi đầu tạm biệt Elara.
“Cảm ơn chị.”
“Duệ Hi… Tôi không cần lời cảm ơn đó. Tôi thích câu chuyện của cô. Hãy để nó… Có kết thúc viên mãn nhất có được không?” Elara vỗ vai người đối diện, nhét vào tay cô một mảnh giấy.
“Sẽ…” Duệ Hi lập tức quay đầu, cố nuốt cơn nghẹn xuống nơi cổ, bỏ lại một chữ ngắn ngủi rồi sải bước dài đi thẳng không quay đầu.