Phiên tòa diễn ra vào buổi sáng ngày đầu tiên của cuộc tổng bình chọn. Từ tối qua, số phiếu bầu của Tinh Thần luôn đứng vững ở vị trí đầu tiên, chỉ hơn Triệu Thị đứng thứ hai khoảng một trăm phiếu bầu.
Luật sư Phó đã chờ sẵn ở đó cùng sấp tài liệu trên tay. Dù có đầy đủ giấy tờ cần thiết nhưng vẻ mặt anh vẫn nghiêm nghị, không để lộ sự khinh địch nào. Quả nhiên là người mà ông nội cô tin tưởng giao phó.
Bên phía nguyên đơn, chú ba nàng cùng Nguyễn Hạo cũng thong thả đến trễ. Đã lâu không gặp, hắn nhìn nàng cũng có chút ngạc nhiên. Nếu như người này không phải chị họ của hắn, chắc có lẽ hắn cũng đã nhiệt tình theo đuổi nàng.
Phiên tòa bắt đầu, luật sư bên nguyên đơn lập tức đưa ra yêu cầu nàng công khai bản di chúc. Đồng thời, phóng viên được bên kia mời đến cũng nhanh chóng cầm sẵn máy quay, có người còn mở cả livestream trực tiếp. Tiêu đề đương nhiên sẽ là bôi nhọ nàng, mục đích cốt yếu chính là mượn chuyện lần này hạ bệ nàng, kéo theo Tinh Thần đang trong giai đoạn tranh chấp phiếu bầu.
Trong lúc thẩm phán còn đang xem xét, tên nàng và Tinh Thần đã bùng nổ trên top tìm kiếm với các tiêu đề giật gân.
“Đại diện công ty Tinh Thần làm giả di chúc, cố ý chiếm đoạt tài sản?”
“Liệu có xứng đáng bỏ phiếu cho một công ty có quản lý cấp cao nhân cách như vậy?”
“Phát sóng trực tiếp phiên tòa ngày hôm nay, mọi người vào xem sự thật được công bố.”
Mặc dù biết là do người khác cố tình gài bẫy, nhưng nàng vẫn có chút khó chịu khi nhìn thấy lượng phiếu bầu đang dao động từng chút.
“Nguyên đơn có ý kiến gì với những chứng cứ mà bị đơn vừa cung cấp không?”
Luật sư bên kia chỉnh lại gọng kính, sau đó đưa cho thư ký một tệp hồ sơ.
“Thưa Hội đồng xét xử. Bị đơn, cô Nguyễn, hoàn toàn không có quan hệ huyết thống với anh trai của nguyên đơn. Sự thật này khiến chúng tôi có cơ sở đặt nghi vấn về tính minh bạch trong việc lập di chúc của cụ Nguyễn. Trong bối cảnh một người không có quan hệ máu mủ lại được hưởng phần tài sản lớn, chúng tôi cho rằng cần phải xem xét liệu cụ có thực sự minh mẫn và tự nguyện khi ký kết văn bản đó hay không. Để làm rõ vấn đề này, chúng tôi xin nộp trước tòa bản kết luận giám định ADN do viện khoa học hình sự thực hiện theo đúng trình tự pháp luật.”
Giấy giám định vừa đưa ra, đèn flash nhấp nháy liên tục, đám phóng viên không bỏ lỡ một nhịp nào. Hot search lập tức bùng nổ, phiếu bầu của Tinh Thần giảm mạnh. Lại thêm thủy quân tràn vào bôi nhọ, có người còn mang luôn cả chuyện cũ của nàng và Duệ Hi vào để công kích.
Ba mẹ Nguyễn cũng xem được đoạn phát sóng, suýt nữa thì hai người lại lên cơn đau tim, lập tức bắt xe đến tòa án.
Như một tiếng sấm nổ bên tai, nàng chết lặng. Là họ chỉ muốn dùng cách này để nàng tự nguyện nhượng bộ? Nếu là như vậy, không lẽ nàng đang thực sự chỉ là tu hú chiếm chỗ thôi sao? Người thực sự không có tư cách ở lại Nguyễn gia liệu có phải là nàng?
Luật sư Phó nhìn ra nàng đã bị kích động, anh nhanh chóng đứng lên phía trước đối đáp.
“Thưa Hội đồng xét xử. Chúng tôi không phủ nhận kết quả giám định ADN mà phía nguyên đơn vừa công bố. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng chứng cứ này hoàn toàn không liên quan đến tính hợp pháp của bản di chúc.”
“Theo quy định của pháp luật, người lập di chúc có quyền định đoạt tài sản của mình cho bất kỳ cá nhân nào, không phụ thuộc vào quan hệ huyết thống. Điều cần xem xét ở đây là tại thời điểm lập di chúc, cụ Nguyễn có minh mẫn, sáng suốt và tự nguyện hay không.”
“Bản di chúc đã được lập thành văn bản, có công chứng hợp pháp. Do đó, việc bị đơn không có quan hệ máu mủ không phải là căn cứ để tuyên bố di chúc vô hiệu.”
Lời lẽ sắc bén, lập luận chặt chẽ như vậy nhưng bên kia vẫn không chịu nhượng bộ. Luật sư bên đó liền lập tức đáp trả.
“Thưa Hội đồng xét xử. Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được rằng pháp luật không yêu cầu người được hưởng di sản phải có quan hệ huyết thống với người lập di chúc. Tuy nhiên, vấn đề ở đây không nằm ở huyết thống, mà nằm ở hoàn cảnh lập di chúc.”
“Vào thời điểm ký văn bản này, cụ Nguyễn đã ở tuổi cao, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng và phải điều trị dài ngày. Trong khoảng thời gian đó, bị đơn là người duy nhất thường xuyên tiếp cận, chăm sóc và quản lý toàn bộ giấy tờ cá nhân của cụ.”
“Chúng tôi cho rằng có dấu hiệu cụ Nguyễn không hoàn toàn minh mẫn, hoặc đã chịu sự tác động về mặt tâm lý.”
Hai bên tranh luận gay gắt, cuối cùng tòa án cũng tuyên bố kết thúc phần tranh luận.
“Sau khi xem xét toàn bộ tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, kết quả thẩm tra tại phiên tòa và phần tranh luận công khai hôm nay, Hội đồng xét xử nhận thấy phía nguyên đơn không cung cấp được căn cứ chứng minh bản di chúc này là trái pháp luật hoặc được lập trong tình trạng không minh mẫn, không tự nguyện. Bản di chúc có hình thức và nội dung phù hợp quy định của pháp luật. Tòa án quyết định không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.”
“Nguyên đơn có quyền kháng cáo trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày tuyên án.”
Phiên tòa kết thúc đơn giản nhưng hai người kia đã đạt được mục đích. Họ ra đi với vẻ sảng khoái trên mặt. Dù sao Nguyễn gia bây giờ chẳng khác gì cái vỏ rỗng, có cố cắn thêm chút cổ phần cũng chỉ rước thêm họa. Chi bằng đầu quân cho Triệu Thị, hoặc ít ra Nguyễn Hạo cố gắng leo lên được Bạch gia vẫn tốt hơn.
Lúc này, ba mẹ Nguyễn cũng vừa đến nơi. Người cha luôn nghiêm khắc trong mắt nàng bấy giờ lại mang vẻ mặt ủ rũ, chẳng dám nhìn thẳng người đối diện.