Một tuần trôi qua, Vãn Ninh cùng Duệ Hi vẫn chưa về nước. Hôm nay là ngày cuối cùng họ ở lại, hai người đến biệt thự nhà họ Bạch một lần trước khi nó bị phong tỏa.
Khác với lần trước, không còn lúng túng sợ sệt. Lần này nàng được chủ nhân của căn phòng dẫn thẳng vào bên trong.
“Muốn giữ lại không?” Vãn Ninh chỉ vào đống tranh trên bàn.
Duệ Hi trầm mặt một lúc lâu, thở ra một hơi dài rồi lắc đầu. Nàng hiểu ý, không hỏi gì thêm.
Quá khứ… Có thể bỏ qua thì đừng cố giữ lại những chuyện không vui.
Cô suy nghĩ thêm một lúc rồi kéo nàng ngồi xuống chiếc giường bên cạnh. Giọng Duệ Hi đều đều trong căn phòng trống trải…
Từ khi có ký ức, khoảng thời gian tốt đẹp nhất của Duệ Hi là khi còn mẹ ở cạnh. Cô lúc đó vẫn là một đứa trẻ có cảm xúc, vô lo vô nghĩ.
Đến một ngày, đột nhiên người làm đưa cô đến một căn nhà khác. Họ bắt cô gọi những người đó là ông, bà.
Cô được “dạy dỗ” theo cách của bọn họ, nhưng chỉ cần kêu lên một tiếng mẹ… Gia pháp sẽ lại được mang ra.
Lần cuối cùng cô gặp lại bà cũng là khi gương mặt thân thuộc trong ký ức đã mờ nhạt chẳng nhận ra. Trong màn mưa trước cửa căn biệt thự này, một người đàn bà với cả người đầy thương tích đột nhiên nắm lấy tay cô. Chân bà ấy khập khiễng như thể bị ai đó đánh gãy.
Duệ Hi không nhớ rõ, chỉ biết khi ấy có vô số người chạy đến kéo bà ấy đi. Thứ cô nắm lấy được chỉ là một sợi chỉ mảnh bị kéo đứt…
Trước khi tách rời, bà ấy đã nói vọng lại: “Duệ Hi… Đừng sợ… Mẹ sẽ về sớm thôi!”
Cũng vì câu nói quen thuộc ấy mà cô nhận ra mẹ mình. Tiếng mẹ còn chưa kịp phát ra, đám người của quản gia đã đến mang cô đi.
Trận đòn ngày hôm đó suýt lấy đi nửa cái mạng của đứa trẻ chỉ vì nó sống chết chẳng chịu buông mảnh lụa kia. Rồi không biết bằng cách nào, Duệ Hi treo được nó lên trần nhà để không còn ai cướp mất. Mỗi khi đêm xuống sẽ lặng lẽ ngắm nhìn thật lâu… Thật lâu…
Vì cô sợ… Sợ một ngày sẽ lại quên mất bà ấy…
Cô họa rất nhiều ảnh bà, họ đốt sạch chúng rồi chà đạp trước mặt cô kèm những trận đòn muốn mạng. Từ đó mà những bức họa này ra đời… Tiếc là đến hiện tại cô vẫn không tìm được bà ấy.
Năm mười tuổi vì cứu nàng mà tình cờ nhớ lại, cũng là lần thứ hai Duệ Hi bị buộc phải uống loại thuốc kia. Quên mẹ… Quên cả nàng…
“Xin lỗi chị!”
Vãn Ninh khẽ ôm lấy người trước mặt: “Nếu không gặp lại em, có lẽ mọi chuyện sẽ không kéo dài đến hiện tại.”
Duệ Hi lắc đầu.
Tất cả là do cô chọn, nàng… Cũng là do cô tính toán.
Còn cha Bạch ngày hôm đó đã thay hai người đỡ một nhát dao, cũng là nợ của ông ấy. Duệ Hi không còn muốn nhắc lại.
“Khoan đã! Chị có biết chuyện mẹ chị từng tìm Elara không?”
Cô lại lắc đầu nhưng ánh mắt khẽ sáng lên.
Vãn Ninh kể lại về chuyện của Elara và mấy năm trước từng gặp lại mẹ cô. Có thể bây giờ bà ấy vẫn còn sống, chỉ là không biết bắt đầu tìm kiếm từ đâu.
“Là thật?” Duệ Hi kích động đứng dậy, đôi mắt mở to nhìn về nàng.
“Thật!” Vãn Ninh gật đầu chắc nịch.
Hai người xúc động ôm chầm lấy nhau, trao cho nhau hi vọng dù biết mong manh đến mức nào…
…
Một tháng nhanh chóng trôi qua, án tòa của những “đồng phạm” ở Bạch Thị đã có kết quả. Không một ai thoát khỏi vòng lao lý và mức bồi thường khổng lồ cho những nạn nhân kia.
Ông trời không phụ lòng người. Khi cuộc tìm kiếm rơi vào bế tắc thì một cuộc gọi từ cảnh sát khiến họ vỡ òa.
Mẹ cô được tìm thấy ở bệnh viện gần vùng biên giới. Hai người lập tức đến đó. Nếu không phải cần làm lại hộ chiếu, có lẽ Elara cũng đã bay qua trong ngày.
Lúc họ tới nơi cũng vừa hay gặp bác sĩ điều trị chính của bà, ông thông báo bà đã tỉnh nhưng thần trí có lẽ không ổn định, cũng không nhớ ra ai.
Trên hành lang chật hẹp, Vãn Ninh sải từng bước dài phía sau cô. Tay hai người vẫn mười ngón đan chặt. Nàng cảm nhận được sự run rẩy nhẹ từ con người cao lớn kia.
Đến bên ngoài cửa kính, nhịp chân hai người đồng loạt thả chậm lại. Đôi vai cô khẽ run, mồ hôi chảy đầy bàn tay đang đặt trên nắm cửa.
Tiếng “cạch” trầm đục phát ra.
Người phụ nữ gầy gò hốc hác trên giường khẽ xoay đầu, gương mặt giống cô nhìn thẳng về phía cửa.
Duệ Hi đứng lặng người, Vãn Ninh phải đẩy nhẹ cô từng bước đến trước mặt người kia.
Môi cô mấp máy, cuối cùng cũng phát ra một tiếng khẽ: “M… Mẹ!”
Bà ấy hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn cô dần lấy lại tiêu cự.
“Ồ… Ta… Về rồi…”
Ngày hôm đó trong căn phòng chỉ còn lại tiếng khóc xé lòng và một người im lặng chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc ấy…