Đến nội dung chính

Chương 29: Cùng Một Loại Người

admin 746 Chữ Cài Đặt

Mẹ Nguyễn nức nở, đưa tay định ôm lấy nhưng bị nàng né tránh. Trước cửa tòa án đã vây kín đám đông, cuối cùng nàng đành lên xe cùng hai người.

Cha Nguyễn lái xe nhưng tâm trí lại chẳng đặt trên đường đi, mẹ Nguyễn ngoài khóc cũng không nói thêm được gì.

Nàng dùng ánh mắt mơ hồ nhìn hai người, dường như muốn hỏi rằng bản thân nàng còn chưa khóc mà?

“Xin lỗi. Chúng ta không cố ý giấu con.” Cha Nguyễn mở lời.

Hóa ra, thời trẻ cha nàng là một thiếu gia phong lưu, lại là đích tôn của gia tộc nên chuyện ăn chơi trác táng là không thể tránh khỏi. Dù thường xuyên bị ông nội Nguyễn dùng gia pháp dạy dỗ nhưng tuổi trẻ bồng bột nào chịu nghe lời khuyên can.

Chuyện gì đến rồi cũng đến, căn bệnh xã hội vận vào người, ông mất đi khả năng sinh con. Những người tình trước kia đều là gái làng chơi, làm sao lại có thể để mầm mống của ông ở trong người.
Ngay lúc ông cụ Nguyễn đang tức giận, mẹ nàng lại xuất hiện. Bà xuất thân không giàu có nhưng lại phải lòng cha nàng vì thời còn sinh viên, có lần tình cờ được ông ấy tiện tay giúp đỡ.

Bà đồng ý thụ tinh nhân tạo, cũng như giữ mãi bí mật này để ông ấy có thể thuận lợi tiếp quản công ty. Chỉ là không biết chú ba nàng làm sao mà biết được, lại còn dùng chuyện này ép nàng buông bỏ cổ phần trong tay.

“Dù thế nào đi nữa, con vẫn là con gái ruột của chúng ta. Những gì ông nội cho, con xứng đáng được nhận.” Cha Nguyễn nói khẽ, cổ họng đã có chút nghẹn ngào.

Nàng không đáp, chỉ gật đầu rồi ra hiệu dừng lại ở một ngã rẽ, cuối cùng tự bắt xe về công ty.

…

“Vậy kết luận là do di chứng từ sau tai nạn đó à?”

“Tôi nghĩ là như vậy! Lúc đó không có dấu hiệu rõ ràng, y học không phát triển như bây giờ, hoặc cũng có thể do khối u lúc đó chưa hoàn thành.” Cô đáp.
Elara trầm mặt, cúi đầu nhìn xuống đôi tay đã rất lâu chưa từng cầm dao mổ.

“Có mang theo bệnh án không?”

Duệ Hi nghiêng người, thở ra một làn khói rồi cuối cùng vẫn đưa ra ảnh chụp từ điện thoại.

Người kia nhận lấy, nhìn vào đó hồi lâu vẫn không trả lời. Tuyết lại rơi ngày một nhiều, những dấu chân hai người để lại đã sớm không còn dấu vết. Hai gương mặt tinh xảo đỏ bừng vì gió rét nhưng dường như họ không cảm nhận được cái lạnh.

Không biết đã bao lâu, hai người ngồi đó cũng đã bị tuyết phủ trắng xóa như hai bức tượng vô cảm. Bầu trời vẫn là một mảng xanh thẳm, chỉ có một quầng sáng mờ rất thấp ở phía đông, trông yếu ớt và xa xôi. Như thể một lời hứa rằng ngày mai sẽ đến… Nhưng không phải là bây giờ.

“Tôi cần thêm chút thời gian… Có được không?” Elara dè dặt. Dường như nội tâm đã đấu tranh rất lâu mới có thể thốt nên lời này.
Duệ Hi cười nhưng nước mắt lại rơi, cuối cùng quỳ gối xuống trước mặt người kia.

“Đừng! Tôi không chắc chắn đâu, đừng làm vậy.” Elara hoảng hốt đỡ cô lại.

Duệ Hi lắc đầu: “Chị từng hỏi vì sao tôi lại tìm FS mà không phải là người khác đúng không?”

Elara khựng lại, một nửa muốn nghe câu trả lời, nửa còn lại do dự vì sợ hãi phải nghe thấy điều cấm kị.

“Vì chúng ta… Là cùng một loại người.” Duệ Hi lại cười khổ.

Elara dường như cũng nhớ ra gì đó. Phải rồi, cái tên Bạch Duệ Hi dù không vang xa tới Bắc Âu, nhưng sức ảnh hưởng trong nước và xung quanh không kém phần vang dội. Báo chí đưa tin rầm rộ, dù ít nhiều Elara vẫn có ấn tượng với cái tên này. Không phải là nhờ nhà họ Bạch cường đại, mà là cái tên có thể so sánh ngang hàng với mình ở khoảng cách tuổi tác khá xa.

Elara gật đầu. Cả hai đúng thật là một loại người, một loại người luôn đi ngược lại với tất cả… Và đều đau khổ vì cùng một lý do…