Nàng rảo bước đi về, không gọi xe cũng chẳng nhờ ai đón.
“Có lẽ… Buông bỏ cũng không khó đến vậy.”
Nàng thở dài. Khi chỉ còn một ngã rẽ là đến nhà, nàng mở điện thoại lên xem giờ thì phát hiện tên mình nằm chễm chệ trên hot search.
Bức ảnh hai người cùng nhau ngắm pháo hoa được chụp ở góc mờ ám nhất. Bên dưới lại là hàng loạt bình luận khó nghe công kích cả hai người.
Rất nhanh, trang lại hiển thị bài viết đã bị xóa, nhưng lượng người đã xem quả thật không ít.
Lúc này nàng chẳng còn lời nào để biện minh cho cô nữa. Suy nghĩ của nàng lúc bấy giờ chỉ muốn băm cô ra thành trăm mảnh.
Nàng tin chắc chuyện này do một tay cô dàn xếp, chẳng thể nào trùng hợp đến vậy. Lại còn diễn một vở kịch tha thứ cho nàng, nàng tức đến mức nghiến răng, bắt vội một chiếc xe mà quay lại chỗ cũ.
Tài xế thấy nàng vội vã bèn chạy vào đường tắt, băng qua hai con hẻm nhỏ. Tầm mắt nàng rơi vào thân ảnh đang giằng co gì đó trong ngõ nhỏ.
“Bác tài! Dừng ở đây.”
“À! Được.”
Nàng lập tức chạy nhanh tới thì thấy cô đang đánh nhau với hai người đàn ông.
“Mày nghĩ mày còn là Bạch tổng à? Đừng tưởng tao không biết, gia đình mày ở nước ngoài cũng bỏ mặc mày rồi.”
“Hừ! Chụp một tấm ảnh thì sao? May ra còn kéo lại cho mày chút tiếng tăm mà không biết điều à.”
Hóa ra là như vậy. Quả nhiên nàng luôn có ác cảm với cô. Thấy hai tên đó tiến lại gần mà cô vẫn không hề nhúc nhích, nàng hoảng loạn hét lên:
“Cảnh sát tới!”
Đến khi nhìn lại, không có ai chạy loạn bỏ trốn như nàng nghĩ, chỉ có ba ánh mắt nhìn nàng với vẻ ngạc nhiên.
“Chậc! Nguyễn tiểu thư à? Vừa hay chúng ta có hai tên. Cứ làm xong rồi chụp mấy tấm cho hắn là có thể trốn được rồi. Khà khà.”
Cô lúc này chẳng còn vẻ điềm tĩnh thường thấy, trong mắt tràn ngập sát ý không che giấu.
“A… Hự.” Mỗi tên một đòn, lập tức ngất đi.
“…” Nàng cảm thấy hình như bản thân mới là người làm điều thừa thãi.
Dù sao danh gia vọng tộc, con nhà ai lại chẳng học võ phòng thân hoặc mang theo vệ sĩ. Lúc này một chiếc xe cảnh sát chạy tới, lôi hai kẻ đang ngất lên xe. Một chàng trai trẻ đại diện tiến lại bắt tay cảm ơn cô.
Đợi người rời khỏi, nàng lúng túng không biết làm gì. Dù sao nơi này bây giờ cũng khó tìm xe, định bụng lại đi bộ về nhà.
“Két.” Một chiếc xe dừng lại trước mặt nàng. Không biết từ lúc nào cô đã ở trên đó.
Nàng hơi do dự nhưng rồi cũng mở cửa ngồi vào ghế phụ.
“Em nghĩ do tôi làm à?” Cô không nhìn nàng, ánh mắt hướng về phía trước.
Nàng lại cúi gằm mặt xuống, không biết nên biện minh thế nào.
Cô cũng không hỏi thêm, đổi chủ đề sang chuyện khác:
“Hai tên vừa nãy là người của Triệu Thị. Em có nghĩ vậy cũng không sai, dù sao cũng là tôi liên lụy em.”
Nàng vẫn im lặng. Trong lòng bấy giờ chỉ còn lại xấu hổ, quả thật vừa là kẻ cướp vừa la làng mà.
Chẳng mấy chốc chiếc xe dừng lại dưới biệt thự nhà họ Nguyễn. Nàng xuống xe liền bắt gặp ba mẹ đang đứng chờ.
Cha Nguyễn sắc mặt vẫn khó coi, mẹ Nguyễn thì mừng rỡ đón nàng vào nhà. Chợt ba Nguyễn lên tiếng:
“Là Duệ Hi đưa con về sao? Con chịu xin lỗi nó rồi à?”
Nàng không biết giải thích sao, chỉ đành gật đầu.
“Còn không mời người ta vào ăn cơm.” Ba Nguyễn bỏ lại một câu rồi xoay lưng đi vào.
Mẹ Nguyễn thì lúng túng nhưng vẫn cùng con gái đến bên xe mời cô vào.
“Ba tôi muốn mời chị vào ăn cơm.” Nàng đổi cách xưng hô, lấp lửng một câu.
“Có ảnh hưởng đến em không?”
“Cũng… không hẳn.”
Cô thở dài, ánh mắt xoáy sâu vào người trước mặt như thể muốn nhìn thấu điều gì. Cuối cùng vẫn lái xe vào hầm theo hướng dẫn của quản gia.
Bên trong biệt thự bấy giờ cũng chẳng còn ai, cô chú đến chúc Tết cũng không ai ở lại. Bấy giờ nàng mới từ miệng mẹ mình biết được tình hình ở công ty.
Duệ Hi điềm tĩnh bước vào, vẫn giữ thái độ khách khí mà ngồi xuống ghế cạnh nàng. Đối diện là ba mẹ Nguyễn và ghế chủ vị bỏ trống.
“Duệ Hi. Ta thay mặt nó xin lỗi cháu. Cũng cảm ơn cháu thời gian qua đã âm thầm hỗ trợ.” Cha Nguyễn đẩy tới một bản hợp đồng, bên trong là 5% cổ phần công ty hiện tại.
“Bác à! Chuyện đã qua không nên nhắc lại. Còn thứ này cháu không thể nhận.” Cô dứt khoát đẩy lại.
Cha mẹ Nguyễn nhìn nhau, cuối cùng cũng cảm ơn cô rồi tiếp tục dùng bữa trong sự khó hiểu của nàng.
“Vãn Ninh… Con có biết thằng nhóc Diệp Phong của tập đoàn Phong Vũ không?” Mẹ Nguyễn ngập ngừng lên tiếng.
Nàng đang nhai dở một miếng thịt, bỗng dưng lại khó nuốt hẳn, trong lòng dấy lên bồn chồn khó tả. Cô cũng lặng lẽ khựng một nhịp, rất nhanh lại trở về bình thường.
“Vâng.” Nàng đáp.
Cha Nguyễn đặt đũa xuống, hiếm hoi rót cho nàng một ly rượu, cũng đẩy qua cho cô một ly.
“Mấy hôm trước chúng ta có thương lượng thành công với Phong Vũ một dự án lớn… Nhân dịp thằng bé vừa về nước, lão Diệp muốn chúng ta tạo cơ hội cho hai đứa tìm hiểu.”
Lời này nói ra kẻ ngốc cũng hiểu. Nếu là trước kia, nàng sẽ không cảm xúc mà gật đầu, tùy tiện phó thác số phận chỉ để gia tộc hưng thịnh, bản thân cũng được tiếng thơm nhờ chồng. Nhưng một kẻ đã từng nếm trải mật ngọt, há lại tiếp tục chọn nhai sáp ong?
“Cha à! Cha hình như quên mất chuyện gì rồi. Con đã không còn là người nhà họ Nguyễn, hôm nay mục đích trở về cũng chỉ vì ông nội.” Nàng điềm tĩnh nói, không còn dáng vẻ sợ sệt như trước.
“Con…”
“Bác trai.” Cô buông đũa, cắt lời.
“Hiện tại Vãn Ninh đang làm việc cho công ty con đầu tư, tương lai đang trên đà phát triển. Tiền đồ không thể nói trước nhưng bác cũng biết… Dưa hái xanh không ngọt.”
Cô nói lời này vừa giải vây cho nàng, vừa vuốt giận cha nàng.
Quả thật cha Nguyễn cũng thôi không nhắc lại. Dù sao lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo, người nhà họ Bạch vẫn khiến người khác chẳng dám dây vào.
“Ông chủ, bà chủ, lão gia muốn nói chuyện riêng với cô chủ và cô Bạch.” Người giúp việc vừa từ trên lầu xuống.
“Con đi trước!” Nàng bỏ lại một câu rồi nhanh chóng rời khỏi.
Lúc này cha Nguyễn mới thay đổi sắc mặt, như một người trong gia đình mà trò chuyện với cô.
“Cháu… Thật là…” Cha Nguyễn thở dài.
“Bác trai! Là cháu tự nguyện. Thành hay bại là ở cháu, hai người không cần bận lòng.”
Cô nhấp một ngụm rượu, vị cay nồng tràn vào khoang miệng nhưng vẫn cố chấp nuốt xuống. Cô thích cảm giác này, vừa cay vừa đắng nhưng dư vị lại ngọt ngào khó quên.
“Chúng ta nợ cháu… Nhưng con bé cũng là con gái một của chúng ta.” Cha Nguyễn tự rót một ly.
“Bác yên tâm, nếu hết thời gian cháu sẽ không cố chấp nữa.”
“Hài… Con bé số khổ này. Được rồi.”